Thứ sáu, 26/04/2024 06:38 (GMT+7)

Tin tức thế giới: Sokcho (Hàn Quốc) chìm trong biển lửa vì cháy rừng

MTĐT -  Chủ nhật, 07/04/2019 18:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, tại Hàn Quốc một vụ hỏa hoạn bùng phát từ trạm biến áp ven đường nhanh chóng lan ra khắp các khu vực lân cận, các vụ cháy rừng không thể khắc phục và nhanh chóng lan sang các thành phố khác.

Vừa qua, một vụ hỏa hoạn bùng phát từ trạm biến áp ven đường lúc 19h17 ngày 4/4 gần Goseong ở tỉnh Gangwon, phía đông bắc Seoul (Hàn Quốc) đã nhanh chóng lan ra khắp khu vực lân cận, trong đó có thành phố Sokcho, thị trấn cách thủ đô Seoul khoảng 210km về phía Đông Bắc. Khu vực này đang trong tình trạng khẩn cấp vì các vụ cháy rừng không thể khắc phục và nhanh chóng lan sang các thành phố khác.

Sokcho (Hàn Quốc) bị nhấn chìm trong biển lửa.

Ngọn lửa đã thiêu rụi 250 hecta rừng, 125 ngôi nhà, 59 tòa nhà, cùng 65 thiết bị thu phát tín hiệu của 3 công ty viễn thông của Hàn Quốc trong khu vực, làm gián đoạn Internet và dịch vụ di động, trên 59 chính trạm cơ sở truyền thông mạng Internet cháy mất sạch. Các nhà chức trách đã buộc phải sơ tán 4.000 người dân và khách trọ trong khu vực. Hiện tại ghi nhận đã có 1 người chết và hàng chục người bị thương, thiệt hại dự toán lên tới 1134 tỷ won.

Hàng trăm tòa nhà đã bị thiêu rụi.

Chính phủ nước này đã phải huy động hàng ngàn binh sĩ và lính cứu hỏa từ khắp Hàn Quốc để dập tắt ngọn lửa. Lực lượng chữa cháy có hơn 20 chiếc trực thăng xả nước từ trên cao xuống và 872 chiếc xe cứu hỏa từ các tỉnh cũng đã có mặt tại hiện trường góp sức đập tắt đám cháy một cách nhanh nhất.

Hàng nghìn lính cứu hỏa đã được huy động để giúp dập tắt đám cháy.

Mặc dù đám cháy chính đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều nguy hiểm tại khu vực đó. Vì thế Chính phủ Hàn Quốc đã gửi một thông báo đến cho các cư dân hãy lánh nạn tại các trường học và cơ sở đào tạo lân cận để đảm bảo an toàn.

Linh Hoàng

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thế giới: Sokcho (Hàn Quốc) chìm trong biển lửa vì cháy rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.