Thứ năm, 25/04/2024 11:31 (GMT+7)

Tiêu hủy hơn 1,6 tấn nầm lợn có mùi hôi thối, đang phân hủy

MTĐT -  Thứ sáu, 29/03/2019 15:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tổng số nầm lợn là 1.620kg, không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sáng 29/3, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Trạm Kiểm dịch động vật tiến hành tiêu hủy 1.620 kg nầm lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, vào ngày 28/3, quần chúng nhân dân đã báo tin về việc xe ô tô 14C-163.73 đang tập kết hàng hóa nghi vấn nhập lậu tại Khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái.

Tiêu hủy 1.620 kg nầm lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc.

Nhận tin báo, Tổ kiểm soát cơ động thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trên thùng xe vận chuyển 27 thùng xốp (bên ngoài được bọc bao tải dứa màu xanh) chứa nầm lợn đông lạnh, đã bốc mùi hôi thối, đang trong quá trình phân hủy.

Tổng số nầm lợn đông lạnh là 1.620kg (mỗi thùng xốp có trọng lượng 60kg), không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lái xe là Hoàng Văn Đại (sinh năm 1994, trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái) khai nhận, toàn bộ số hàng hóa trên có nguồn gốc nước ngoài.

Đại nhận trở thuê số hàng hóa này cho một người đàn ông khoảng 40 tuổi (không rõ tên, địa chỉ) từ khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái đến huyện Hải Hà (Quảng Ninh) với tiền công 1 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Hoàng Văn Đại không xuất trình được các hóa đơn chứng từ hợp pháp của số hàng hóa trên.

Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã lập biên bản tịch thu, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và phối hợp với các cơ quan chức năng tiêu hủy toàn bộ số nầm lợn nhập lậu theo quy định của pháp luật.

TheoTTXVN

Bạn đang đọc bài viết Tiêu hủy hơn 1,6 tấn nầm lợn có mùi hôi thối, đang phân hủy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành