Thứ sáu, 19/04/2024 11:40 (GMT+7)

Thêm 5 ca nhiễm Covid-19, Bình Thuận cách ly 2 tuyến đường

MTĐT -  Thứ sáu, 13/03/2020 09:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi có thêm 5 ca nhiễm nCoV, tỉnh Bình Thuận đã quyết định cách ly 2 tuyến đường tại khu phố 2, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết - nơi có nhiều bệnh nhân COVID-19 cư trú.

Trong ngày 12/3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 5 bệnh nhân COVID-19 nhiễm mới tại Bình Thuận, nâng tổng số lên 44 bệnh nhân trên cả nước, trong đó, 16 ca đã xuất viện từ tháng trước.

Như vậy, đến thời điểm này, riêng Bình Thuận đã có 9 ca nhiễm và đã có tình trạng lây lan trong cộng đồng từ bệnh nhân số 34 trở về từ Mỹ. Tỉnh Bình Thuận cũng đã cách ly tập trung 21 người thuộc diện F1, những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân dương tính với COVID-19. 100 trường hợp F2, những người tiếp xúc với F1, được yêu cầu cách ly tại nhà.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã chỉ đạo cách ly 2 tuyến đường ở phường Đức Thắng.

Cụ thể, 2 tuyến đường phải thực hiện cách ly để phòng chống dịch COVID-19 gồm: Hoàng Văn Thụ (đoạn từ số nhà 38 đến số nhà 48) và đường Ngô Sĩ Liên (đoạn từ số nhà 109 đến ngã ba giao nhau với đường Ngư Ông).

Việc cách ly trên sẽ thực hiện kể từ 0h ngày 13/3 đến 0h ngày 3/4.

Các lực lượng chức năng tiến hành rào chắn trong đêm. Ảnh: Zing.

Được biết, hai tuyến đường trên là nơi cư ngụ của một số bệnh nhân vừa được Bộ Y tế công bố dương tính với COVID-19 từ tối cùng ngày. Việc cách ly tuyến đường trên đi cùng với việc thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo đúng quy định.

9 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Bình Thuận hiện tại đều xuất phát từ bệnh nhân số 34, một doanh nhân người Bình Thuận bay từ Mỹ về. Bệnh nhân số 38 lây nhiễm bệnh khi có tiếp xúc gần với mẹ chồng là bệnh nhân số 34. 10 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 38 gồm có: cha, mẹ, con, người giúp việc, đồng nghiệp. Một người trong số 10 ca F1 này đã mắc Covid-19.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Thêm 5 ca nhiễm Covid-19, Bình Thuận cách ly 2 tuyến đường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?