Thứ bảy, 20/04/2024 14:15 (GMT+7)

Cách chữa sốt rét ngay tại nhà hiệu quả nhất

MTĐT -  Thứ năm, 18/04/2019 16:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sốt rét là căn bệnh rất phổ biến ở các nước nhiệt đới trong đó có Việt Nam. Ngoài việc áp dụng các phương pháp điều trị theo sự chỉ định của bác sĩ thì có thể điều trị tại nhà bằng cách sau.

Sử dụng chanh tươi điều trị sốt rét

Đây là phương pháp được các bậc cha mẹ hay sử dụng để điều trị bệnh sốt rét cho con của mình. Những trường hợp bị sốt từ 39 – 40 độ sử dụng phương pháp này sẽ hạ sốt rất nhanh.

Sử dụng chanh tươi điều trị sốt rét.

Cách thực hiện: Điều trị sốt rét bằng phương pháp này rất đơn giản. Chỉ cần lấy 1 quả chanh tươi sau đó thái thành từng lát mỏng rồi chà nhẹ lên trán, khuỷu tay, dọc sống lưng (tránh những vùng da bị xước, bị ngứa của người bệnh để tránh làm xót hoặc viêm da). Thực hiện khoảng 5 phút thì dừng lại. Ngày thực hiện khoảng 2 lần sẽ giúp người bệnh hạ sốt nhanh chóng.

Chữa sốt rét bằng lá na

Na không những cung cấp cho chúng ta một nguồn giá trị dinh dưỡng từ quả mà còn là một vị thuốc Đông y rất hay trong chữa sốt rét. Theo y học cổ truyền thì trong ruột quả na có vị ngọt, tính ấm, giúp tiêu đờm, công dụng hạt na là giải nhiệt, lá na thì trị sốt rét rất tốt.

Lá na trị sốt rét rất tốt.

Cách thực hiện: Chỉ cần 200g lá na đem rửa sạch, giã nát cho cuốn vào một chiếc khăn xô sạch. Sau đó sử dụng đắp trực tiếp lên trán của người bệnh. Cứ làm như trên cho đến khi hạ sốt, làm nhiều lần thì hiệu quả càng cao.

Sử dụng khoai tây để điều trị sốt rét

Đây là một trong những phương pháp điều trị sốt rét của Y học cổ truyền được lưu lại trong dân gian. Phương pháp này đã được nhiều người áp dụng thử và thành công.

Phương pháp này đã được nhiều người áp dụng thử và thành công.

Cách thực hiện: Cách điều trị bệnh sốt rét bằng khoai tây rất đơn giản. Chỉ cần lấy một củ khoai tây to, đem rửa sạch rồi thái thành từng lát mỏng và đem ngâm vào trong giấm khoảng 10 phút cho hết nhựa. Sau đó, đặt lên trán người mắc bệnh sốt rét rồi đặt 1 chiếc khăn mỏng lên trên. Chỉ sau khoảng 20 phút, bệnh nhân sẽ hạ sốt.

Sử dụng tỏi để chữa bệnh sốt rét

Ngoài công dụng là thực phẩm sử dụng trong đời sống thường ngày thì tỏi còn là một vị thuốc Y học cổ truyền, theo chia sẻ của các bác sỹ y học cổ truyền thì tỏi còn có tác dụng trong chữa bệnh sốt rét. Lưu ý là phương pháp chữa bệnh sốt rét bằng tỏi này chỉ được áp dụng cho những người bệnh từ 11 tuổi trở lên.

Chữa bệnh sốt rét bằng tỏi này chỉ được áp dụng cho những người bệnh từ 11 tuổi trở lên.

Cách thực hiện: Phương pháp rất dễ thực hiện, bạn chỉ cần một nhúm tỏi, bóc vỏ sạch sẽ rồi băm nhuyễn, cho vào cốc nước nóng, đóng kín khoảng gần 15 phút rồi lọc bã ra lấy nước đó cho người bệnh uống. Những chất chứa trong tỏi theo Đông y sẽ có tác dụng chữa sốt rét hiệu quả.

