Thứ tư, 24/04/2024 01:34 (GMT+7)

Sau lễ khai hội xuân Tây Yên Tử, môi trường được giữ gìn sạch sẽ

MTĐT -  Thứ tư, 28/02/2018 19:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo thông tin từ Ban tổ chức lễ khai hội xuân Tây Yên Tử (xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang), trong ngày 28/2, lượng khách về đây khoảng 1 nghìn lượt người, giảm nhiều so với chính hội.

Theo thông tin từ Ban tổ chức lễ khai hội xuân Tây Yên Tử (xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động), trong ngày 28-2, lượng khách về đây khoảng 1 nghìn lượt người, giảm nhiều so với chính hội. Dự kiến dịp nghỉ cuối tuần này khách sẽ tiếp tục tăng trở lại. Dự kiến dịp nghỉ cuối tuần này khách sẽ tiếp tục tăng trở lại. 

Sau lễ khai hội Tây Yên Tử rác thải được thu gom sạch sẽ

Hiện nay, nhiều gian hàng dịch vụ đã được thu dọn. Một lượng lớn rác thải được UBND xã Tuấn Mậu huy động người và phương tiện tập kết đến vị trí quy định. Do đó môi trường trong khu du lịch được giữ gìn sạch sẽ. 

Du khách chấp hành tương đối tốt quy định của Ban tổ chức tại lễ khai hội Tây Yên Tử

Được biết, năm nay Ban tổ chức lễ khai hội xuân Tây Yên Tử đã bố trí 70 thùng rác và một số nhà vệ sinh di động tại khu vực tổ chức lễ hội. Nhìn chung, ý thức của người dân, du khách tham gia lễ hội tương đối tốt, chấp hành các quy định của Ban tổ chức. 

Theo Báo Bắc Giang

Bạn đang đọc bài viết Sau lễ khai hội xuân Tây Yên Tử, môi trường được giữ gìn sạch sẽ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới