Thứ bảy, 20/04/2024 18:58 (GMT+7)

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất: Lan như sóng thần, 3.285 ca tử vong

MTĐT -  Thứ năm, 05/03/2020 09:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến nay, dịch Covid-19 đã lan ra 84 nước và vùng lãnh thổ, trên toàn thế giới đã có hơn 95.334 ca nhiễm và 3.285 ca tử vong.

Tính đến rạng sáng ngày 5/3, Trung Quốc ghi nhận 160 ca nhiễm mới, 31 tử vong, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đại lục lên 80.430 người và 3.012 người tử vong.

Tính đến ngày 4/3, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 49.856 bệnh nhân phục hồi và xuất viện.

Hiện, dịch Covid-19 đã lan ra 84 nước và vùng lãnh thổ, trên toàn thế giới đã có hơn 95.334 ca nhiễm và 3.285 ca tử vong. Trong đó, hơn 53.000 người đã được chữa khỏi và hiện vẫn còn hơn 40.483 người đang được điều trị.

Số ca nhiễm ngoài Trung Quốc lên tới 10.566 người

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh bên ngoài Trung Quốc đã lên tới 10.566 người, lần đầu tiên vượt qua con số 10.000 người.

Covid-19 được ghi nhận tại 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó đã có 74 quốc gia và vùng lãnh thổ có người tử vong.

Trong ngày 4/3, Ba Lan và Argentina đã vào danh sách các quốc gia có ca nhiễm.

Slovenia đã trở thành quốc gia mới nhất xác nhận có ca đầu tiên nhiễm Covid-19.

Tại Tây Ban Nha và Iraq ghi nhận ca tử vong đầu tiên. Cùng ngày, một quan chức tại Cơ quan Phòng thủ châu Âu đã trở thành ca nhiễm đầu tiên trong cơ quan hành chính của Liên minh châu Âu (EU).

Quan chức này gần đây đã đến Italy. Như vậy, đã hơn 70 quốc gia ngoài Trung Quốc xác nhận có trường hợp mắc Covid-19, với 166 ca tử vong.

Hàn Quốc có thêm 438 ca nhiễm mới

Số liệu được Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo sáng nay, đưa tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 5.766. Thêm ba ca tử vong vì Covid-19 được ghi nhận, nâng số người chết ở nước này lên 35.

Khoảng 60% các ca nhiễm bệnh liên quan đến nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ tư Hàn Quốc với 2,5 triệu dân. Các ca tử vong chủ yếu là bệnh nhân lớn tuổi có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Hàn Quốc là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới. Hơn 95 quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp đặt lệnh hạn chế nhập cảnh Hàn Quốc hoặc quy trình cách ly nghiêm ngặt đối với người từ Hàn Quốc để ngăn dịch bệnh lây lan.

Nhật Bản: Số ca nhiễm tăng kỷ lục trong 1 ngày

Theo CNN, hiện số ca nhiễm virus corona ở Nhật Bản đã lên tới 1.023 trường hợp, mặc dù 706 trong số này đến từ tàu Diamond Princess, nhưng hiện các ca nhiễm mới trên đất liền đang có dấu hiệu tăng.

Cập nhật của Japan Times cho biết tới lúc này ngoại trừ các ca nhiễm Covid-19 trên tàu Diamond Princess, ở Nhật có 329 trường hợp nhiễm bệnh, tập trung nhiều nhất ở đảo Hokkaido phía bắc và thủ đô Tokyo.

Đã có 46 trường hợp kết thúc điều trị và được xuất viện, nhưng cũng có 24 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch và được chăm sóc đặc biệt.

Chính quyền tỉnh Osaka thông báo về việc một ổ dịch lớn đang xuất hiện bắt nguồn từ buổi biển diễn âm nhạc. 15 người tham dự sự kiện này vào tháng trước đã cho kết quả dương tính với virus corona.

Bất chấp văn hoá làm việc cả ngày ngồi công ty, nhiều tập đoàn lớn bắt đầu cho nhân viên làm việc tại nhà, và số liệu cho thấy doanh số bán webcam và tai nghe đã tăng kỷ lục.

Chính quyền thành phố Tokyo cho biết sẽ không có các bữa tiệc ngắm hoa anh đào vào mùa xuân này, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Chính quyền thành phố cũng yêu cầu người dân không tổ chức các buổi họp mặt hanami truyền thống, nơi du khách thường ăn uống với bạn bè và gia đình trong các công viên đông đúc.

Thành phố khuyến cáo tốt hơn hết là chỉ cần đi bộ ngắm hoa thay vì ngồi uống bia ở nơi công cộng - điều có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Italy: Số người chết vượt 100

Số liệu chính thức cho thấy 28 người nữa đã chết trong 24 giờ qua, đưa con số tử vong lên 107 - số người chết cao nhất bên ngoài Trung Quốc - trong khi số trường hợp nhiễm bệnh lên tới 3.089.

Tất cả trường học, trường đại học và trung tâm giữ trẻ sẽ đóng cửa bắt đầu từ ngày 5/3 và ngừng hoạt động cho đến ít nhất là ngày 15/3.

"Đây là quyết định khôn ngoan để ngăn chặn virus vì chúng ta có hệ thống chăm sóc sức khỏe có nguy cơ bị quá tải", Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết trong tuyên bố hôm 4/3.

Theo Bloomberg, chỉ thị mới này mở rộng việc đóng cửa trường học trên toàn quốc và ảnh hưởng đến khoảng 8,7 triệu sinh viên. Chính phủ Italy cũng đã cấm người hâm mộ tham dự các sự kiện thể thao và một số chương trình thời trang.

