Thứ tư, 24/04/2024 04:42 (GMT+7)

Số người chết do dịch Covid-19 tăng lên 2.009 người

MTĐT -  Thứ tư, 19/02/2020 09:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến nay, trên toàn thế giới đã có 2.009 người chết, 75.178 ca bị nhiễm Covid-19 và 13.033 người được chữa khỏi.

Theo Zing, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) của Trung Quốc ngày 19/2 công bố 1.749 ca nhiễm virus corona mới được xác nhận trong ngày trước đó, giảm so với 1.886 ca nhiễm mới ghi nhận gần nhất và cũng là số ca nhiếm mới trong ngày thấp nhất kể từ hôm 29/1.

Con số mới công bố này nâng tổng cộng ca nhiễm được xác nhận tại Trung Quốc đại lục lên 74.185 ca.

Số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục được NHC công bố là 2.004 tính tới hết ngày 18/2, tăng 136 ca so với một ngày trước đó. Như vậy, cho tới nay, trên tòan thế giới đã ghi nhận 2.009 ca tử vong vì virus corona, tổng cộng 75.178 ca nhiễm.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Số ca nhiễm mới giảm

Trước đó, ngày 17/2, Trung Quốc báo cáo số ca nhiễm mới trong ngày thấp nhất kể từ tháng 1 và số ca tử vong vì Covid-19 thấp nhất một tuần.  Tuy nhiên, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng, số ca nhiễm mới đã giảm, nhưng vẫn cần thận trọng.

Lãnh đạo của một bệnh viên hàng đầu ở Vũ Hán, tâm điểm bùng phát dịch virus corona đã qua đời vì bệnh dịch, trở thành một trong những nạn nhân mới nhất gây nhiều chú ý của dịch bệnh được phát hiện đầu tiên vào cuối năm ngoái này.

Giới chức y tế Trung Quốc hôm 18/2 công bố 1.886 ca nhiễm mới, đánh dấu lần đầu tiên con số cập nhật hàng ngày này xuống dưới 2.000 ca kể từ ngày 30/1, nâng tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục lên 72.436. Con số 98 ca tử vong được công bố trong ngày cũng đánh dấu lần đầu tiên con số này xuống dưới 100 kể từ 11/2, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên tổng cộng 1.868.

Tổng giám đốc WHO trong ngày 18/2 cho biết dữ liệu của Trung Quốc dường như cho thấy sự đi xuống của các ca nhiễm mới nhưng bất kỳ xu hướng nào cũng phải hiểu một cách cẩn trọng.

Trong nỗ lực khống chế sự lây lan của virus, Vũ Hán đang tiến hành chiến dịch kiểu "lưới vét" trong 3 ngày từ 17 đến 19/2 để xác định và tập trung toàn bộ người nhiễm virus tại thành phố có dân số 11 triệu người, lớn hơn cả Thụy Điển.

Global Times cho biết chiến dịch được thực hiện theo chỉ đạo hôm 16/2 của tân bí thư Thành ủy Vương Trung Lâm, người vừa được điều đến Vũ Hán tuần trước. Trước đó, lãnh đạo Vũ Hán cho biết họ đã kiểm tra 99% cư dân, nhưng nhiều người cho biết họ chưa từng thấy bất cứ kiểm tra viên nào tại khu họ sinh sống.

Trong khi đó, ông Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan), chuyên gia cố vấn y khoa cho chính phủ trung ương đang sống tại Quảng Châu, hôm 18/2 cảnh báo phát hiện virus corona có thời gian ủ bệnh dài bất thường trong một số ít trường hợp.

Phát biểu tại họp báo, ông Chung - nhà dịch tễ học hàng đầu được mệnh danh là "người hùng chống SARS" trong đợt dịch năm 2003 và đang công tác tại Phòng thí nghiệm nhà nước về bệnh hô hấp ở Quảng Châu, cho biết nghiên cứu cho thấy thời gian ủ bệnh có thể kéo dài tới 24 ngày, nhưng con số trung bình là từ ba đến bảy ngày.

Châu Phi, Mỹ Latin có thể phát hiện Covid-19 cuối tuần này

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 40 quốc gia ở châu Phi và 29 quốc gia ở Mỹ Latin dự kiến có khả năng phát hiện Covid-19 vào cuối tuần này. “Nhiều trong số các quốc gia này (châu Phi và Mỹ Latin) đã và đang gửi các mẫu xét nghiệm đến những quốc gia khác, và đợi kết quả trong vài ngày. Giờ họ có thể tự xét nghiệm trong vòng 24-48 giờ” – tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu vào rạng sáng 19/2 (giờ Việt Nam).

Tổ chức y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 18/2 cũng cho biết, thế giới có 92 trường hợp lây nhiễm virus corona chủng mới từ người sang người tại 12 quốc gia bên ngoài Trung Quốc nhưng không có dữ liệu để so sánh với Trung Quốc. Hãng tin AFP dẫn lời ông Tedros cho biết WHO vẫn chưa thấy sự lây truyền cục bộ liên tục, ngoài trừ một vài trường hợp cụ thể như trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ngoài khơi thành phố Yokohama, Nhật Bản.

Trong khi đó, Việt Nam ghi nhận 16 ca dương tính với Covid-19 gồm: 02 cha con người Trung Quốc; 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 06 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19; 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19. Hiện số người được chữa khỏi là 13/16 ca.

Bạn đang đọc bài viết Số người chết do dịch Covid-19 tăng lên 2.009 người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới