Thứ năm, 28/03/2024 21:19 (GMT+7)

Thêm 4 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

MTĐT -  Thứ sáu, 31/07/2020 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa ngày 31/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, có 4 bệnh nhân mắc Covid-19 tại BV bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh đó là các BN 356, BN 359, BN 383, BN 413

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay gồm có 2 người Việt Nam và 2 người là thủy thủ quốc tịch Myanmar.

Bệnh nhân 356 (42 tuổi, ở Quận 4, TP. Hồ Chí Minh) và bệnh nhân 359 (35 tuổi, quê huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cùng từ Bangladesh về nước ngày 3/7, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

Hai trường hợp này cùng được ghi nhận dương tính SARS-CoV-2 và vào viện hôm 5/7, cùng có 2 lần xét nghiệm gần nhất âm tính nCoV các ngày 28/7 và 30/7.

Các trường hợp còn lại là bệnh nhân 383 (40 tuổi) và bệnh nhân 413 (31 tuổi) đều có quốc tịch Myanmar, là thủy thủ tàu IPANEMA. Các bệnh nhân nhập cảnh cảng Hòn Gai, Quảng Ninh ngày 23/6, sau đó được cách ly tại tàu không lên đất liền.

Các bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh trưa 31/7 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 ngày 17/7, được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hôm 19/7. Ở các lần xét nghiệm gần nhất hôm 27/7 và 30/7, hai bệnh nhân đều liên tiếp có kết quả âm tính nCoV, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Những trường hợp được công bố khỏi bệnh nêu trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi hoàn toàn cho 373/509 trường hợp mắc Covid-19.

Sáng 31/7, thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, một số bệnh nhân mắc Covid-19 đang diễn biến rất nặng.

Theo PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, bệnh nhân số 437, nam, 61 tuổi, trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đang trong tình trạng nguy kịch, được sử dụng ECMO (tim, phổi nhân tạo). Bệnh nhân tiền sử mắc suy thận mạn, đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ và gout tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài trước khi phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 27-7. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Các chuyên gia hàng đầu liên tục hội chẩn, hỗ trợ trực tiếp bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân này.

Tính đến ngày 30/7, Việt Nam có thêm một số ca bệnh nặng, đặc biệt là các bệnh nhân tiên lượng rất nặng như bệnh nhân 416, 418, 428, 431, 436, 437, 438. Một số bệnh nhân tiên lượng nặng lên như bệnh nhân 429, 426, 427, 430, 422, 433... Đa phần trong số đó là những bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh nền đi kèm.

Trước tình hình trên, PGS, TS Lương Ngọc Khuê đề nghị các cơ sở y tế tập trung nguồn lực, dốc sức điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19, nhưng phải chú trọng bảo vệ nhân viên y tế. Đồng thời yêu cầu các bệnh viện tuyệt đối không được chủ quan, lơ là dù chỉ một phút trong điều trị Covid-19 vì căn bệnh này rất nguy hiểm, bệnh nhân có thể diễn biến xấu rất nhanh; cần nỗ lực cao nhất, giảm thiểu tối đa nguy cơ tử vong của bệnh nhân.

 P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Thêm 4 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.