Thứ năm, 18/04/2024 19:42 (GMT+7)

Tin tức Covid-19 ngày 12/5: Không có ca mắc mới, 11 ca âm tính 2 lần

MTĐT -  Thứ ba, 12/05/2020 15:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bản tin 6h ngày 12/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, tính đến nay, đã 26 ngày Việt Nam không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng, 11 ca có xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên.

Cập nhật lúc 11h00 ngày 12-5-2020:

*Thế giới: 4.255.942 người mắc; 287.332 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 1.385.834người mắc; 81.795 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 268.143 người mắc; 26.744 người tử vong.

- Anh:223.060người mắc;32.065 người tử vong.

- Nga: 221.344 người mắc; 2.009 người tử vong.

Đến 11h00 ngày 12/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

*Việt Nam288 trường hợp mắc COVID -19.

Tổng cộng 249 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 233 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 12/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm: BN17, BN18, BN20, BN21, BN22, BN23, BN24, BN25, BN26, BN27, BN28, BN29, BN30, BN31, BN32, BN33, BN34, BN35, BN36, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN44, BN45, BN46, BN47, BN48, BN49, BN51, BN53, BN54, BN55, BN56, BN57, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64, BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN72, BN73, BN74, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN84, BN85, BN86, BN87, BN88, BN89, BN90, BN93, BN94, BN95, BN96, BN97, BN98, BN99, BN100, BN101, BN102, BN103, BN104, BN105, BN106, BN107, BN108, BN109, BN110, BN111, BN112, BN113, BN114, BN115, BN116, BN117, BN118, BN119, BN120, BN121, BN122, BN123, BN125, BN126, BN128, BN129, BN130, BN131, BN132, BN133, BN135, BN136, BN137, BN138, BN139, BN140, BN142, BN144, BN145, BN146, BN147, BN148, BN150, BN152, BN153, BN154, BN155, BN156, BN157, BN159, BN160, BN161, BN162, BN163, BN164, BN165, BN166, BN167, BN168, BN169, BN170, BN171, BN172, BN173, BN174, BN175, BN176, BN177,BN178, BN179, BN180, BN181, BN182, BN183, BN184, BN186, BN187, BN189, BN190, BN191, BN192, BN194, BN195, BN197, BN198, BN199, BN200, BN201, BN202, BN203, BN204, BN205, BN206, BN208, BN209, BN210, BN211, BN212, BN213, BN214, BN215, BN216, BN217, BN218, BN219, BN220, BN221, BN222, BN223, BN225, BN226, BN227, BN228, BN229, BN230, BN231, BN232, BN233, BN234, BN235, BN236, BN237, BN238, BN239, BN240, BN241, BN242, BN243, BN245, BN246, BN247, BN248, BN249, BN250, BN251, BN252, BN253, BN254, BN255, BN256, BN258, BN260, BN259, BN262, BN265, BN266, BN267, BN268, BN269.

Tin tức dịch Covid-19 trên thế giới:

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, từ ngày 12/5, chấm dứt giai đoạn nghỉ hưởng lương  trên toàn  quốc  mặc dù đã có một sự gia tăng kỷ lục các trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Trong 24h giờ qua Nga đã ghi nhận hơn 11.000 trường hợp mắc mới, vượt qua Italia  trở thành quốc gia đứng thứ 4 trên thế giới về số ca nhiễm bệnh với hơn 200.000 trường hợp . Ông Putin cũng lưu ý rằng, các biện pháp được thực hiện đã cho phép nước Nga chuyển sang giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, "bắt đầu một giai đoạn nới lỏng các hạn chế".

Theo nhà lãnh đạo Nga, việc dỡ bỏ hoặc nới lỏng các hạn chế "phải diễn ra dưới sự tuân thủ nghiêm ngặt mọi điều kiện và yêu cầu vệ sinh đảm bảo an toàn cho người dân". Tuy nhiên vẫn "Cần có sự ưu tiên, đảm bảo an toàn cho những người trên 65 tuổi, cũng như cho những người mắc bệnh mãn tính", Tổng thống Putin nói.

Giới chức Nga cho biết người dân có thể trở lại làm việc từ thứ ngày 12/5. Tuy nhiên tùy vào khu vực, Nga sẽ dỡ bỏ các hạn chế hoặc đưa người dân quay lại cuộc sống có điều kiện.

Quyết định của Putin nhằm  khởi động lại nền kinh tế của nước Nga trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang gỡ bỏ các hạn chế, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Khoảng một nửa đất nước Tây Ban Nha dè dặt dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, hòa nhịp vào một cuộc sống “bình thường mới”. Các hạn chế  được nới lỏng cho nhiều khu vực - nhưng không phải ở một số “điểm nóng” như Madrid và Barcelona.

Với 51% người Tây Ban Nha sống ở các khu vực đã bước vào giai đoạn thứ 2 phòng chống dịch bệnh, người dân  có thể tụ tập không quá 10 người, mua sắm trong các cửa hàng nhỏ và ăn uống bên ngoài  các quán bar và nhà hàng.  Các khu vực đủ điều kiện gỡ bỏ hạn chế bao gồm hầu hết Andalusia - khu vực đông dân nhất của Tây Ban Nha - cũng như Quần đảo Canary và Balearic. Quán bar, nhà hàng, cửa hàng, bảo tàng, phòng tập thể dục và khách sạn được phép mở trở lại, tuy nhiên hầu hết đều hoạt động dưới công suất.

Hiện ở thủ đô và Barcelona, hai trong số những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất Tây Ban Nha, vẫn ở giai đoạn đầu phòng chống dịch. Họ sẽ còn phải chờ thêm ít thời gian nữa, sau  khi cơ quan y tế Tây Ban Nha cho phép.

Xu hướng hiện nay  trên khắp châu Âu là nới lỏng theo từng khu vực. Nhiều khu vực đô thị sẽ phải tiếp tục  các biện pháp hạn chế trong bối cảnh lo ngại về làn sóng dịch bệnh thứ hai.

Tại Đức, Thủ tướng  Angela Merkel kêu gọi mọi người hãy cảnh giác. Người đứng đầu Chính phủ Đức khuyên người dân  nên tiếp tục giãn cách và đeo khẩu trang. Một nhóm những người phản đối quyết định bỏ phong tỏa cuối tuần trước của Chính phủ cho rằng, chính quyết định này đã làm tỷ lệ nhiễm bệnh COVID-19 ở Đức tăng trở lại.

Theo nhiều báo cáo cho thấy, sau gỡ bỏ cách ly,   nhiều người đã không tuân thủ các quy tắc giãn  cách xã hội trong cuộc sống mới. Đức hiện có số người mắc bệnh là hơn 170.000 trường hợp, hơn 7500 người tử vong vì COVID-19, ít hơn nhiều so với các quốc gia châu Âu khác.

Trong khi đó tại Châu Á, diễn biến dịch bệnh rất khác nhau. Tại Hàn Quốc, bất ngờ xuất hiện một ổ dịch mới tại các quán bar khiến hàng chục người nhiễm bệnh. Chính phủ Hàn Quốc buộc phải lùi việc việc mở cửa trở  lại các trường học thêm 1 tuần nữa bởi lo ngại làn sóng dịch bệnh thứ 2 đang tới.

Tại  Afghanistan ở thủ đô Kabul, ghi nhận  ngày tồi tệ nhất khi xác nhận 161 trường hợp nhiễm bệnh, mức tăng cao nhất theo ngày. Bộ y tế Afghanistan cảnh báo nguy cơ dịch bệnh đang gia tăng trên cả nước.  Chỉ riêng ở thủ đô Kabul ghi nhận 1.257 trường hợp dương tính với COVID-19.

Cape Town và tỉnh Western Cape của Nam Phi đã trở thành điểm nóng của dịch bệnh COVID-19 khi chiếm  hơn  một nửa số trường hợp mắc bệnh ở quốc gia này  với số người mắc đã  đạt  trên 10.600 người.

Tổng thống Nga V.Putin họp trực tuyến ngày 11/5.

Đứng đầu bảng trong số các quốc gia có người mắc COVID-19 lớn nhất thế giới vẫn là Mỹ, Tây Ban Nha, Anh, Nga ở vị trí thứ 4. Dường như dịch bệnh COVID-19 đã lây lan ra toàn bộ quốc gia đến tận biên giới ở khu vực bờ biển Thái Bình Dương xa xôi của Nga. Người đứng đầu nước Nga cho biết, quy mô về dịch bệnh và tình hình dịch tễ không giống nhau ở các khu vực. Chính vì thế chính quyền địa phương sẽ là cơ quan quyết định các biện pháp phong tỏa  tại chỗ hay không.  Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn những y bác sĩ, những người chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch, họ đã làm hết sức mình để  ngăn chặn một đợt bùng phát tồi tệ hơn.

Số người chết tử vong vì COVID-19 chính thức ở Nga là hơn 2.000 người,  với 94 trường hợp tử vong mới được báo cáo trong 24 giờ qua.  Tuy nhiên có thông tin cho rằng, con số tử vong thật sự về dịch bệnh còn nhiều hơn thế.

Trong khi đó, tại  Pháp , Hà Lan và Tây Ban Nha đang dần chấm dứt tình trạng phong tỏa kể từ ngày 11/5. Trên khắp nước Pháp, các cửa hàng - bao gồm cả tiệm làm tóc - đã mở cửa trở lại. Công dân được phép đi lại mà không cần sự cho phép, mọi người có thể lái xe ra khỏi nhà trong vòng bán kính 100km. Tại  thủ đô Paris, giao thông đã tăng lên rõ rệt khi một số người trở lại với công việc của họ lần đầu tiên sau thời gian nghỉ dài.

