Thứ năm, 25/04/2024 12:46 (GMT+7)

Lễ hội Xuân hồng 2018 thu về hơn 10.000 đơn vị máu

MTĐT -  Thứ hai, 12/03/2018 09:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo BTC Lễ hội Xuân hồng 2018, tính đến 18h30 ngày 11/3, Lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận được 10.267 đơn vị máu.

Theo đó, sau 3 ngày chính hội, Lễ hội Xuân hồng đã thu hút 11.000 người tham dự, 8.500 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận 7.020 đơn vị máu. Tổng cả tuần Lễ hội Xuân hồng, đã có 10.267 đơn vị máu được hiến tặng. Đây là nguồn máu vô cùng quý giá cho người bệnh.

Phát biểu tại buổi bế mạc, TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, Lễ hội Xuân hồng không chỉ dừng lại ở đây mà các hoạt động hiến máu khác sẽ được tiếp tục trong những ngày sau đó để tiếp nhận những đơn vị máu quý giá cứu sống người bệnh cần máu.

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phát biểu tại buổi bế mạc

Tại buổi lễ, ông Khánh cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội chữ thập đỏ và Lãnh đạo, Ban chỉ đạo và nhân dân thành phố Hà Nội đã quan tâm đã hết lòng với Lễ hội Xuân hồng.

Tại đây, ông cũng được giao lưu và lắng nghe những chia sẻ của tình nguyện viên Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội. Và, không quên cảm ơn các bạn tình nguyện viên đã miệt mài năng nổ suốt hơn một tháng vừa qua vì sự thành công của Lễ hội Xuân hồng 2018.

Theo Nông nghiệp Việt Nam

Bạn đang đọc bài viết Lễ hội Xuân hồng 2018 thu về hơn 10.000 đơn vị máu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới