Thứ năm, 25/04/2024 02:04 (GMT+7)

Mắc sốt rét ở phụ nữ mang thai có nguy hiểm?

MTĐT -  Thứ năm, 18/04/2019 16:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bệnh sốt rét là một trong những căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ mang thai.

Hình minh họa.

Trong thời kỳ mang thai, hệ miễn dịch của sản phụ bị suy giảm. Do đó, khi mắc bệnh, ký sinh trùng sốt rét sẽ gây ra nhiều biến chứng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con nếu không kịp thời phát hiện và chữa trị.

Theo bác sĩ Phạm Hồng Lâm, Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên, trong các vùng sốt rét lưu hành, nếu phụ nữ mang thai không được bảo vệ và phòng ngừa tốt, rất dễ có nguy cơ mắc bệnh sốt rét. Khi mắc bệnh, phụ nữ mang thai dễ bị biến chứng sang thiếu máu, hạ đường huyết, nhiễm trùng, tăng nguy cơ gây sảy thai, thai chết lưu, đẻ non, tử vong sơ sinh... dẫn tới những trường hợp hậu sản rất khó điều trị. Nguy hiểm nhất là sốt rét ác tính nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời thì tỷ lệ tử vong rất cao.

Cũng theo bác sĩ Lâm, phương pháp điều trị khi mắc sốt rét đối với phụ nữ mang thai sẽ khó hơn rất nhiều so với người bình thường, nhất là việc lựa chọn các loại thuốc điều trị không có hại đối với thai nhi. Thực tế, nhiều phụ nữ khi mang thai nếu mắc sốt rét thường lo sợ uống thuốc và điều trị sẽ ảnh hưởng đến thai nhi như sinh non, thai nhi mang dị tật… nên thường e dè, ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Khi mắc bệnh, phụ nữ mang thai sẽ được trị bệnh sốt rét theo tình trạng bệnh. Do đó, nên tuyệt đối tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Sốt rét ác tính thường đe dọa sức khỏe, tính mạng sản phụ và trẻ sơ sinh; khả năng dẫn tới các tai biến sản khoa rất lớn. Cho nên, phụ nữ mang thai khi thấy các dấu hiệu như khó chịu, hay ớn lạnh, lên cơn sốt rét, có thể sốt trước rét sau hoặc rét trước sốt sau. Cơn rét run có thể kéo dài từ 15 phút đến một giờ. Trong vài ngày đầu, sốt có thể kéo dài thất thường, sau đó mới thành cơn rõ rệt. Người bệnh nhức đầu, buồn nôn, nhức cơ, mệt mỏi, đổ mồ hôi thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.

Bác sĩ Lâm khuyến cáo: tốt nhất là nên làm tốt công tác dự phòng, nâng cao ý thức của người dân, nhất là phụ nữ đang mang thai. Nên mặc quần áo dài để tránh muỗi đốt, khi ngủ cần tạo thói quen ngủ màn, vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở. Loại bỏ những nơi trú ẩn của muỗi như phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, lật úp các loại vỏ dừa, vỏ lốp xe không để đọng nước, sắp xếp vật dụng trong nhà ngăn nắp, sạch sẽ… để hạn chế mức thấp nhất nguy cơ mắc sốt rét.

Theo VTV

Bạn đang đọc bài viết Mắc sốt rét ở phụ nữ mang thai có nguy hiểm?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành