Thứ sáu, 29/03/2024 22:32 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 16/3/2020

MTĐT -  Thứ hai, 16/03/2020 19:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 16/3/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 16/3 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

>>> Xem thêm: Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 17/3/2020

Cập nhật lúc 14h30 ngày 16-03-2020:

  • Thế giới: 169.928 người mắc, 6.521 người tử vong, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 3.213 người tử vong.
- 156 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc: 3.308 người tử vong

Việt Nam: 57 trường hợp mắc COVID-19.

  • 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn
  • Số ca mắc tại Việt Nam hiện nay gồm có:

- 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày  2/3/2020 (Bệnh nhân 17-BN17).
- 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (BN18).
- 02 người tiếp xúc gần với BN17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (BN19, BN20).
-01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 (BN21).
10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với BN17 từ Anh về Việt Nam (từ BN22 đến BN31).
01 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN32).
01 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (BN33).
01 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam (BN34).
01 bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 04/3/2020 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh sau này xác định là BN22 và BN23. (BN35).
03 người ở Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 đã được xác định mắc COVID-19 ngày 10/3/2020 (BN36, BN37, BN38).
01 nam giới 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch cư trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), có tiếp xúc với BN24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình (BN39).
03 người gồm bé gái 2 tuổi, nam giới 59 tuổi và nam giới 28 tuổi quê ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 (BN40, BN41, BN42).
01 nữ giới 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp xúc gần với BN38 (con dâu của BN34) (BN43).
01 nam thiếu niên 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với BN37 (nhân viên của BN34) (BN44).
01 nam giới trú quán tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với BN34 ngày 4/3/2020 (BN45).
01 người phụ nữ, 30 tuổi tại Hà Nội, là tiếp viên hàng không trên chuyến bay London (Anh) về Hà Nội ngày 9/3/2020 (BN46)
01 phụ nữ, 43 tuổi tại Hà Nội, là giúp việc trong toà nhà của BN17, có tiếp xúc gần với BN17 (BN47)
01 nam giới 31 tuổi, trú quán tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngồi chung xe ô tô với BN45 và cùng đi tiếp xúc với BN34 (BN48).
01 nam giới 71 tuổi quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 2/3/2020, là chồng của BN30 (BN49).
01 nam giới, 50 tuổi tại Hà Nội từ Paris về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN50).
01 phụ nữ 22 tuổi tại Hà Nội, là du học sinh ở Châu Âu đi qua nhiều nước, về Nội Bài trên chuyến bay QR968 ngày 11/3/2020 (BN51).
01 phụ nữ 24 tuổi tại Hạ Long (Quảng Ninh), là hành khách trên chuyến bay từ London (Anh) về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN52)
01 nam giới 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/3 từ chuyến bay QR970 có quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar). (BN53)

01 nam giới, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, từ Tây Ban Nha nhập cảnh TP.HCM ngày 8/3/2020 cùng vợ trên chuyến bay TK162 (BN54)

01 nam giới, 35 tuổi, quốc tịch Đức. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài sáng ngày 14/03/2020 (BN 55)

- 01 nam giới , 30 tuổi, quốc tịch Anh. Bệnh nhân hành khách trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài lúc 05:30 sáng ngày 09/03/2020 (BN 56)

- 01 nam giới, 66 tuổi, quốc tịch Anh, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3/2020 (cùng chuyến bay với BN46 là tiếp viên của Vietnam Airlines) (BN 57)

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (08); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (11); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (05); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (02); Quảng Nam (03); Bình Thuận (09).

  • Số ca xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính7.462 trường hợp.

Bộ Y tế công bố thêm 3 trường hợp mắc bệnh COVID-19

Tối 16/3, Bộ Y tế công bố thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Nâng số người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam lên 60 ca.

Ca bệnh số 58 (bệnh nhân 58) là nữ, 26 tuổi, có địa chỉ tại phố Yên Thế, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngày 15/3/2020.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tổ chức sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-COV-2. Bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh số 59 (bệnh nhân số 59) là nữ, 30 tuổi, địa chỉ phường Bồ Đề, huyện Gia Lâm, Hà Nội, là tiếp viên trên chuyến bay từ Vương Quốc Anh về Việt Nam ngày 02/3/2020 (là chuyến bay đã ghi nhận các trường hợp xác định mắc bệnh COVID-19 trước đó).

Ngày 14/3/2020 bệnh nhân có ho, sốt và kết quả xét nghiệm dương tính SARS-COV-2 ngày 15/3/2020. Bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện bệnh nhiêt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, hiện sức khoẻ ổn định.

Ca bệnh số 60 (BN60)

Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Pháp. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 09/03/2020, trên chuyến bay có ca dương tính với Covid-19.

Sau đó, BN có đi du lịch tại một số điểm tại Hà Nội và Ninh Bình.

Ngày 15/3, BN quay trở lại Hà Nội và được trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly.

Trong ngày 15/03 BN có kết quả dương tính với Covid-19, tối ngày 15/03, mẫu bệnh phẩm được đưa tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo triển khai các hoạt động tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 để đánh giá tình hình dịch và đề xuất các biện pháp đáp ứng.

Hà Nội tổ chức điều tra người tiếp xúc, xử lý ổ dịch, xử lý khử khuẩn môi trường tại những nơi mà bệnh nhân lưu trú, cách ly triệt để và theo dõi sát tình hình sức khỏe của tất cả người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh.

Các đơn vị tại Hà Nội cần tổ chức thu dung, cách ly nghiêm ngặt và điều trị, quản lý kịp thời bệnh nhân, thực hiện đầy đủ biện pháp phòng lây nhiễm cho cán bộ y tế và người chăm sóc trường hợp bệnh; theo dõi tình hình sức khỏe của cán bộ y tế và người chăm sóc bệnh nhân theo quy định của Bộ Y tế.

Bộ Y tế tiếp tục đề nghị Ủy ban Nhân dân Hà Nội thực hiện các biện pháp: Tổ chức điều tra mở rộng, cách ly và theo dõi sức khỏe tất cả trường hợp tiếp xúc với người bệnh, tiếp xúc với những người tiếp xúc gần. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.../.

Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới

Tính đến sáng nay (16/3), Covid-19 đã xuất hiện tại 157 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 169.000 người nhiễm, gần 6.500 người chết.

Dịch tiếp tục lan rộng và diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, với 12.701 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số người nhiễm lên 169.354, trong đó 76.618 người đã hồi phục.

Các ca nhiễm mới tập trung tại những điểm nóng ở châu Âu như Italy, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Anh.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, Hàn Quốc số ca nhiễm mới đều ở mức thấp. Cho thấy tình hình dịch ở những nước này đã giảm nhiệt. Tại Đông Nam Á, số ca mới ở Malaysia tăng mạnh 190 ca, lên 428, hầu hết đều liên quan đến một sự kiện tại thánh đường Hồi giáo gần Kuala Lumpur với khoảng 16.000 người tham dự.

Italy: Số người chết vượt 1.800

Italy ghi nhận thêm 368 người chết vì nCoV trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp tử vong trên toàn quốc lên 1.809.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy hôm nay ra thông cáo cho biết số ca nhiễm nCoV tại nước này là 24.747, tăng 3.590 ca so với hôm trước. Số ca tử vong tăng 25%, từ 1.441 lên 1.809. Italy hiện là ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục và lớn nhất tại châu Âu.

Viện Y tế Quốc gia Italy (ISS) cho biết tỷ lệ tử vong ở nước này là khoảng 6%, độ tuổi tử vong trung bình của người bệnh khoảng 80. Giới chuyên gia nhận định bên cạnh dân số già, tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh gây nhiễm trùng cho những người mắc nCoV và hệ thống y tế quá tải do lượng bệnh nhân tăng đột biến là các nguyên nhân khác khiến nhiều người Italy chết vì dịch bệnh.

Nhiều quan chức cấp cao Italy đã nhiễm nCoV, bao gồm Thứ trưởng Y tế Pierpaolo Sileri, lãnh đạo đảng Dân chủ đồng thời là Chủ tịch vùng Lazio Nicola Zingaretti, Chủ tịch vùng Piedmont Alberto Cirio, Tham mưu trưởng quân đội Salvatore Farina và Thứ trưởng Giáo dục Anna Ascani.

Ý đã bước sang ngày phong tỏa toàn quốc thứ sáu từ khi lệnh được Thủ tướng Giuseppe Conte ban bố vào ngày 9/3 nhằm chặn đà lây lan của chủng virus gây dịch COVID-19. Tuy nhiên, số ca nhiễm ở Ý vẫn tiếp tục tăng nhanh trong vài ngày qua.