Mỹ: 11 người chết

Ngày 4/3, Mỹ ghi nhận thêm 2 ca tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh lên 11 người, hãng tin AP cho biết.

Các quan chức hạt Placer, bang California thông báo một bệnh nhân cao tuổi với các vấn đề bệnh lý nền đã tử vong. Người này bị xác nhận nhiễm Covid-19 ngày 3-3 sau khi trở về nhà từ một chuyến du lịch trên tàu từ TP San Francisco (California) sang Mexico.

Trong ngày 4/3, bang New York ghi nhận thêm 5 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính với COVID-19 ở bang này lên 11 người. TP Los Angeles (bang California) cũng phát hiện thêm 6 ca bệnh trong vòng 48 giờ, theo đài CNBC. Đài Fox News đưa tin Thống đốc Gavin Newsom đã ban hành tình trạng khẩn cấp vì dịch.

Ca tử vong mới thứ hai của Mỹ là ở quận King (bang Washington). Đây cũng là ca tử vong thứ 6 ở viện dưỡng lão tại TP Kirkland, nằm về phía đông TP Seattle. Như vậy, quận King đã ghi nhận 9 người chết vì COVID-19, còn ở toàn bang Washington là 10 người, theo đài CNN.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), Mỹ có tổng cộng 129 ca nhiễm COVID-19 ở 13 bang khác nhau. Trong số này có 49 công dân nhiễm bệnh sau khi được sơ tán về từ TP Vũ Hán (Trung Quốc) và từ du thuyền Diamond Princess ở Nhật.

Hiện có ít nhất 39 ca nhiễm bệnh được phát hiện có liên quan tới viện dưỡng lão ở Kirkland thuộc quận King (bang Washington). Chính quyền liên bang đang điều tra viện dưỡng lão này để đánh giá tình hình dịch bệnh, cũng như xác định liệu cơ sở này có tuân thủ các hướng dẫn về phòng ngừa dịch bệnh hay không, theo AP.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Anh tăng mạnh

Anh hôm 4/3 phát hiện 36 ca nhiễm Covid-19 mới, gấp ba lần mức tăng hàng ngày trước đó, nâng tổng số trường hợp nhiễm lên 87.

Hầu hết bệnh nhân mới gần đây đã đến vùng dịch hoặc tiếp xúc với người đã được xác nhận nhiễm Covid-19, Cố vấn Y tế trưởng cho chính quyền Anh Chris Whitty ngày 4/3 nói tại London. Tuy nhiên, giới chức chưa xác định được nguồn gốc lây nhiễm của ba bệnh nhân và đây là dấu hiệu cho thấy nCoV đang lây lan trong cộng đồng ở Anh.

"Đúng là nên lo ngại và chuẩn bị sẵn sàng để đối phó nhưng không nên hoảng sợ. Số lượng ca nhiễm hiện vẫn nhỏ so với dân số Anh và chiến lược kiềm chế dịch nhìn chung vẫn hiệu quả", Stephen Griffin, phó giáo sư Đại học Leeds, hôm 4/3 nói với Telegraph.

Anh chưa ghi nhận ca tử vong nào vì nCoV. Trong tổng số 87 bệnh nhân nhiễm nCoV, 8 người đã bình phục.

SARS-CoV-2 tiến hóa thành 2 chủng

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc vừa có những phát hiện mới về sự biến đổi của virus SARS-CoV-2.

Các kết quả nghiên cứu mới nhất này được đăng trong bài viết "Về nguồn gốc và sự tiến hóa liên tục của SARS-CoV-2" (On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2) đăng trên Tạp chí Đánh giá Khoa học Quốc gia (National Science Review) của Viện Khoa học Trung Quốc.

Theo đó, tác giả đã phân tích sự tiến hóa phân tử của 103 bộ gen đầy đủ của virus SARS-CoV-2 và phát hiện thấy đột biến ở 149 điểm, trong đó đa phần các đột biến diễn ra trong thời gian gần đây.

Nghiên cứu cho thấy, virus này đã tiến hóa thành 2 kiểu gen phụ (subtype). L và S. 101 bộ gen thuộc 2 kiểu gen này, trong đó 70% là chủng L, 30% còn lại là chủng S. Căn cứ vào phương thức tiến hóa của virus SARS-CoV-2, các nhà khoa học cho rằng, hai chủng này có thể có những khác biệt lớn cả về khả năng lây nhiễm và mức độ trầm trọng khi gây bệnh.

Sự khác biệt ấy còn thể hiện ở phân bố địa lý và tỷ lệ gây bệnh trong từng nhóm người, trong đó chủng L có khả năng xâm nhập và lây lan mạnh hơn.

Qua so sánh với các chủng virus corona khác, tác giả phát hiện chủng S của SARS-CoV-2 gần với virus corona có nguồn gốc từ dơi hơn và kết luận chủng này "cổ xưa" hơn. Trong khi chủng L phổ biến hơn trong thời kỳ đầu dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán.

Tuy nhiên, kể từ sau thời điểm đầu tháng 1/2020, tần xuất phát bệnh của chủng L giảm bớt. Với những phát hiện này, tác giả cho rằng, sự can thiệp của con người có thể đã tạo ra áp lực ngăn sự lây lan của chủng virus này. Nếu không có những can thiệp này, chủng L có thể sẽ xâm nhập mạnh hơn và phát tán nhanh hơn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất: Lan như sóng thần, 3.285 ca tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất