Thứ sáu, 29/03/2024 21:51 (GMT+7)

Cập nhật dịch Covid-19: Số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng lên hơn 2.000

MTĐT -  Thứ sáu, 28/02/2020 11:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong khi số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc giảm trong nhiều ngày qua, thì tại Hàn Quốc, số ca nhiễm lại liên tục tăng và đến nay đã lên hơn 2.000 người.

Theo thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC), số ca nhiễm mới trong ngày 27/2 tại Trung Quốc đại lục là 327, tiếp tục giảm so với 433 ca nhiễm mới được ghi nhận ngày trước đó.

Tổng số bệnh nhân nhiễm virus corona tại Trung Quốc đại lục tính đến hết ngày 27/2 lên đến 78.824.

Số ca tử vong mới là 44 bệnh nhân, nâng tổng số ca tử vong tại nước này tính đến cuối ngày 27/2 lên 2.788.

Trong số đó, 41 trường hợp tử vong được ghi nhận tại tỉnh Hồ Bắc. Riêng tại thành phố Vũ Hán, nơi dịch bệnh khởi phát vào tháng 12/2019, số ca tử vong là 28.

327 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 27/2 là mức tăng ca nhiễm/ngày thấp nhất tại Trung Quốc kể từ ngày 23/1.

 Quan chức y tế cho biết có thêm 3.622 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện, nâng tổng số người được chữa khỏi lên 36.117, trong khi 8.346 người trong tình trạng nguy kịch.

Thế giới hiện ghi nhận 83.105 ca nhiễm, 2.858 ca tử vong và 36.525 người đã được chữa khỏi. Hai ổ dịch lớn hiện nay là Hàn Quốc và Italy.

Hàn Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 lên 2.022 người

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) xác nhận số ca nhiễm mới tại nước này tính đến sáng 28/2 là 256 trường hợp.

Hàn Quốc đang là khu vực có số người dương tính virus corona cao nhất ngoài Trung Quốc đại lục, với tổng số bệnh nhân trên toàn quốc đã lên đến 2.022 người.

Nước này cũng ghi nhận 13 trường hợp tử vong trong vòng 2 tuần qua vì nhiễm virus. Trong đó, cả hai bệnh nhân tử vong gần nhất đều có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa, tâm điểm của đợt bùng phát lây nhiễm cộng đồng ở Hàn Quốc.

Hơn một nửa số ca nhiễm mới có liên quan đến chi nhánh của Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc.

Các chuyên gia cảnh báo số ca nhiễm mới trong những ngày tới sẽ tăng nhanh sau khi giới chức Hàn Quốc đưa hơn 210.000 tín đồ của giáo phái vào diện cần xét nghiệm.

Trong số 256 ca nhiễm mới, có đến 182 trường hợp được ghi nhận tại Daegu và 49 trường hợp ở tỉnh Gyeongsang Bắc, theo Yonhap.

Nhiều tỉnh thành khác của Hàn Quốc cũng phát hiện người nhiễm bệnh, với Seoul phát hiện thêm 6 trường hợp dương tính.

KCDC nhận định bùng phát lây nhiễm cộng đồng ở Hàn Quốc bắt đầu sau thánh lễ ngày 16/2 tại nhà thờ của Tân Thiên Địa ở Daegu.

WHO: Dịch Covid-19 ở 'thời điểm quyết định'

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định dịch viêm phổi do virus corona đang đạt đến thời điểm quyết định.

Tuyên bố được đưa ra trong buổi họp tại thành phố Geneva, Thuỵ Sĩ vào ngày 27/2. Ông cũng kêu gọi các nước nỗ lực gấp đôi để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh một cách hiệu quả.

Ông Tedros một lần nữa nhấn mạnh: "Virus có khả năng gây ra đại dịch. Giờ không phải lúc để sợ hãi. Đây là thời điểm để hành động, ngăn ngừa lây nhiễm và cứu sống các bệnh nhân".

Trích thông điệp từ Trung Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết virus corona chủng mới không phải cảm cúm thông thường, với các biện pháp phù hợp, bệnh nhân có thể được cứu sống. Phái đoàn chuyên gia quốc tế của WHO đã có mặt trên lãnh thổ đại lục để tìm hiểu thêm về căn bệnh. Tại Quảng Đông, các nhà khoa học tiến hành thử nghiệm hơn 320.000 mẫu bệnh phẩm từ cộng đồng và chỉ phát hiện 0,14% dương tính với nCoV.

"Virus không phân biệt biên giới, màu da hay sắc tộc. Nó không liên quan đến GDP hoặc mức độ phát triển của mỗi quốc gia. Vấn đề ở đây không chỉ là ngăn chặn virus xâm nhập lãnh thổ, còn là việc ứng phó thế nào nếu có trường hợp dương tính", Tedros nhận định. 

WHO đang làm việc với ban lãnh đạo của Olympic Tokyo 2020, thảo luận về việc có nên tổ chức Thế vận hội vào tháng 7 như dự kiến hay không.

Nhật Bản đóng cửa khu du lịch nổi tiếng Tokyo Disney vì COVID-19

Ngày 28/2, truyền thông địa phương đưa tin Nhật Bản quyết định đóng cửa khu du lịch nổi tiếng Tokyo Disney vì dịch Covid-19.

Năm 2019, Nhật Bản cũng từng đóng cửa Tokyo Disney vì cơn bão Hagibis.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe  ngày 27/2 thông báo chính phủ nước này sẽ yêu cầu các trường tiểu học, trung học đóng cửa từ 2/3 cho đến hết tháng 3 do lo ngại COVID-19.

Theo Channelnewsasia, tính đến 27/2, Nhật Bản đã ghi nhận hơn 200 ca nhiễm COVID-19.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết theo quyết định chính thức, Tokyo Disney sẽ đóng cửa từ 29/2 cho đến 15/3.

Công ty vận hành Tokyo Disney là Oriental Land cho biết quyết định này chiểu theo yêu cầu của chính phủ Nhật Bản là hoãn hoặc hủy các sự kiện công cộng lớn trong 2 tuần tới.

Italy thêm 3 ca tử vong do COVID-19, đều là người hơn 80 tuổi

Tại Italy, "tâm dịch" của châu Âu, ngày 27/2 đã ghi nhận 3 ca tử vong mới do nhiễm COVID-19 ở miền Bắc, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 17 ca.

Cả 3 trường hợp tử vong mới đều là những người già trên 80 tuổi.

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, ông Angelo Borrelli, cho biết, tính đến cuối giờ chiều ngày 27/2, tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này là 650 trường hợp, tăng 122 trường hợp so với số liệu cập nhật của cơ quan này lúc 13 giờ cùng ngày.

Cuối ngày 27/2, Áo xác nhận 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 5 trường hợp. Hai ca nhiễm mới là một cặp vợ chồng, có các triệu chứng bệnh sau khi trở về sau kỳ nghỉ ở Lombardy, miền Bắc Italy.

Hai người con của cặp vợ chồng này cũng đã có các triệu chứng bệnh, song chưa có kết quả xét nghiệm.

Iran: 26 người tử vong vì Covid-19

Từ vài ca nhiễm đầu tuần trước, chỉ trong chưa đầy 2 tuần, số người nhiễm Covid-19 tại Iran tăng mạnh tới 245 trường hợp. 26 người trong số đó thiệt mạng.

Hầu hết các ca nhiễm bệnh được ghi nhận tại thành phố Qom, điểm đến của những người hành hương dòng Shiite.

Tuy nhiên, một số chuyên gia quốc tế ước tính số ca nhiễm tại Iran thực tế có thể lên tới hơn 1.000 trường hợp. Tỷ lệ qua đời của bệnh nhân nhiễm nCoV ở nước này cũng rất cao, tới 20%, gấp nhiều lần so với con số 3% của Trung Quốc.

Liên tục trong vài ngày gần đây, các nước Bahrain, Lebanon, Afghanistan, Oman, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Pakistan và Kuwait đều ghi nhận các ca nhiễm Covid-19. Hầu hết bệnh nhân đều trở về từ Iran.

P.V(tổng hợp

Bạn đang đọc bài viết Cập nhật dịch Covid-19: Số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng lên hơn 2.000. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới