Thứ năm, 25/04/2024 17:25 (GMT+7)

Sở Y tế ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới vào tối ngày 5/10

Tuệ Lâm -  Thứ ba, 05/10/2021 20:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Y tế Hà Nội tối 5/10 thông báo 2 ca mắc mới COVID-19 đều đã được cách ly. Như vậy tính từ 18h ngày 4/10 đến 18h ngày 5/10, Thủ đô ghi nhận 4 ca mắc trong đó 1 ca khu vực phong tỏa, 3 ca khu vực cách ly.

Cụ thể, hai bệnh nhân gồm ông T.C.T, 55 tuổi và chị T.T.T, 30 tuổi, cùng ở ngõ 38 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Họ đều là F1, được chuyển cách ly tập trung tại Đông Anh từ ngày 19/9. Trong quá trình cách ly, 2 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng bệnh, được chuyển Bệnh viện Đa khoa Đông Anh khám, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

tm-img-alt

Sở Y tế Hà Nội tối 5/10 thông báo 2 ca mắc mới COVID-19 đều đã được cách ly. (Ảnh:Internet).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) 4.014 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.411 ca.

Tính riêng tại ổ dịch Bệnh viện Việt Đức, trong 24 giờ qua Hà Nội chỉ phát hiện 1 ca bệnh COVID-19, nâng tổng số ca liên quan ổ dịch này lên 42.

Trong số này, có 34 ca phát hiện ở Hà Nội (gồm 17 ca là người sinh sống ở Hà Nội, số còn lại là người ở tỉnh khác đến Bệnh viện Việt Đức điều trị/chăm sóc người bệnh); 8 ca còn lại phát hiện ở tỉnh Nam Định (4 ca), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên và Hải Dương mỗi nơi 1 ca.

Bạn đang đọc bài viết Sở Y tế ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới vào tối ngày 5/10. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.