Thứ năm, 18/04/2024 21:55 (GMT+7)

Gia Lai: Hấp cá bằng hóa chất

Nhóm PV Tây Nguyên -  Thứ hai, 30/10/2017 14:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 7 can hóa chất ghi nhãn Hydrogen pesoxide 5% standard, không có nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Các hóa chất không chứng minh được nguồn gốc (trái) và cá đã hấp hóa chất bị phát hiện - Ảnh: Công an Gia Lai

Trong đó, có 2 can đã sử dụng, mỗi can có trọng lượng khoảng 30 kg. Chủ cơ sở khai nhận mua số hóa chất trên ở tỉnh Bình Định với giá 300.000 đồng/can, mỗi lần hấp cá sử dụng 0,5 lít hóa chất hòa với 100 lít nước và 15 kg muối.

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện cơ sở sản xuất kinh doanh cá do ông Mai Văn Hiếu (sinh năm 1982) làm chủ tại thôn 3, xã Diên Phú (TP. Pleiku, Gia Lai) đã dùng hóa chất đựng trong trong các thùng nhựa để hấp cá, tất cả điều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, vào ngày 9/10/2017, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã phát hiện và bắt quả tang ông Mai Văn Vĩnh (trú tại 392B Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú, TP. Pleiku - là anh trai của ông Mai Văn Hiếu) có hành vi pha hóa chất không rõ nguồn gốc để hấp cá.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ tại nhà ông Mai Văn Vĩnh 7 can hóa chất ghi nhãn Hydrogen pesoxide 5% standard, không có nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Trong đó, có 2 can đã sử dụng, mỗi can có trọng lượng khoảng 30kg.

Ông Vĩnh khai nhận đã mua số hóa chất trên ở tỉnh Bình Định với giá 300.000 đồng/can, mỗi lần hấp cá sử dụng 0,5 lít hóa chất hòa với 100 lít nước và 15kg muối.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Hấp cá bằng hóa chất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.