Thứ sáu, 19/04/2024 05:29 (GMT+7)

Bắt giữ xe ô tô vận chuyển trên 1 tấn tai lợn ôi thiu

MTĐT -  Chủ nhật, 22/10/2017 21:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 22/10, Phòng CSGT Thanh Hóa cho biết: Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô tải vận chuyển 1 tấn tai lợn được đựng trong 20 thùng xốp đang trong tình trạng ôi thiu.

Vào 22 giờ ngày 21/10, tại km 335 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát (Trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 1A) phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 57L- 8609 vi phạm luật an toàn giao thông

Số thực phẩm bẩn bị phát hiện bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe vận chuyển 1 tấn tai lợn được đựng trong 20 thùng xốp, đang trong tình trạng ôi thiu, biến đổi màu sắc. 

Lái xe là Lê Duy Nam, thường trú tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng kể trên. 

Lực lượng chức năng kiểm đếm số thực phẩm bẩn.

Lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ số hàng hóa kể trên cho Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) để xử lý theo quy định.
Theo TTXVN
Bạn đang đọc bài viết Bắt giữ xe ô tô vận chuyển trên 1 tấn tai lợn ôi thiu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.