Thứ năm, 25/04/2024 08:55 (GMT+7)

Sử dụng thiết bị sưởi ấm, 54 người tử vong vì ngạt khí tại Algeria

MTĐT -  Thứ ba, 31/01/2023 09:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 30/1, Phó Giám đốc phụ trách thống kê và thông tin của Tổng cục Bảo vệ Dân sự Algeria, Đại tá Farouk Achour, cho biết cơ quan này đã ghi nhận tổng cộng 54 trường hợp tử vong do ngạt khí carbon monoxide (CO) chỉ trong tháng này.

Phát biểu trên Đài Phát thanh quốc gia, Đại tá Achour nêu rõ những trường hợp tử vong trên đều liên quan đến việc sử dụng các thiết bị sưởi ấm và máy nước nóng trong mùa Đông. Việc không có hệ thống thông gió và không tuân thủ các quy tắc an toàn cơ bản là nguyên nhân dẫn tới những vụ việc đau lòng như vậy.

Ngoài ra, Đại tá Achour cho biết lính cứu hỏa đã cứu sống được 714 người trong nhiều vụ ngạt khí khác tại nước này.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Theo lực lượng cứu hỏa, các số liệu thống kê nói trên phản ánh sự gia tăng đáng kể số ca tử vong vì ngạt khí CO so với mức 33 người tử vong trong cùng kỳ năm 2022.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Sử dụng thiết bị sưởi ấm, 54 người tử vong vì ngạt khí tại Algeria. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành