Thứ năm, 25/04/2024 21:35 (GMT+7)

50.000 bệnh nhân HIV chưa biết mình mắc bệnh

MTĐT -  Thứ bảy, 11/11/2017 10:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Võ Hải Sơn, Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, ước tính hiện nước ta vẫn còn khoảng 50.000 người nhiễm HIV chưa biết mình bị bệnh (chiếm 20% số người nhiễm).

Tại buổi họp báo nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS do Cục Phòng chống HIV/AIDS  diễn ra ngày 9/11, tại Hà Nội, chủ đề "Xét nghiệm HIV sớm- Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020", tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 10/11-10/12.

Nhiều chương trình truyền thông, vận động quy mô lớn như: Mít tinh và diễu hành hưởng ứng tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2017; chương trình giao lưu giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIVvới sinh viên các trường Y tại một số địa phương; tổ chức giải báo chí về HIV/AIDS... được tổ chức trong Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay, đó là thông tin được đăng tải trên Báo tin tức.

Họp báo nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

Việc xét nghiệm sàng lọc HIV cho biết sớm tình trạng bệnh để có thể điều trị dự phòng lây nhiễm sang những người khác. Đặc biệt tuy chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng hiện nay đã có thuốc kháng vi rút ARV có thể kéo dài cuộc sống khoẻ mạnh, an toàn cho người nhiễm HIV.

Theo báo công lý đưa tin, ông Võ Hải Sơn - Trưởng phòng Giám sát, Theo dõi, Đánh giá và Xét nghiệm; Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, theo ước tính hiện nước ta vẫn còn khoảng 50.000 người nhiễm HIV chưa biết mình bị bệnh (chiếm 20% số người nhiễm); vô tình họ sẽ là nguồn lây nhiễm HIV cho cộng đồng do không được tư vấn và tiếp cận các dịch vụ dự phòng.

Hầu hết các cơ sở y tế trên cả nước đều có thể xét nghiệm sàng lọc phát hiện sớm lây nhiễm HIV. Kỹ thuật xét nghiệm phát hiện HIV hiện nay rất đơn giản, người bệnh có thể tự lấy máu đầu ngón tay hoặc lấy dịch miệng để xét nghiệm.

Theo thống kê của Cục Phòng chống HIV/AIDS, trong 9 tháng đầu năm 2017 đã có hơn 6.880 người nhiễm HIV được phát hiện (giảm 14% so với cùng kỳ năm 2016); hơn 3.480 bệnh nhân AIDS (giảm 39% so với cùng kỳ năm 2016); 1.260 số bệnh nhân HIV đã tử vong. Trong số bệnh nhân nhiễm HIV đã có hơn 122.430 bệnh nhân được điều trị bằng thuốc ARV, tăng gần 6.000 bệnh nhân so với năm 2016.

 T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết 50.000 bệnh nhân HIV chưa biết mình mắc bệnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.