Thứ bảy, 20/04/2024 03:01 (GMT+7)

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. HN: Các chốt kiểm soát giảm ùn ứ

MTĐT -  Thứ năm, 22/07/2021 17:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau chỉ đạo tức thời của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, tình trạng ùn tắc cục bộ tại 22 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cửa ngõ Thủ đô đã giảm hẳn, phương tiện lưu thông thuận lợi hơn.

Tại chốt kiểm dịch số 5, cầu Phù Đổng phương tiện lưu thông thuận lợi.

Đảm bảo lưu thông

Trước tình trạng ùn tắc cục bộ tại 22 chốt kiểm soát ra vào TP Hà Nội, ngày 20/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chỉ đạo khẩn các lực lượng chức năng có giải pháp kịp thời khắc phục ngay. Ngay sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Công an TP đã nghiên cứu và có biện pháp đẩy nhanh khâu rà soát, giảm tải thủ tục để người dân lưu thông thuận lợi hơn, đặc biệt với các phương tiện cá nhân.

Theo ghi nhận của PV Kinh tế & Đô thị, tại chốt kiểm dịch số 5 cầu Phù Đổng - Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, để đảm bảo lưu thông cho các phương tiện, hạn chế UTGT như những ngày trước đó, lực lượng chức năng đã mở thêm làn đường phân chia bằng dải phân cách. Trong đó một làn phục vụ luồng xe vào chốt kiểm dịch, làn còn lại để các xe lưu thông nhanh chóng. Điểm kiểm dịch được giữ khoảng cách bằng hàng rào, người dân sử dụng loa để khai báo y tế.

Do lưu lượng phương tiện vận tải hành khách lưu thông trên tuyến Lạng Sơn - Hà Nội vẫn khá cao, lực lượng chức năng kiểm soát tập chung chủ yếu ở các xe khách tuyến cố định, xe cá nhân có chở theo từ 2 người trở lên. Riêng đối với xe tải chỉ kiểm tra xác suất và các xe đến từ vùng dịch, nếu tài xế và người trên xe không có đầy đủ giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn sẽ được yêu cầu quay đầu, không được đi vào Hà Nội.

Một chiến sĩ Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại chốt cho hay, trong những ngày qua, không có trường hợp tài xế hay người dân chống đối khai báo y tế. Dù còn một số lái xe về từ vùng dịch phải quay đầu do chưa nắm rõ hết quy định, điều kiện kiểm dịch nhưng vẫn chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Giao thông thuận lợi tại chốt kiểm dịch số 2, Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Phạm Công

Hướng dẫn cụ thể

Một lái xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội buộc phải quay đầu tại chốt kiểm dịch số 2, chia sẻ: "Tôi không nắm được thông tin khi đi từ vùng dịch đến Hà Nội phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, mà chỉ biết phải khai báo y tế. Dù đã chủ động khai báo y tế, tôi vẫn phải quay đầu xe về".

Tài xế xe khách tuyến Nam Định - Lạng Sơn BKS: 18B - 011.xx cho hay: “Chúng tôi, đã chuẩn bị trước các giấy tờ xét nghiệm Covid-19 và khai báo y tế của từng hành khách. Bên cạnh đó, cán bộ tại chốt kiểm dịch làm việc rất nhanh và hiệu quả nên xe lưu thông thuận lợi”. Thực tế cho thấy, việc ùn tắc cục bộ tại các chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô vừa qua có phần nguyên nhân chính do phương tiện từ vùng dịch về chưa chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ thủ tục cần thiết.

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội có thông báo gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn TP về việc hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo "luồng xanh") cho phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào TP Hà Nội theo đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Cụ thể, loại phương tiện được đăng ký thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt động trên các “luồng xanh” vận tải do Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư công bố.

Ưu tiên hoặc chỉ kiểm tra xác suất đối với xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19... có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch; xe ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.

"Những người đến từ vùng dịch di chuyển vào Hà Nội đều phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ, nếu không có sẽ được yêu cầu quay đầu xe. Để đảm bảo các phương tiện được lưu thông tốt, không gây ùn tắc, chúng tôi sẽ đề xuất cấp trên tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ." - Đại úy Phạm Tiến Dũng - Đội CSGT 14, cán bộ chốt trực số 2 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Theo PHẠM CÔNG - VŨ KHOA/ Kinhtedothi

Bạn đang đọc bài viết Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. HN: Các chốt kiểm soát giảm ùn ứ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...