Thứ tư, 24/04/2024 07:23 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT âm tính với Covid-19, tiếp tục tự cách ly 14 ngày

MTĐT -  Thứ bảy, 07/03/2020 20:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng vừa có xét nghiệm âm tính với virus corona. Ông ngồi cùng khoang hạng thương gia với bệnh nhân N.H. N. (ca nhiễm virus corona thứ 17 vừa công bố tối 6/3).

Theo thông tin từ Bộ KH&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, hiện Bộ trưởng đang tiếp tục cách ly tại nhà đủ 14 ngày theo quy định.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân dương tính với Covid-19 tên N tại Trúc Bạch, Hà Nội.

Trên chuyến bay VN54 từ London (Anh) về Hà Nội ngày 1/3, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ngồi số ghế 1A, cùng hạng thương gia với bệnh nhân N có số ghế 5K.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. 

Ngay trong đêm qua 6/3, Bộ KH&ĐT đã được cách ly, sáng sớm 7/3 đã được khử trùng toàn bộ trụ sở. Hiện một số cán bộ của Bộ KH&ĐT cũng đang thực hiện lệnh cách ly.

Thông tin ban đầu, thành viên đoàn đều có kết quả xét nghiệm âm tính hết. Tuy nhiên, vẫn được cách ly, theo dõi hết 14 ngày.

Tại cuộc họp sáng nay của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, TGĐ Vietnam Airlines Dương Trí Thành cho biết, sáng nay, máy bay mới bay về và đã tiến hành khử trùng. Tiếp viên, phi công của chuyến bay cũng được triển khai cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Theo ông Thành, chuyến bay VN0054 có 201 hành khách, trong đó ở khoang thương gia có 21 khách (trong đó có 3 người Việt Nam, 18 người nước ngoài) ngồi khu vực lân cận bệnh nhân N.

Ngồi gần bệnh nhân N. trong chuyến bay có ghế 4G, 4K, 5G, 6G, 6K và tiếp viên đưa thực phẩm được coi là tiếp xúc gần với bệnh nhân.

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Bộ trưởng Bộ KH&ĐT âm tính với Covid-19, tiếp tục tự cách ly 14 ngày. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới