Cù nách để chọc trẻ cười: Cảnh báo tác hại khôn lường
Có một thói quen nhiều người vẫn áp dụng khi chơi đùa cùng con trẻ là cù nách (thọc lét). Hành động này tưởng chừng như vô hại, khiến các bé cảm thấy vui vẻ, nhưng thực chất là không hề.
Phản ứng gây hiểu nhầm
Mặc dù nhiều bậc phụ huynh thường cù lét con yêu ở một vị trí nhất định hay nhiều nơi trên cơ thể chỉ vì muốn con sẽ bật cười, nhưng điều này không đồng nghĩa việc bé thích thú với trò đùa này. Khi bị gây nhột, bạn dễ bật cười. Đây là phản ứng tự động của cơ thể giống như có dị vật bay vào mũi, bạn sẽ bị hắt hơi. Do vậy, bạn hãy hiểu rằng trò đùa mà bạn nghĩ là vui có khi lại khiến con không thấy hào hứng dù cho bé có bật cười.
Khi bé bị cù lét, càng cười lớn thì người thân lại càng tích cực cù. Cho đến khi bé phải khóc thét và thở dốc. Đây là một phản xạ tự nhiên khi bị người khác cù lét. Và tất nhiên, điều này không được khuyến khích. Cho dù hành động này khiến cho con bạn cười nhưng đây thực sự không phải là niềm vui.Vậy nên, khi muốn chơi trò này với con, các cha mẹ hãy lưu ý một số điều sau:
1. Khám phá khu vực trên cơ thể mà trẻ thích được cù
Mỗi đứa trẻ có những điểm nhạy cảm trên cơ thể khác nhau vì vậy khi chưa tìm hiểu kỹ trẻ thích cù ở đâu tốt nhất người lớn không nên cù. Chúng ta cũng không ép trẻ chơi cù lét nếu chúng đang đói hoặc buồn ngủ.
2. Chú ý đến biểu hiện của trẻ khi bố mẹ cù lét
Cù nhẹ nhàng, không nên quá khích khi thấy con cười và cù nhiều hơn, mạnh hơn điều này chẳng khác nào trò tra tấn trẻ đó. Hãy để ý đến khuôn mặt con, nếu thấy trẻ có dấu hiệu khó chịu nên dừng lại ngay
3. Không trùm chăn mền kín người con
Trùm chăn kín người con và chơi trò cù lét dễ khiến bé bị ngạt thở và gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Bởi vậy, bố mẹ hãy dừng ngay trò này lại để đảm bảo an toàn cho bé nhé.
5. Không cù khi con đang ăn hoặc mới ăn no xong
Chơi trò cù lét với con trong thời điểm này có thể khiến con cười gây sặc hoặc nôn ói thức ăn ra ngoài.
Đằng sau tiếng cười giòn tan, bé đang phải chịu sự tra tấn khủng khiếp khi bị cù lét!
Hầu như ai cũng sẽ cười khi bị cù, và trẻ em cũng vậy. Nhưng vấn đề là trẻ vẫn sẽ cười ngay cả khi chúng ghét điều đó.
Một nghiên cứu của ĐH California vào năm 1997 đã chỉ ra rằng chúng ta cười khi nhột, nhưng nụ cười này không hề chứa cảm xúc như lúc vui vẻ. Chỉ là phản xạ cười ấy vô tình khiến các bậc phụ huynh tưởng rằng trẻ thích thế.
Khi nhột, chúng ta có xu hướng mất kiểm soát bản thân, và não bộ sẽ buộc phải đấu tranh để giành lại nó. Quá trình này có thể gây ra tâm lý ngượng ngùng, khó chịu, và có thể là những ký ức rất khó chịu đối với trẻ nhỏ.
Bé trong độ tuổi tập đi hoặc bé lớn hơn một chút vẫn chưa thể hiểu và nói được suy nghĩ của mình với bố mẹ rằng bé có thích cù lét hay không. Thế nhưng, nếu ép trẻ tham gia trò đùa này thì bạn vô tình khiến bé gặp rắc rối về vấn đề kiểm soát cơ thể. Nhìn từ quan điểm của một đứa trẻ, bạn sẽ nghĩ rằng người lớn có quyền làm điều gì đó mà họ muốn trên thân thể của bé ngay cả khi trẻ đã yêu cầu dừng việc đó lại.
Ngoài việc chăm sóc, bố mẹ cần giáo dục con cái tư tưởng chỉ có bé mới được kiểm soát cơ thể của bản thân chứ không phải người khác. Nếu có người muốn ôm hoặc bắt tay con thì họ sẽ phải hỏi ý kiến trẻ trước tiên, từ đó giúp giảm nguy cơ bé bị lạm dụng. Con cũng sẽ biết phân biệt được hành động nào của người lớn là không đúng và có phản ứng lại ngay.
Dạy con biết bảo vệ bản thân
Một nghiên cứu phát hiện ra rằng việc sớm dạy trẻ biết tự quyết định là một kỹ năng sống quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình phát triển nhân cách của con sau này. Kết quả nghiên cứu cũng cho biết nếu bố mẹ tiếp cận con thoải mái hơn và để cho con tự tìm ra điều mình muốn làm thì sẽ giúp bé có tư duy độc lập. Do đó, con sẽ biết thể hiện sự đồng ý hay phản đối nếu bố mẹ muốn cù lét hay người khác vô ý động chạm quá thân mật vào người con.
Chọn những trò chơi khác
Thay vì cù lét, bạn có thể tham khảo một vài gợi ý sau để vui đùa cùng con:
- Đọc sách: Hãy hỏi con yêu liệu rằng bé có muốn ngồi lên đùi bố mẹ và cùng đọc những câu chuyện cổ tích mà bé thích hay không.
- Xoa bóp: Một số trẻ sẽ được hưởng lợi từ việc xoa bóp, phương pháo này giúp làm dịu tâm trạng của trẻ sơ sinh, hỗ trợ việc tăng cân và kiểm soát nhiệt độ cơ thể. Bố mẹ có thể áp dụng hoạt động này đối với bé trong độ tuổi tập đi.
- Trò chơi vận động: Nếu mục tiêu của bạn là vui kết nối với con thông qua việc vận động, hãy thử các trò chơi như bịt mắt bắt dê, trốn tìm…