Thứ ba, 23/04/2024 23:29 (GMT+7)

Kinh hãi phát hiện cá chết trong chai nước ngọt

MTĐT -  Thứ hai, 10/06/2013 10:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một phụ nữ Trung Quốc sau khi mở chai nước ngọt ra uống đã kinh hãi phát hiện xác một con cá vàng trong đó.

Chiều mùng 4.6.2013, chị Ôn ở khu Trường An, thành phố Tây An, Trung Quốc vào một siêu thị gần nhà tên là Nhân Nhân Lạc mua hai chai nước ngọt có ga 600ml của một hãng nổi tiếng. Trên đường về nhà, chị mở một chai ra uống, vừa uống một ngụm chị đã nôn thốc nôn tháo khi phát hiện xác một con cá vàng trong đó.
 
Sau khi phát hiện trong chai nước ngọt có cá chết, chị Ôn ngay lập tức quay lại tìm nhân viên ở siêu thị Nhân Nhân Lạc để khiếu nại. Tuy nhiên nhân viên ở đây nói: "Phải đợi người phụ trách của công ty nước ngọt đến thì mới trả lời chị được".

Ngày sản xuất ghi trên vỏ chai nước ngọt là 22.4.2013, tính đến nay mới chưa đầy hai tháng, hơn nữa miệng của chai nước ngọt chỉ rộng 2,5cm, trong khi con cá vàng bên trong chai to đến 3-4 cm. Vậy con cá này đã chui vào trong chai bằng cách nào? Do lúc đóng chai xảy ra sự cố, hay là có người cố tình cho con cá vào trong chai?  
 
Chị Ôn kể ngay ngày hôm đó, chị đã đưa sự việc này lên mạng xã hội weibo, có người trong công ty nước ngọt đọc được và đã đến nhà chị. Họ nói: “Vì nắp chai đã được mở nên ai đã cho cá chết vào thì họ không xác định được”. Trong khi chờ sự việc được giải quyết, họ sẽ bồi thường cho chị Ôn trước bằng hai thùng nước ngọt, tuy nhiên chị Ôn đã từ chối.
 
Nhân viên của siêu thị Nhân Nhân Lạc cho biết quy trình đóng gói và đưa hàng đến siêu thị được kiểm tra kỹ lưỡng. Sau khi khách hàng phản ánh về việc có xác cá trong chai nước ngọt, họ đã kiểm tra lại tất cả những chai nước ngọt còn lại nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
 
Sự việc vẫn đang được điều tra. Công ty nước ngọt ở thành phố Tây An vẫn chưa đưa ra bình luận nào về việc này.

Theo Trí Thức Trẻ

Bạn đang đọc bài viết Kinh hãi phát hiện cá chết trong chai nước ngọt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới