Thứ bảy, 20/04/2024 08:59 (GMT+7)

Sơn La: Làm đẹp cảnh quan môi trường chuẩn bị đón tết Tân Sửu

Hương Trà -  Thứ sáu, 05/02/2021 10:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày qua, trên các tuyến đường chính trên địa bàn TP. Sơn La, các công nhân môi trường đang tất bật khẩn trương chỉnh trang đô thị góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường chuẩn bị đón tết Tân Sửu

Năm nay, UBND TP Sơn La chỉ đạo tập trung chỉnh trang về điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí; duy tu bảo dưỡng thoát nước đô thị, vỉa hè; chăm sóc thảm cỏ, cây cảnh dải phân cách; thu gom rác thải…

Là đơn vị chủ lực trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, mỗi độ Tết đến xuân về, những công nhân môi trường thuộc Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La lại tất bật chỉnh trang đô thị thành phố.

Theo ông Lê Văn Tuất, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La, Công ty đã huy động nhân lực, máy móc tập trung thi công đặt 100 cột hoa các loại tại các tuyến đường: Lê Văn Linh, Tô Hiệu, tuyến số 5, Quảng trường Tây Bắc, Vườn hoa 308...; treo gần 1.000 cờ Tổ quốc, trên 600 cờ đuôi cá, 4.500 cờ vượt đường, 50 cờ lá chuối, trên 60 hồng kỳ tại các tuyến phố nội thị; triển khai sơn cột biển báo giao thông tại các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Điện Biên, Cách mạng Tháng 8... để du khách và nhân dân tham quan, vui xuân.

Trồng mới cây cảnh tại ngã tư Cầu Trắng.

Cùng với đó, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn trang trí trên các tuyến phố được Xí nghiệp Chiếu sáng thuộc Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị, sửa chữa, thay thế toàn bộ các bóng cháy, hỏng. Điểm mới năm nay, Công ty đã lắp mới hệ thống đèn led trang trí 92 cây xanh trên phố Tô Hiệu, đường 3/2 và các ngã 4, tạo hiệu ứng đẹp mắt.

Đồng thời, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố được chú trọng. Để đảm bảo vệ sinh trong dịp Tết Nguyên đán 2021, Công ty sẽ duy trì, tăng cường ca trực, thu gom rác không để rác tồn đọng trong những ngày Tết. Riêng ngày 30 Tết, từ 22h đến sau giao thừa, Công ty bố trí công nhân vệ sinh, thu dọn rác thải...

Hệ thống cổng chào được sơn sửa lại.

Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La, cho biết: “Công ty phối hợp với các phường trên địa bàn thành phố tuyên truyền, vận động người dân chủ động dọn dẹp vệ sinh khu dân cư, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định và nâng cao ý thức giữ gìn mỹ quan đô thị để đón Tết. Chúng tôi tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra hệ thống thoát nước đô thị, tháo dỡ các vật dụng che chắn hố ga nhằm đảm bảo thu nước mưa, nước thải triệt để”./.

Bạn đang đọc bài viết Sơn La: Làm đẹp cảnh quan môi trường chuẩn bị đón tết Tân Sửu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...
Người công nhân thầm lặng
Cánh đồng quê im lặng khi bước chân họ qua, chỉ có tiếng ống nước kêu rền rền mang nước sạch đến từng người, từng nhà.
Gác tấm bằng đại học đi làm công nhân môi trường
Không phải ai cũng có thể gác tấm bằng Đại học để đi làm công nhân môi trường với mức lương trung bình 4,8 triệu đồng/tháng, thế nhưng trường hợp của anh Nguyễn Văn Thêm (Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ ) là một ngoại lệ.
Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...