Thứ bảy, 20/04/2024 08:47 (GMT+7)

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Bình Thuận

MTĐT -  Thứ sáu, 07/06/2019 22:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Huyện Tánh Linh và huyện Đức Linh là 2 ổ dịch được phát hiện tại tỉnh Bình Thuận.

Ngày 7/6, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận cho biết, địa phương này vừa phát hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi. Hai ổ dịch này đều nằm giáp ranh với tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, ổ dịch thứ 1 được phát hiện tại xã Gia An (huyện Tánh Linh) khi lợn nuôi của một số hộ dân nơi đây chết không rõ nguyên nhân. Chính quyền xã tiến hành khử trùng chuồng trại, tiêu hủy số lợn chết, đồng thời gửi mẫu đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm huyết thanh các mẫu lợn gửi đi đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Ổ dịch thứ 2 được phát hiện tại một trang trại chăn nuôi gần 800 con lợn ở xã Đức Chính (huyện Đức Linh). Theo báo cáo, từ ngày 5/6, lợn nuôi ở trang trại này bắt đầu phát bệnh và chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy số lợn bệnh và chết trên nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Tỉnh Bình Thuận xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi.

Trước tình hình đó, ông Lê Tấn Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu các địa phương có dịch phải khẩn trương triển khai các biện pháp dập dịch, cách li, khoanh vùng các ổ dịch. Đồng thời thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng để ngăn dịch bệnh lây lan.

Theo thống kê, toàn tỉnh Bình Thuận có tổng cộng khoảng 272.000 con lợn nuôi, tập trung chủ yếu ở các huyện Tánh Linh, Đức Linh và Hàm Thuận Bắc. Khi phát hiện ổ dịch ở 2 địa phương trên, chính quyền huyện tiến hành khoanh vùng, chốt chặn 2 đầu của vùng dịch để kiểm soát chặt chẽ, tổ chức phun thuốc khử trùng để tránh lây lan dịch.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Bình Thuận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...