Thứ sáu, 26/04/2024 04:46 (GMT+7)

Sơn La trồng gần 6.000 cây ở Vân Hồ nhân Ngày Môi trường thế giới

Lê Lượng -  Thứ hai, 06/06/2022 15:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 5/6, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức hoạt động “Ngày Môi trường ta đi trồng cây” nhằm góp phần phủ xanh các khoảnh rừng trống trong diện tích rừng phòng hộ tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Nhân Ngày Môi trường thế giới, PanNature tổ chức hoạt động trồng cây nhằm góp phần phủ xanh các khoảnh rừng trống trong diện tích rừng phòng hộ do cộng đồng quản lý tại xã bản Hua Tạt, xã Vân Hồ.

tm-img-alt
Các thành viên chia thành 5 nhóm đi gieo hạt và trồng cây. Ảnh: Internet

Đây là nơi sinh sống của 13 cá thể vượn đen má trắng quý hiếm cực kỳ nguy cấp đang đối mặt với nguy cơ mất nhà và nguồn thức ăn do các hoạt động xâm lấn, chia cắt đất rừng làm nương rẫy và khai thác gỗ củi. Hoạt động trồng cây thức ăn cho vượn lần này nằm trong kế hoạch dài hạn nhằm phục hồi 630ha rừng và bảo tồn loài vượn quý hiếm tại đây.

Các thành viên tham dự chương trình đã gieo được 4.500 bom hạt, trồng được 1.025 cây dổi, trám dâu da và 250 hom đa tại các khu vực rừng phân mảnh và nghèo kiệt thuộc bản Hua Tạt. Đây là những loài cây thức ăn cho loài vượn đen má trắng nguy cấp và quý hiếm nơi đây.

Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vân Hồ cho biết, xã Vân Hồ có tổng diện tích 2.779ha, trong đó rừng chiếm hơn 1.657ha bao gồm dải rừng 1250ha có tính đa dạng sinh học cao.

Khu vực rừng này nằm sát với Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò của Hòa Bình và thuộc vùng cảnh quan chung với Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha của Sơn La.

Đây không chỉ là nơi lưu giữ nhiều loại cây thân gỗ quý hiếm mà còn là ngôi nhà của một quần thể vượn đen má trắng 13 cá thể đang cực kỳ nguy cấp, chỉ có ở Việt Nam và Lào.

Mặc dù đàn vượn được người dân xem như linh vật không được phép xâm hại, song quần thể quý hiếm này đang đối mặt với nguy cơ mất nhà và nguồn thức ăn do các hoạt động xâm lấn, chia cắt đất rừng làm nương rẫy và khai thác gỗ, củi.

Ước tính khoảng 25% diện tích rừng tự nhiên tại Vân Hồ đã bị tàn phá và suy thoái. Khu vực rừng trồng cây thuộc khu vực rừng phòng hộ của bản Hua Tạt, là một trong những khu vực sinh cảnh của loài vượn. Tuy nhiên, rừng nơi đây cũng đang bị xâm lấn, phân mảnh, rất cần được phục hồi.

Theo đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vân Hồ, hoạt động trồng cây không chỉ góp sức phục hồi môi trường sống của loài vượn nguy cấp, mà còn góp phần giữ gìn một Vân Hồ có cảnh quan đẹp, góp phần phát triển du lịch và nâng cao sinh kế cho người dân địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Sơn La trồng gần 6.000 cây ở Vân Hồ nhân Ngày Môi trường thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.