Thứ năm, 28/03/2024 22:26 (GMT+7)

Sáng 3/3, Việt Nam thêm 3 ca mắc mới COVID-19, đều là ca nhập cảnh

MTĐT -  Thứ tư, 03/03/2021 08:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 3/3, nước ta ghi nhận thêm 3 ca mắc mới Covid-19 đều là người nhập cảnh tại Bình Dương và Kiên Giang.

Bộ Y tế cho biết sáng 3/3, Việt Nam phát hiện thêm 3 ca mắc mới Covid-19 (BN2473-2475) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Dương (1), Kiên Giang (2). Cụ thể:

- BN2473 tại Bình Dương: là chuyên gia, quốc tịch Trung Quốc, từ Trung Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28-2 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1-3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

- 2 ca tại Kiên Giang (BN2474-2475): là công dân Việt Nam, từ nước ngoài nhập cảnh vào Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ngày 27-2 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1-3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP Hà Tiên.

Bộ Y tế cho biết sáng 3/3, Việt Nam phát hiện thêm 3 ca mắc mới Covid-19. (Ảnh:Internet).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 59.081 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 540 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 13.424 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 45.117 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 là 216 ca.

Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 3/3, Việt Nam có tổng cộng 1.561 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 868 ca.

Sở Y tế Hà Nội thông báo các trường hợp từ tỉnh Hải Dương trở về Hà Nội từ 0 giờ 00 ngày 3-3 cần chủ động khai báo y tế với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Nếu phát hiện các triệu chứng của Covid-19, thông tin kịp thời cho các cơ sở y tế gần nhất.

Riêng đối với những người về từ 4 địa phương ở Hải Dương gồm TP Hải Dương, thị xã Kim Môn, huyện Kim Thành và Cẩm Giàng, ngoài các biện pháp nêu trên, thực hiện việc tự cách ly y tế tại nhà, thời gian tính từ khi rời Hải Dương đến khi đủ 14 ngày; nếu đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 3 ngày trước khi rời Hải Dương thì có thể trở lại làm việc, học tập.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Sáng 3/3, Việt Nam thêm 3 ca mắc mới COVID-19, đều là ca nhập cảnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.