Thứ bảy, 20/04/2024 04:46 (GMT+7)

Hà Nội: Thêm 1 ca nghi nhiễm Covid-19 có lịch trình phức tạp

MTĐT -  Thứ tư, 05/08/2020 21:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 5/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp phòng chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội.

Theo Vnexpress, tại cuộc họp, ông Trương Quang Việt - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC), cho hay trên địa bàn ghi nhận ca nghi nhiễm 42 tuổi ở Bắc Từ Liêm.

Theo Bí thư Quận uỷ Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương, ông này cư trú tại khu chung cư mini có 30 căn hộ với khoảng 100 người sinh sống; hiện lực lượng chức năng đã khoanh vùng khu vực chung cư, phun thuốc khử khuẩn và tuyên truyền để người dân không hoang mang.

Bước đầu quận Bắc Từ Liêm xác định có 18 người tiếp xúc gần với ông này, 52 người tiếp xúc gián tiếp; tất cả các trường hợp tiếp xúc gần đều đã được đưa đi cách ly tại trường Cao đẳng nghề chất lượng cao.

Đại diện CDC Hà Nội thông tin, ca nghi nhiễm nêu trên có lịch sử dịch tễ phức tạp, trải dài trên 4 quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Ông là nhân viên điều hành xe buýt (trụ sở tại quận Cầu Giấy), đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 14 đến 17/7. Sau khi về Hà Nội, ngày 18/7, ông đi làm ở cơ quan, tiếp xúc với 10 người và sau đó họp với 12 người.

Ngày 19/7, ông bắt đầu có biểu hiện ho, sốt, sau đó đưa con về quê ở Ý Yên, Nam Định. Từ ngày 20/7 đến 3/8, ông tiếp tục đi làm.

Ngày 22/7, ông liên hoan cùng đồng nghiệp tại cửa hàng trên đường Trần Quý Kiên, Mai Dịch, sau đó hát karaoke tại cửa hàng trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ liêm.

Ngày 25/7, ông về quê vợ ở huyện Tiền Hải, Thái Bình. Ngày 26/7, ông ra phường khai báo y tế. Ngày 31/7, ông làm xét nghiệm tại trạm y tế phường có kết quả âm tính.

Trong khoảng thời gian trên, sau giờ làm, ông đến cửa hàng thuốc của vợ trên đường Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân để trông cửa hàng.

Ngày 3 và 4/8, ông đi khám ở Viện y học cổ truyền Bộ Công an; Bệnh viện đa khoa Hà Đông; Bệnh viện Phổi trung ương. Ngày 4/8, ông khám ở Viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ngày 5/8, ông nhận kết quả xét nghiệm dương tính lần một, hiện mẫu bệnh phẩm đang được xét nghiệm tiếp, chờ khẳng định.

Theo PLO, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội nhấn mạnh tình hình dịch bệnh trên thế giới, Việt Nam và Hà Nội ngày càng diễn biến phức tạp.

Hiện virus SARS-CoV-2 có gen biến thể, tỷ lệ người mắc không có triệu chứng ngày càng tăng lên với tốc độ lây lan nhanh hơn, khi mắc bệnh thì diễn biến bệnh nhanh và phức tạp hơn.

“Ca bệnh mới tại Bắc Từ Liêm (vừa phát hiện dương tính với COVID-19 lần 1 vào ngày 5/8) đến ngày thứ 19 mới bắt đầu có triệu chứng của bệnh, cho thấy đây là ca bệnh rất nguy hiểm” - ông Chung nhấn mạnh.

Ông Chung cho hay, dịch COVID-19 tái phát tại Việt Nam từ 25/7 đến nay, mới qua 11 ngày đã lan ra 11 tỉnh, thành, trong đó Đà Nẵng và Quảng Nam là trung tâm dịch.

“Tại Đà Nẵng, dịch từ 3 bệnh viện đã lây lan ra hàng quán, bến xe, tại các khu công nghiệp. Điều đó cho thấy tất cả những ai qua Đà Nẵng, đặc biệt là những người đến các bệnh viện và những nơi mà các bệnh nhân đã từng đi đến là những người có nguy cơ mắc bệnh lớn” – ông Chung nói và cho biết hiện Hà Nội đã rà soát được khoảng 94 nghìn người từ Đà Nẵng về từ ngày 8/7 đến nay, con số này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Ông Chung cũng cho biết, hiện Hà Nội mới chỉ rà được 7 trường hợp đi chung chuyến xe với BN 620 (của Hà Nam) đang lưu trú tại Hà Nội, chưa tìm các trường hợp tiếp xúc gần khác tại bến xe.

Ông Chung thông tin tiếp lãnh đạo Bộ Khoa học công nghệ cho biết chuyến bay VN 7198 từ Đà Nẵng ra Nội Bài vào ngày 24/7 đến nay đã có 6 người dương tính với COVID-19.

“Thời điểm các hành khách xuống Nội Bài, sân bay có mật độ rất đông. Hầu hết các hành khách đều không đeo khẩu trạng, tiếp xúc với nhiều người. Những trên chuyến bay này đều có nguy cơ lây nhiễm cao” - ông Chung nhấn mạnh.

Ông Chung phân tích tiếp, theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ thì hiện Hà Nội đang ở mức “nguy cơ thấp”, tuy nhiên diễn biến dịch phức tạp hơn, nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng tại Hà Nội đã ở mức cao hơn.

“Từ nay đến 12/8, TP đang có nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng rất cao. Tình hình dịch của Hà Nội không còn ở mức nguy cơ thấp như cách đây một vài ngày, cần nâng nguy cơ lên 1 mức để tăng cường ý thức tự giác và triển khai các biện pháp phòng ngừa” - ông Chung nhấn mạnh.

Ông Chung yêu cầu các đơn vị, địa phương của TP tiếp tục rà soát toàn bộ số người đi từ Đà Nẵng, Quảng Nam và các nơi có liên quan đến các bệnh nhân dương tính về Hà Nội.

Chủ tịch UBDN TP yêu cầu các đơn vị phường xã, ngành y tế các cấp… nhất là CDC và các bệnh viện đã được phân công theo các kế hoạch và kịch bản của giai đoạn 1 và 2. Sở Y tế chủ trì, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị xét nghiệm được PCR hỗ trợ cho Hà Nội để phân luồng, để giảm tải cho CDC.

“Tình hình này sẽ diễn biến rất phức tạp từng ngày với mức độ nguy hiểm vì Hà Nội là một trong những địa bàn có dân cư đông, diện tích rộng, tỷ lệ người già nhiều hơn Đà Nẵng, mật độ dân số di chuyển trên đường đông hơn Đà Nẵng. Chủng virus này nguy hiểm hơn, tốc độ diễn biến lây nhanh hơn, quán triệt tinh thần khẩn trương nhanh chóng, không chủ quan để chúng ta cố gắng nỗ lực ngăn chặn dịch trên địa bàn”, Chủ tịch UBND TP một lần nữa nhắc nhở.

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Thêm 1 ca nghi nhiễm Covid-19 có lịch trình phức tạp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...