Thứ ba, 23/04/2024 19:11 (GMT+7)

Hơn 70% bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng không có triệu chứng

Nguyễn Thúy -  Thứ bảy, 22/08/2020 09:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong 243 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị tại TP Đà Nẵng thì có đến 172 người không triệu chứng và 32 người có biểu hiện lâm sàng nhẹ.

Tối 21/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng cho biết, từ 24/7 đến 18 giờ ngày 21/8, Bộ Y tế ghi nhận Đà Nẵng có 369 người mắc Covid-19. Trong đó, 21 người tử vong; 98 người được chữa khỏi và xuất viện; 82 người có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 4 lần. Ngoài ra, có 21 trường hợp tử vong và 98 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh.

Đặc biệt, trong số 243 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế tại Đà Nẵng, có 172 trường hợp không có triệu chứng (70,8%) và 32 trường hợp có biểu hiện lâm sàng nhẹ (13,2%).

Nhân viên Y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân Đà Nẵng.

Ngoài ra, có 120 bệnh nhân đã ổn định (49,4%), 92 bệnh nhân tiến triển tốt (37,9%), 31 bệnh nhân có tiên lượng nặng, rất nặng và nguy kịch (12,8%).

Tính đến nay, Đà Nẵng đã xác định được hơn 11.100 người tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 (F1), gần 14.000 người F2; xét nghiệm gần 170.000 mẫu; rà soát 17.479 trường hợp là bệnh nhân và người nhà liên quan đến các bệnh viện, trong đó kết quả xét nghiệm phát hiện 23 người dương tính.

Hiện, toàn TP. Đà Nẵng đã thành lập 2.257 Tổ Covid-19 cộng đồng. Trong đó có 169 tổ tại khu vực phát hiện ca dương tính. Đến ngày 21/8, tổng lượt cài đặt ứng dụng Bluezone tại Đà Nẵng là gần 460.000, chiếm 40,5% dân số.

Bạn đang đọc bài viết Hơn 70% bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng không có triệu chứng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới