Thứ bảy, 20/04/2024 22:12 (GMT+7)

BV Phụ sản Thanh Hóa: Nỗ lực vì sứ mệnh chăm sóc sức khỏe mẹ và bé

MTĐT -  Thứ ba, 04/02/2020 12:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong những năm qua Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã nỗ lực và từng bước xây dựng triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng y tế chuyên môn vì mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh.

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa là bệnh viện chuyên khoa hạng I, với quy mô 500 giường bệnh, với 12 khoa lâm sàng, 6 khoa cận lâm sàng và 8 phòng chức năng. Đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, đầy tâm huyết gồm 656 cán bộ, nhân viên, trong đó có 14 thạc sỹ, 12 bác sĩ chuyên khoa II, 55 bác sĩ và 468 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên.

Trong những năm qua, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã từng bước xây dựng triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng y tế chuyên môn cũng như nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đội ngũ y bác sĩ nghiệp vụ chuyên nghiệp từ khâu phục vụ người bệnh như đón tiếp, hướng dẫn, quy chế hội chẩn, cũng như rút ngắn số ngày điều trị trung bình cho đến việc thanh toán viện phí. Đồng thời, trong tập thể Đảng Bộ  tăng cường thiết chế, kỷ luật, kỷ cương, quy chế thường trực cấp cứu, quy tắc ứng xử, quy chế trang phục, nề nếp tác phong, cải tạo cảnh quan môi trường.

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã từng bước xây dựng triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng y tế chuyên môn.

Để tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả các hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là việc phát triển các kỹ thuật cao, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp trong đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, thu hút, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng nhằm triển khai nhiều kỹ thuật mới, trong đó có một số kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây chỉ bệnh viện tuyến Trung ương mới thực hiện được. Thành quả này không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh mà còn góp phần giảm quá tải cho bệnh viện tuyến Trung ương. Do đó mỗi năm bệnh nhân đến với bệnh viện ngày càng nhiều hơn. Công suất sử dụng giường bệnh luôn đạt 126,1%, tổng số lượt khám bệnh đạt trên 180%, vượt xa so với kế hoạch.

Bằng sự nỗ lực cố gắng, cán bộ và nhân viên bệnh viện Phụ sản Thanh hóa đã vinh dự nhận Huân chương lao động hạng Ba (1994), Huân chương lao động hạng Nhì (1998), Huân chương lao động hạng Nhất (2003), Huân chương độc lập hạng Ba (2011), Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa đã trở thành địa chỉ tin cậy, nhận trọn niềm tin của nhân dân trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Bạn đang đọc bài viết BV Phụ sản Thanh Hóa: Nỗ lực vì sứ mệnh chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Trang- Nhung

Cùng chuyên mục

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất