Thứ sáu, 26/04/2024 03:41 (GMT+7)

BV Răng hàm mặt TP.HCM nằm trong top bệnh viện trả lương cao nhất

MTĐT -  Thứ tư, 17/01/2018 21:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lãnh đạo BV Răng hàm mặt TP. HCM cho biết nhờ tự chủ tài chính, đến nay bệnh viện đã có nhiều đổi mới phát triển, người lao động có mức thu nhập cao so với mặt bằng chung cả nước.

Làm việc với Ban Văn hoá xã hội – Hội đồng Nhân dân TP. HCM về vấn đề tự chủ tài chính ngày 16/1/2018, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt TP. HCM cho biết nhờ tự chủ tài chính, đến nay bệnh viện đã có nhiều đổi mới phát triển, người lao động có mức thu nhập cao so với mặt bằng chung cả nước.

Sau thời gian tự chủ tài chính, Bệnh viện Răng hàm mặt TP. HCM đã thay “áo mới”, bệnh viện ngày càng phát triển, các thông số như số lượng bệnh nhân, doanh thu, lương của người lao động… tăng đều đặn đã cho thấy hiệu quả bước đầu của chủ trương tự chủ tài chính tại các bệnh viện nhà nước trên địa bàn TP. HCM.

Bác sĩ Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Bệnh viện đang giới thiệu trang thiết bị máy móc của bệnh viện với đoàn giám sát Ban Văn hoá xã hội – Hội đồng Nhân dân TP. HCM.

Bác sĩ Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt TP. HCM chia sẻ, sau thời gian tự chủ tài chính bệnh viện đã có nhiều đổi mới và phát triển, đặt biệt là mức thu nhập của người lao động.

Hiện thu nhập bình quân của các cán bộ nhân viên bệnh viện bậc đại học là trên 28 triệu đồng/tháng, trung học trên 19 triệu đồng/tháng và hơn 16 triệu đồng/tháng đối với bậc sơ học. Đây là mức lương khá cao so với mặt bằng chung của các bệnh viện hiện nay.

Cũng theo Bác sĩ Nguyễn Đức Minh, tổng mức thưởng Tết dương lịch và âm lịch cho người lao động tại bệnh viện năm 2017 trung bình là 40 triệu đồng/người, tăng so với năm 2016.

Bệnh viện luôn chú trọng đầu tư cơ sở trang thiết bị máy móc và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.

Báo cáo tài chính của Bệnh viện Răng hàm mặt TP. HCM cho biết, năm 2017 số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện đã tăng so với cùng kỳ năm 2016, công suất hoạt động của bệnh viện đạt hơn 95%, doanh thu năm 2017 của bệnh viện đạt 227 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ.

Doanh thu năm 2017 của bệnh viện tăng hơn 30% so với cùng kỳ.

Bên cạnh việc phát triển, đầu tư cơ sở trang thiết bị máy móc và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, thời gian qua Bệnh viện Răng hàm mặt TP. HCM luôn tăng cường công tác quản lý, điều hành công khai, minh bạch, hoạt động ổn định và có tăng trưởng cao, trở thành bệnh viện chuyên khoa có quy mô lớn nhất cả nước về số giường bệnh và bệnh nhân điều trị hàng năm.

Nhờ hoạt động tốt, doanh thu tăng, thu nhập người lao động được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh phục vụ người dân. 

Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM nằm trong top bệnh viện trả lương cao nhất:

                                                                                     

Bạn đang đọc bài viết BV Răng hàm mặt TP.HCM nằm trong top bệnh viện trả lương cao nhất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.