Các trường tiểu học Hà Lan đã mở cửa một phần, cùng với một số thư viện. Một số tiệm làm tóc và làm đẹp bắt đầu mở cửa đón  khách.

Tin tức dịch Covid-19 trong nước hôm nay 12/5:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 249 bệnh nhân tại nước ta được công bố khỏi bệnh/xuất viện chiếm 86% tổng số ca đang điều trị. Hiện còn 39 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.

Bộ Y tế cho biết, tính đến 6h sáng 12/5, Việt Nam có tổng cộng 288 ca mắc Covid-19, trong đó có 148 ca nhiễm xâm nhập được cách ly ngay.

Tính đến sáng ngày 12/5, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 6 cơ sở y tế, hiện đã có 8 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 11 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Về tình hình sức khoẻ bệnh nhân nặng, tiểu ban Điều trị cho biết, BN19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đã chuyển từ Bệnh nhân nguy kịch sang nặng và sức khoẻ phục hồi tốt, giao tiếp tốt. Riêng BN91 là nam phi công người Anh đang điều Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Hồ Chí Minh vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Đến nay BN19 là bệnh nhân có thời gian điều trị lâu nhất, bệnh nhân này đã trải qua hơn 2 tháng điều trị (bệnh nhân phát hiện mắc bệnh từ 7/3/2020). Trong quá trình điều trị, BN19 đã có nhiều lúc rơi vào nguy kịch tưởng như không thể qua khỏi, phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu và từng trải qua 3 lần ngưng tim ngay sau khi không phải can thiệp ECMO nữa.

Tuy nhiên nhờ những nỗ lực của các y bác sĩ, và sự hỗ trợ, chia sẻ về chuyên môn của các chuyên gia trong tổ hội chẩn, điều trị bệnh nhân nặng thường xuyên nên BN19 đã hồi phục kỳ diệu, sức khỏe tiến triển tốt dần lên. Đến chiều 11/5, BN19 đã có thể vẫy tay chào các y bác sĩ.

Đối với BN91- nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia đã tiến hành hội chẩn 3 miền Bắc- Trung-Nam liên viện để đánh giá khả năng ghép phổi và đề xuất xem xét khả năng chuyển BN91 sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị nội khoa tích cực và đánh giá khả năng ghép phổi;

Đây là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất hiện nay, quá trình điều trị từ ngày nhập viện rất phức tạp, thất thường. BN91 xác định dương tính ngày 18/3, sốt cao liên tục từ khi nhập viện, suy hô hấp tăng dần, diễn tiến ngày càng xấu dù còn trẻ (43 tuổi)

Còn về việc bao giờ nước ta công bố hết dịch Covid-19, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết:

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia đánh giá Việt Nam đang khống chế dịch tốt và khả năng xảy ra làn sóng thứ hai rất ít, tuy nhiên, chưa tính đến thời điểm công bố hết dịch vì số ca mắc mới ghi nhận trên thế giới vẫn còn cao. Bên cạnh đó, Việt Nam đang tiếp tục thực hiện bảo hộ công dân, đưa công dân Việt Nam kẹt lại ở nước ngoài hoặc có nhu cầu về nước, vì vậy, vẫn có nguy cơ phát sinh thêm ca bệnh mới”, ông Tuyên nói.

Cập nhật sức khỏe 3 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại TP.HCM:

Sức khỏe các bệnh nhân cụ thể:

+ Bệnh nhân 91 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM: Hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, đang tiếp tục dẫn lưu màng phổi, lọc máu, tiếp tục thở máy, tiên lượng còn rất nặng.

Bệnh nhân 271 đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, tình trạng sức khỏe ổn định.

+ Từ chiều ngày 10/5/2020 BV Bệnh nhiệt đới tiếp nhận thêm BN 278 do Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu chuyển theo chỉ đạo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế để cách ly điều trị do viêm phổi, suy hô hấp. Hiện tại bệnh nhân còn ho nhiều, sốt cao 39 độ C, mạch và huyết áp ổn định, đang được thở oxy qua mũi.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 403, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

HCDC tiếp tục tiến hành theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nhân xuất viện sau điều trị COVID-19. Thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm với các bệnh nhân dương tính trở lại sau xuất viện.

Giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại Thành phố. Đã lấy mẫu xét nghiệm 411 người, 403 có kết quả âm tính, còn lại đang đợi kết quả.

Đồng thời, thực hiện giám sát hoạt động phòng chống bệnh COVID-19, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác tại các quận huyện. Thực hiện giám sát, đánh giá bộ tiêu chí an toàn tại các cơ sở tiêm chủng.

Bạn đang đọc bài viết Tin tức Covid-19 ngày 12/5: Không có ca mắc mới, 11 ca âm tính 2 lần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.