Thứ sáu, 19/04/2024 19:53 (GMT+7)

Covid-19: Thêm 109 người chết ở TQ, số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng mạnh

MTĐT -  Thứ bảy, 22/02/2020 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong khi số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc có dấu hiệu giảm thì tại Hàn Quốc, số ca nhiễm lại tăng nhanh trong 2 ngày qua.

Ủy ban Y tế Quốc gia hôm nay cho biết, Hồ Bắc ghi nhận thêm 106 ca tử vong, nâng số người chết vì nCoV tại tỉnh này lên 2.250.

Hồ Bắc cũng phát hiện thêm 366 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm tại tỉnh lên 63.454.

Toàn Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 109 ca tử vong, nâng tổng số lên 2.345. Phát hiện thêm 397 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 76.288. Số ca mới giảm mạnh so với mức 889 một ngày trước đó. 11.477 người trong tình trạng nguy kịch. 20.659 người được chữa khỏi.

Còn tính trên toàn thế giới đã có 2.360 người chết, 77.672 người nhiễm nCoV. 20.895 người bình phục và 12.071 trong tình trạng nguy kịch.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đại lục đã giảm mạnh trong những ngày qua. Thế nhưng dịch lại đang có dấu hiệu bùng phát tại các quốc gia ngoài Trung Quốc trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản, Italy.

Hàn Quốc có thêm 100 ca nhiễm mới trong ngày 21/2, trong đó 85 ca mới liên quan tới các thánh lễ của giáo phái Shincheonji ở Daegu. Theo AFP, tổng số ca nhiễm tại nước này là 204, tính đến hết ngày 21/2, đa số ở Daegu, thành phố 2,5 triệu dân lớn thứ tư Hàn Quốc.

Tính đến hết ngày 21/2, chỉ riêng “ca bệnh 31”, một phụ nữ 61 tuổi đã lây virus cho tổng cộng khoảng 120 người cùng dự các thánh lễ của giáo phái Shincheonji - một ca “siêu lây lan”.

Nhật Bản đang trở thành "ổ dịch" lớn thứ hai sau Trung Quốc với hơn 700 ca nhiễm nCoV, trong đó có hơn 600 người trên tàu Diamond Princess. Du thuyền này bị cách ly từ ngày 4/2 đến 19/2 tại cảng Yokohama do một du khách Hong Kong đi tàu tháng trước dương tính với nCoV.

Còn tại Italy, đợt bùng phát virus corona ở miền Bắc nước này ngày càng tồi tệ hôm 21/2, 14 trường hợp được xác nhận tại khu vực giàu có của Bologna, 2 trường hợp ở khu vực lân cận Veneto.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Covid-19: Thêm 109 người chết ở TQ, số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng mạnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...