Thứ ba, 23/04/2024 19:44 (GMT+7)

Hải Phòng: Không dự trữ lương thực, tập trung phòng chống dịch bệnh

Chiến Thắng -  Chủ nhật, 08/03/2020 12:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành, nhân dân không phải lo việc đi mua bao gạo mà cần tập trung vào việc phòng trừ dịch bệnh, nâng cao cảnh giác, để làm sao không bị lây nhiễm.

Trước diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19, chiều ngày 7.3, UBND TP. Hải Phòng tổ chức cuộc họp với các Sở ngành và địa phương trên địa bàn thành phố để nghe báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh.

Tại cuộc họp này, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các ngành tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện cách ly khu dân cư Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh; thôn Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên và khu dân phố Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Hải An.

Đây là nơi có người đi cùng chuyến bay với N.H.N, bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội.

Bí thư thành ủy Lê Văn Thành. 

Liên quan đến thông tin về bệnh nhân N.H.N dương tính với Covid-19, một số người dân lo lắng đi mua nhu yếu phẩm, thuốc men để phòng dịch, thành phố Hải Phòng khẳng định sẽ đảm bảo cung ứng đầy đủ và khuyến cáo người dân không nên hoang mang, thu gom, tích trữ.

Bí thư thành ủy Lê Văn Thành phát biểu "Giả sử nếu nơi nào có dịch, thành phố sẽ lo lương thực, thực phẩm miễn phí". Phát biểu của lãnh đạo cao nhất TP. Hải Phòng thể hiện sự quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, tinh thần thần trách nhiệm cao, đồng hành với nhân dân của các cấp lãnh đạo thành phố."

UBND thành phố Hải Phòng đã lập 4 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách để triển khai công tác chống dịch Covid-19.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Không dự trữ lương thực, tập trung phòng chống dịch bệnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới