Thứ sáu, 29/03/2024 22:23 (GMT+7)

Sớm đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên

Thế Hoàn -  Thứ năm, 15/10/2020 16:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong 2 ngày 14 và 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức trọng thể

Đại hội có sự tham dự của 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 80.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao về dự và chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Bình Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk; đồng thời biểu dương những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh với một số mục tiêu, chỉ tiêu nổi bật như: Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 8,75%/năm. Sản xuất công nghiệp tăng trên 10%/năm. Tiềm năng, lợi thế của địa phương về năng lượng tái tạo được quan tâm, phát triển nhanh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,87%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,65 lần so với đầu nhiệm kỳ. Hệ thống các trường đại học từng bước đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, khu vực Tây Nguyên và các nước bạn Lào, Campuchia.v.v…

Đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Đắk Lắk có vị trí chiến lược rất quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái, nằm ở vùng lõi khu vực Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia; có bề dày truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa đa dạng và đặc sắc; có nhiều tiềm năng, lợi thế về rừng, đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng. Tỉnh có nhiều điều kiện, tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, thương mại du lịch… trở thành tỉnh phát triển nhất Tây Nguyên. Do đó Đại hội cần đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng – an ninh; khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên, với tầm nhìn trở thành trung tâm của Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia, và rộng hơn là tiểu vùng Mekong…

Với tinh thần thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận sôi nổi về các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó tập trung vào mục tiêu, giải pháp trên các lĩnh vực như: Đột phá về giao thông tạo động lực phát triển; Xây dựng chuỗi liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp; Ưu tiên nguồn lực để Buôn Ma Thuột sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên; Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đối kinh tế số; Phát triển công nghiệp gắn với chế biến sâu; Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nômg thôn; Thu hút các nguồn lực để đưa du lịch thành kinh tế mũi nhọn…

Đồng chí Bùi Văn Cường Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk khoá XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk khoá XVII

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí (giảm 5% so với nhiệm kỳ trước); bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa XVII gồm 15 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVI được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVII. Các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Y Biêr Niê, Phạm Ngọc Nghị được bầu tái cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Cũng tại Đại hội lần này, các đại biểu dự Đại hội đã quyên góp hơn 114 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung và các địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi các đợt bão, lũ vừa qua.

Bạn đang đọc bài viết Sớm đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới