Thứ bảy, 20/04/2024 23:07 (GMT+7)

Sở Y tế nói gì về việc TTYT Ân Thi thờ ơ với cách ly Covid-19?

Nhóm PV -  Thứ sáu, 28/02/2020 15:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lãnh đạo Sở Y tế Hưng Yên cho biết đã nhận được báo cáo về sự việc và đang tiến hành xác minh.

Liên quan đến thông tin Trung tâm y tế huyện Ân Thi (Hưng Yên) “thờ ơ” với việc cách ly Covid-19, sau khi Môi trường và Đô thị Việt Nam phản ánh đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả. Nhiều ý kiến độc giả cho rằng, Trung tâm này chưa thực sự đánh giá hết sự nguy hiểm của dịch Covid-19.

Độc giả Nguyễn Thị Kim Oanh (30 tuổi, ngụ Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Trong khi cả nước đang nỗ lực phòng chống Covid-19 thì họ lại thờ ơ một cách đáng sợ. Thử hỏi, nếu một trong những sinh viên kia có mầm bệnh thì mức độ lây lan sẽ như thế nào. Bởi họ từ bệnh viện về nhà, tiếp xúc với người nhà, rồi người nhà lại tiếp xúc với người khác nữa. Không thể chấp nhận được, dù với lý do 5 sinh viên kia có từ bệnh viện tự ý bỏ về”.

Cùng quan điểm, bạn đọc Phạm Giang (TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) thắc mắc: “Tại sao khi biết 5 sinh viên kia từ Hàn Quốc về họ lại không cách ly luôn? Rõ ràng ông Lê Xuân Ninh, Phó phòng tổ chức kế toán (Trung tâm y tế huyện Ân Thi) nói rằng 5 sinh viên này chỉ đứng cách những người khám bệnh bình thường ở đó “mấy mét”. Hơn nữa, tại sao không yêu cầu 5 sinh viên phải cách ly ngay lập tức, thậm chí báo cáo chính quyền để huy động cơ quan chức năng vào cách ly mà lại để họ rời bệnh viện. Đây là sự việc thể hiện sự lơ là của trung tâm”.

Về vấn đề này, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã liên hệ với Sở Y tế Hưng Yên. Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh cho biết đã nắm được sự việc qua báo cáo của Trung tâm y tế huyện Ân Thi. Vị này cho biết, buổi chiều hôm 24/2, lãnh đạo Trung tâm y tế và công an tỉnh đã xuống để làm việc về vấn đề này.

“Bên trung tâm đã có báo cáo rồi nhưng sự việc không phải như thế… Câu chuyện đến nay thì nó cũng ổn rồi, không có vấn đề gì cả… Bọn chị đang cho rà soát lại. Trung tâm báo cáo, chị cũng đang đi tìm hiểu, xác minh”, vị này khẳng định.

Trước đó, theo nguồn tin mà phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam nắm được, ngày 24/2, 5 sinh viên gồm 4 nữ, 1 nam từ sân bay Nội Bài về thẳng Trung tâm y tế huyện Ân Thi (Hưng Yên). Khi về, 5 sinh viên này có nói vừa ở Daegu (Hàn Quốc) về và xin được tư vấn.

Tuy nhiên, một điều khá bất ngờ là Trung tâm y tế này lại không thực hiện cách ly ngay mà lại để 5 sinh viên này khám chung cùng với rất nhiều bệnh nhân khác đến khám tại đây. Thậm chí, sau đó, trung tâm còn để cho các sinh viên này rời khỏi bệnh viện về nhà rồi mới gọi lên cách ly. Sự việc này khiến nhiều người dân cảm thấy bức xúc trước thái độ thờ ơ của lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Ân Thi.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Xuân Ninh, Phó phòng tổ chức kế toán (Trung tâm y tế huyện Ân Thi) cho biết có sự việc 5 sinh viên từ Đại học Daegu (Hàn Quốc) về Trung tâm y tế huyện Ân Thi ngày 24/2. “Họ về đây nhờ tư vấn”, ông Ninh nói.

Vị này cũng thừa nhận, khi về trung tâm, 5 sinh viên này cũng có nói từ vừa Đại học Daegu về Việt Nam. Sau đó họ được đưa vào các phòng khám thuộc bệnh viện để thăm khám. Khi phóng viên đặt câu hỏi, tại sao không cách ly họ ở một khu vực riêng để tiến hành thăm khám thì ông Ninh nói rằng: “Họ cũng không đứng cạnh những bệnh nhân khác. Họ đứng cách mấy mét”.

Thậm chí, sau đó, các sinh viên này không những không cách ly để theo dõi ngay mà còn rời khởi bệnh viện. “Các bác sỹ bảo họ ra đợi để khám nhưng chắc không hiểu ý các sinh viên này về nhà. Sau đó, chính Phó giám đốc trung tâm đã phải xuống đón các sinh viên này lên cách ly. Hiện nay 5 sinh viên đang cách ly ở đây”, ông Ninh thừa nhận.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo nêu rõ, thời gian qua công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, các bộ, cơ quan và địa phương liên quan quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ với các giải pháp phù hợp, đồng bộ cùng với tinh thần triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời, quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã đạt được kết quả cụ thể, tích cực trong phòng chống dịch Covid-19 được nhân dân cả nước tin tưởng và quốc tế ghi nhận.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Ban chỉ đạo Quốc gia, các bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước; chúc mừng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên ngành y tế về kết quả tích cực đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tuy vậy một số ít ngành, địa phương còn chủ quan, lơ là trong công tác giám sát dịch bệnh, cách ly y tế để xảy ra hậu quả không đáng có.

Về sự việc này, phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục liên hệ với lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên và Bộ Y tế để làm rõ. 

Bạn đang đọc bài viết Sở Y tế nói gì về việc TTYT Ân Thi thờ ơ với cách ly Covid-19?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất