Thứ năm, 18/04/2024 10:34 (GMT+7)

Sở GD-ĐT Nghệ An: Hỗ trợ học sinh, giáo viên bị thiệt hại do lũ lụt

MTĐT -  Thứ hai, 03/10/2022 09:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đoàn công tác Sở GD-ĐT Nghệ An đã đi kiểm tra công tác khắc phục bão lụt tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

tm-img-alt

Trong những ngày qua, mưa lớn cùng lũ ống, lũ quét đã làm ngập lụt và hư hỏng nhiều trường lớp và nhà cửa của các giáo viên tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sáng 2/10, lũ ống về bất ngờ đổ về cũng khiến nhiều trường học và nhiều nhà ở của giáo viên trên địa bàn huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại và hư hỏng nặng. Thống kê ban đầu, có hơn 20 nhà giáo viên trên địa bàn bị lũ cuốn trôi hoàn toàn hoặc một phần, mất hết tài sản… Tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Nhiều giáo viên chỉ kịp chạy thoát thân, trắng tay sau lũ. Các thầy cô hiện đang phải tá túc ở nhờ nhà người thân quen ở khu vực cao, an toàn, kiên cố.

Lũ ống và lũ quét cũng khiến hàng chục học sinh của Trường THPT Kỳ Sơn đang trọ ở gần khu vực thị trấn và xã Tà Cạ cũng bị lũ cuốn phăng hết tài sản, đồ dùng, sách vở. Một số em sau đó đã được thầy cô đón về Ký túc xá của trường, hỗ trợ quần áo mặc và lo ăn uống trong thời gian chưa có chỗ ở.

tm-img-alt
Mưa lũ đã qua gần 3 ngày nhưng nhiều trường học ở huyện Thanh Chương vẫn còn bị ngập lụt. 

Một nhóm học sinh khác ở trọ tại xã Tà Cà, đang bị cô lập do giao thông chia cắt. Những em này đã được giáo viên của trường ở gần đó đưa về nhà và các khu vực an toàn để ở tránh lũ.

Trước tình hình đó lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ thầy và trò các nhà trường, những nơi bị thiệt hại lớn do lũ lụt.

tm-img-alt
Lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An thăm hỏi, động viên giáo viên các trường học tại huyện Thanh Chương bị ảnh hưởng do bão lụt.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra công tác khắc phục bão lụt tại một số trường học trên địa bàn huyện Thanh Chương. Đợt lũ vừa qua, toàn huyện có 6 trường mầm non và tiểu học bị ngập sâu, gồm: Trường mầm non Nho Hòa, mầm non Thanh Hà, mầm non Thanh Khai, tiểu học Thanh Ngọc, tiểu học Thanh Hà và tiểu học Võ Liệt.

Trước hoàn cảnh khó khăn này, Sở GD-ĐT Nghệ An trước mắt hỗ trợ mỗi gia đình giáo viên bị hư hỏng nhà cửa mỗi người 5 triệu đồng. Ngoài ra, hỗ trợ mỗi học sinh bị thiệt hại hỗ trợ 1 triệu đồng để các em mua sắm lại sách vở sớm đi học trở lại.

tm-img-alt
Hỗ trợ những em học sinh Trường THPT Kỳ Sơn đang ở trọ, bị lũ cuốn trôi hết tài sản, sách vở, quần áo...

Do tình hình mưa lũ phức tạp, đoàn chỉ tiếp cận được gia đình 5 giáo viên có nhà bị lũ cuốn trôi ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Sau khi có thống kê đầy đủ, ngành giáo dục sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các gia đình giáo viên khác gặp thiệt hại. Sự trợ giúp lúc này chưa thể nào bù đắp hết những mất mát của gia đình các giáo viên, nhưng là nguồn động viên tinh thần kịp thời để các thầy cô cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt.

tm-img-alt
Đại diện Sở GD-ĐT động viên và trao quà hỗ trợ trước mắt để giáo viên có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Đại diện Sở GD-ĐT trực tiếp thăm hỏi, các em học sinh ở trọ bị cuốn trôi hết tài sản, sách vở. Đồng thời trấn an tinh thần, động viên các em ổn định chỗ ăn ở, sinh hoạt để sớm quay lại học tập khi mưa lũ qua đi.

Theo thống kê ban đầu của Sở GD-ĐT Nghệ An trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn ngành giáo dục có 66 trường bị ngập lụt và 437 trường phải cho học sinh nghỉ học.

Trên địa bàn có nhiều trường học bị hư hại, đổ sập gần 1.000 mét tường rào, hư hỏng 354 tủ đựng thiết bị, khoảng 600 thiết bị dạy học bị nước cuốn trôi hoặc bị hỏng, gần 1300 bộ bàn ghế, gần 1800 tài liệu, sách giáo khoa không còn sử dụng được.

Ngoài ra có 23 phòng học bị tốc mái, 25 bộ máy tính bị hỏng. Tổng thiệt hại ước tính toàn ngành gần 4 tỷ đồng.

Song Lam (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Sở GD-ĐT Nghệ An: Hỗ trợ học sinh, giáo viên bị thiệt hại do lũ lụt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.