Thứ năm, 25/04/2024 23:23 (GMT+7)

Siết chặt quản lý xe đưa đón học sinh trên địa bàn TP.HCM

MTĐT -  Thứ ba, 17/09/2019 09:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó Chủ tịch TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP tổ chức kiểm tra, rà soát các trường học đang sử dụng xe hợp đồng đưa đón học sinh trên địa bàn.

Qua đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện, người lái.

Sở Giáo dục - đào tạo TP phải phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông đối với các đơn vị vận tải có hợp đồng đưa đón học sinh; chấm dứt hợp đồng và xử lý nghiêm các lái xe, chủ xe không tuân thủ quy định cũng như trách nhiệm đã được xác định trong hợp đồng đưa đón học sinh.

Ảnh minh họa. Nguồn TNO

Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp cùng Công an thành phố tăng cường việc tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt trong hoạt động đưa đón học sinh. Đặc biệt quan tâm, kiểm tra xử lý vi phạm đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng ôtô.

Trong 2 tháng gần đây, liên tiếp xảy ra 2 vụ bỏ quên học sinh trên xe đưa đón khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và bất an. Cụ thể, một vụ xảy ra vào chiều 6/8 ở Cầu Giấy, Hà Nội, vụ việc thứ 2 xảy ra ngày 13/9 tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Siết chặt quản lý xe đưa đón học sinh trên địa bàn TP.HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.