Thứ sáu, 19/04/2024 11:46 (GMT+7)

2 mẹ con tử vong khi du lịch Đà Nẵng: Vẫn chưa xác định được độc tố

MTĐT -  Thứ ba, 15/01/2019 15:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 4 tháng, cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định độc tố trong cơ thể vụ 2 mẹ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch tại Đà Nẵng.

Ngày 14/1, tại cuộc họp báo cuối năm 2018, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, GĐ Công an Đà Nẵng chia sẻ thông vụ 2 mẹ con tử vong, chồng nguy kịch xảy ra hồi tháng 9/2018 ở khách sạn Hilary (quận Sơn Trà).

GĐ Công an Đà Nẵng cho hay vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chuyên môn về chất độc trong vụ việc. Ông ‘mong công luận thông cảm cho công an’ về vụ việc.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, GĐ Công an Đà Nẵng

Tướng Viên cho biết từ kết luận ban đầu của hội đồng khoa học, cơ quan điều tra xác định cơ thể nạn nhân có độc tố. Tuy nhiên chất độc đó tên là gì thì vẫn là điều bí ẩn. Trong quá trình cứu chữa, các bác sỹ BV Đa khoa Đà Nẵng đã lọc máu và cứu sống nạn nhân Vạn, người duy nhất sống sót trong vụ việc. 

Từ kết luận của các nhà khoa học về các dấu hiệu đặc trưng, cơ quan điều tra cũng loại trừ khả năng các nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng xác định có yêu tố độc tố, chúng tôi đã lấy các mẫu. Qua làm việc với khách sạn thì xác định khách sạn này có hợp đồng với một doanh nghiệp cung cấp thuốc diệt côn trùng”, Tướng Vũ Xuân Viên cho biết thêm sau khi xảy ra sự việc, công an thành phố phối hợp viện kiểm sát điều tra đã có tính đến việc truy cứu trách nhiệm của chủ khách sạn.

GĐ Công an Đà Nẵng cho biết sau khi cơ quan chuyên môn có kết luận ban đầu, công an đã có kết luận bước đầu gửi đến viện kiểm sát. Hiện cơ quan điều tra vẫn chờ kết luận chính thức của các nhà khoa học, khi đó mới tiến hành các bước tố tụng theo quy định.

Liên quan đến sự việc, mới đây, gia đình anh Đặng Ngọc Vạn (người chồng và là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ việc 2 mẹ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch tại Đà Nẵng) đã có đơn thư gửi đến các cơ quan chức năng Đà Nẵng mong muốn sớm làm rõ thông tin sự việc.

Trước đó, liên quan đến vụ việc 2 mẹ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch Đà Nẵng, chiều 28/9, tại buổi họp báo quý 3 năm 2018, Đại tá Nguyễn Văn Chính – Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết, trong quá trình điều tra, ngoài 2 mẹ con chị Võ Ngọc Mai (SN 1990) và cháu Đặng Văn Bách (SN 2014, cùng trú Nghệ An) đã tử vong và anh Đặng Ngọc Vạn (SN 1989, chồng chị Mai) nguy kịch thì cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 4 trường hợp liên quan cùng lưu trú tại khách sạn H. (số 128 đường Hồ Nghinh, Q, Sơn Trà, Đà Nẵng), cũng phải nhập viện trong tình trạng tương tự.

Cụ thể, ngày 15/9, chị Phạm Thị Hồng Nhung (quê Nghệ An) cùng bạn trai tên Minh có lưu trú tại phòng 202 khách sạn H. Sau khi đi ăn ở trung tâm thương mại ở quận Sơn Trà và quay về khách sạn nghỉ ngơi thì tối cùng ngày, cả 2 có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn.

Thời gian ngắn sau đó, do tình trạng chuyển biến nặng hơn và cả 2 được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Anh Minh được xuất viện ngày hôm sau, riêng chị Nhung phải điều trị đến ngày 21/9.

Trước đó, ngày 10/9, anh Nguyễn Kim Thu (SN 1990, trú Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng con trai Nguyễn Minh Khôi (SN 2015) và mẹ là Nguyễn Thị Xuân (SN 1959, trú Hà Nội), lưu trú tại phòng 203 của khách sạn H. Đến ngày 15/9, con trai và mẹ đã gặp phải tình trạng tương tự các trường hợp trên. Không may, con trai anh Thu tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, mẹ anh Thu may mắn được cứu sống.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an thành phố đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ những mẫu vật để phục vụ giám định. Ngoài ra, công an cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nạn nhân còn sống và những người liên quan, xác minh làm rõ các du khách từng đến lưu trú tại khách sạn, trích xuất dữ liệu camera.

Đặc biệt, Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết thêm, qua kiểm tra, trong tháng 8 vừa qua, khách sạn H. có thuê một công ty phun thuốc diệt côn trùng. Hiện cơ quan chức năng cũng đã thu giữ mẫu thuốc tiến hành giám định.
Bạn đang đọc bài viết 2 mẹ con tử vong khi du lịch Đà Nẵng: Vẫn chưa xác định được độc tố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Tuấn Anh (TH)

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?