Thứ sáu, 19/04/2024 19:12 (GMT+7)

Sơn La: Các cấp bộ đoàn hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh"

MTĐT -  Thứ hai, 21/03/2022 11:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Ngày Chủ nhật xanh” là một chương trình nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của tuổi trẻ Sơn La cùng cộng đồng trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị

tm-img-alt
Các đoàn viên thanh niên tham gia "Ngày Chủ nhật xanh". Ảnh: TTXVN

Là một trong những đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La đã huy động đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với các hoạt động như: Tuyên truyền, phổ biến đến người dân, các hộ kinh doanh trong chợ Trung tâm về việc giảm thiểu rác thải nhựa, những nguy hại của rác thải nhựa đến môi trường; khuyến cáo nhân dân hạn chế tối đa việc sử dụng các loại túi nilon khi mua, bán hàng; thay đổi thói quen sử dụng túi nhựa và túi nilon bằng cách mang theo giỏ, hộp đựng dùng nhiều lần…

Trung úy Dương Hải Anh, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La cho biết: Hưởng ứng hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh" năm 2022, ngoài việc huy động đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải xung quanh trụ sở các đơn vị đóng quân, khu vực kè suối Nậm La, bóc gỡ biển quảng cáo sai quy định, tuyên truyền, phổ biến đến người dân về những nguy hại của rác thải nhựa đến môi trường. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức triển khai công trình "Ánh sáng bản làng", công trình “Sân chơi cho em".

Đây là những mô hình mang lại hiệu quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh Sơn La góp phần đẩy mạnh thực hiện công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và thể hiện sự quan tâm, chung tay, đồng hành của Đoàn thanh niên Công an tỉnh trong việc chăm lo cho các thiếu niên, nhi đồng; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các em có điều kiện phát triển kỹ năng, thể chất, tinh thần, khơi gợi khả năng sáng tạo…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Sơn La Nguyễn Duy Dũng cho hay: “Ngày Chủ nhật xanh” nằm trong khuôn khổ Tháng Thanh niên năm 2022, nhằm chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Các hoạt động triển khai tập trung vào các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Thông qua hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” đã góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên, nhân dân về bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

“Ngày Chủ nhật xanh” là một chương trình nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của tuổi trẻ Sơn La cùng cộng đồng trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên góp phần tham gia bảo vệ môi trường, góp phần ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm, cải thiện môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng dân cư.

Đức Lượng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Sơn La: Các cấp bộ đoàn hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...