Thứ năm, 18/04/2024 23:34 (GMT+7)

Kiểm tra lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trà Ô Long

MTĐT -  Thứ sáu, 14/12/2012 08:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

​Vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về việc Công ty thực phẩm Ito En của Nhật Bản thu hồi một sản phẩm trà Ô Long với nguyên liệu nhập từ Trung Quốc.

Nguyên nhân là do loại thực phẩm này chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá giới hạn cho phép.

Trước thông tin trên, Cục An toàn thực phẩm đã khẳng định đến thời điểm hiện tại, Cục vẫn chưa cấp công bố cho sản phẩm trà Ô Long có xuất xứ Nhật Bản.

Hiện nay, cơ quan này mới chỉ cấp cho một số sản phẩm trà Ô Long được sản xuất từ Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính an toàn của loại sản phẩm này, Cục An toàn thực phẩm đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lấy mẫu để kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các sản phẩm trà ÔLong có nguyên liệu xuất xứ từ Trung Quốc.

Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục theo dõi và cung cấp thông tin kịp thời về vấn đề này đến người tiêu dùng./.
                                                                                         Thùy Giang/Vietnam+
Bạn đang đọc bài viết Kiểm tra lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trà Ô Long. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.