Rễ lá chua me đất giúp chữa sốt rét hiệu quả

Phương pháp này chỉ được sử dụng cho những người bệnh từ bảy tuổi trở lên.

Rễ lá chua me đất giúp chữa sốt rét hiệu quả.

Cách thực hiện: Chuẩn bị 200g rễ lá chua me đất, rửa sạch sau đó đem giã nát, lọc bằng vải thưa lấy nước cốt pha với mật ong và sử dụng cho bé uống trực tiếp ngày hai lần sẽ đem lại công dụng hiệu quả chữa sốt rét.

Cỏ nhọ nồi chữa sốt rét hiệu quả

Phương pháp này là phương pháp của Đông y được sử dụng nhiều nhất để chữa bệnh đạt hiểu quả mà đơn giản.

Cỏ nhọ nồi.

Cách thực hiện: Chuẩn bị 200g cỏ nhọ nồi, rửa sạch rồi đun sôi, vớt ra để ráo nước sau đó giã nát và lọc lấy nước cốt cho người bệnh uống thường xuyên hai lần một ngày. Mỗi lần sử dụng 50ml nước cốt và trong khi sử dụng thì kết hợp với bã đã lọc hết nước đắp và chà lên trán, gan bàn chân, bàn tay, nách để nhanh chóng giải sốt.

Chữa sốt rét bằng lá bạc hà:

Là một trong những vị thuốc Đông y có công dụng chữa được nhiều căn bệnh. Bạc hà có khả năng giải cảm, trị sốt rét hiệu quả. Để điều trị sốt rét bằng lá bạc hà cần chuẩn bị 10g tỏi, 20g bạc hà khô, 5g hạt mùi khô, 20g hương nhu.

Bạc hà có khả năng giải cảm, trị sốt rét hiệu quả.

Cách thực hiện: Chữa sốt rét bằng lá bạc hà rất đơn giản, người bệnh chỉ cần cho tất cả các nguyên liệu trên vào siêu, thêm 3 bát nước và sắc đến khi còn 1 bát thì dừng lại. Người mắc bệnh sốt rét uống nửa bát, nửa bát còn lại thì để ở trong nồi và dùng để xông hơi. Kiên trì thực hiện phương pháp này hàng ngày sẽ mau chóng khỏi bệnh. Lưu ý, trẻ em dưới 1 tuổi và những người có tiền sử bệnh cao huyết áp thì không nên dùng bài thuốc này.

Lưu ý khi điều trị bệnh sốt rét tại nhà

Khi thực hiện điều trị bệnh sốt rét tại nhà cho bệnh nhân, người nhà cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Nên cho bệnh nhân mặc đồ rộng rãi, thoải mái.

- Nếu có thể, hãy cho bệnh nhân sử dụng thật nhiều nước suối hoặc nước cam để ngăn ngừa tình trạng mất nước của cơ thể.

- Tuyệt đối không được sử dụng nước lạnh hoặc nước đá để làm mát cơ thể trong lúc bệnh nhân bị sốt cao.

- Nên để cho bệnh nhân nghỉ ngơi tuyệt đối ở trên giường cho đến khi nào bệnh thuyên giảm.

- Xây dựng kế hoạch ăn uống với những thực phẩm cung cấp đủ chất dinh dưỡng và vitamin, nên ăn nhiều rau có lá để tăng cường thể lực và sức đề kháng.

- Tuyệt đối tránh xa đồ uống, đồ ăn có chứa chất kích thích hoặc cồn.

- Nếu bệnh nhân sốt quá cao và có biểu hiện của co giật thì phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện để các bác sĩ can thiệt kịp thời.

Theo KTMT

Bạn đang đọc bài viết Cách chữa sốt rét ngay tại nhà hiệu quả nhất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