Tây Ban Nha trở thành điểm nóng mới

Số người chết vì nCoV tại Tây Ban Nha trong ngày 15/3 tăng mạnh, số ca nhiễm lên gần 8.000 ca và đang là ổ dịch lớn thứ hai châu Âu.

Trong ngày 15/3 phát hiện 2.000 ca nhiễm nCoV mới và 105 người chết, nâng tổng số ca nhiễm lên 7.753 và số người chết là 288.

Chính phủ Tây Ban Nha đang thực hiện các biện pháp mạnh tay nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Nước này từ ngày 14/3 phong tỏa toàn quốc, hạn chế đi lại đối với khoảng 46 triệu người. Tất cả người dân phải ở nhà ngoại trừ ra ngoài mua thực phẩm, thuốc men, đi làm, đến bệnh viện hoặc trong các trường hợp khẩn cấp.

Quán bar, nhà hàng và cửa hàng không bán thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm khác phải đóng cửa. Tất cả hoạt động giải trí và thể thao bị đình chỉ, bao gồm rạp chiếu phim, nhà hát, bể bơi hay sân bóng đá. Trường học cũng ngừng hoạt động. Truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát có thể phạt tại chỗ người vi phạm hàng trăm USD.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 14/3 cho hay các biện pháp khẩn cấp sẽ gây ảnh hưởng lớn tới người dân và doanh nghiệp, song ông hứa chính phủ sẽ tìm mọi cách để giảm thiểu thiệt hại. Vợ Thủ tướng Sanchez đã dương tính với nCoV song tình trạng hiện ổn định.

Pháp: 127 người tử vong vì Covid-19

Ngày 15/3, nhà chức trách Y tế Pháp cho biết họ ghi nhận 36 ca tử vong mới, nâng tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 lên 127, số ca nhiễm mới là hơn 1.000 ca, hiện tổng số ca nhiễm bệnh COVID-19 ở Pháp là 5.423 ca.

Cùng ngày, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định chính phủ Pháp không còn lựa chọn nào khác ngoài quyết định áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn để đấu tranh chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 như đóng cửa các quán càphê, nhà hàng, trường học và kêu gọi người dân hạn chế di chuyển - sẽ tìm cách hạn chế hoạt động du lịch đường dài "tới mức cần thiết nhất".

Theo Tổng thống Pháp, quyết định đóng cửa các cửa hàng và nhà hàng là cần thiết bởi có quá nhiều người hiện rất không nghiêm túc trong cách thức bảo vệ bản thân trước virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19.

Anh: Lần đầu tiên họp báo về đại dịch

Theo báo The Guardian, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ củng cố niềm tin của công chúng với chính phủ trong việc xử lý dịch bệnh COVID-19 bằng cách tổ chức cuộc họp báo đầu tiên của bộ trưởng về đại dịch này.

Trong ngày 15-3, số ca tử vong vì COVID-19 ở Anh là 35 và 1.372 ca nhiễm mới. Cơ quan Y tế công cộng Anh (PHE) cảnh báo trong một cuộc họp kín rằng dịch COVID-19 có thể kéo dài đến mùa xuân sang năm với 7,9 triệu người phải nhập viện.

Đức đóng cửa biên giới với 5 nước láng giềng để ngăn Covid-19

Lệnh đóng cửa biên giới Đức với các nước láng giềng Pháp, Áo, Thuỵ Sỹ, Đan Mạch và Luxemburg sẽ chính thức có hiệu lực từ 8h sáng ngày 16/3 theo giờ địa phương. Đây là động thái bất ngờ bởi vài ngày qua các quan chức chính phủ Đức đều cho rằng việc đóng cửa biên giới là không hợp lý.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức, Hort Seehofer, nước Đức buộc phải đưa ra biện pháp này để ngăn chặn các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, dành nguồn lực tập trung đối phó với dịch Covid-19 đang lây lan rất nhanh trong nước.

“Dịch Covid-19 đang lây lan rất mạnh tại Đức. Nước Đức cũng như các nước châu Âu khác đang chứng kiến các ca tử vong mỗi ngày. Tình huống hiện nay đã rất nguy cấp và chúng tôi buộc phải hành động. Một trong những biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ dân chúng Đức khỏi dịch bây giờ là phải phá vỡ chuỗi lây nhiễm”, ông Seehofer nhấn mạnh.

Tính đến sáng ngày 16/3, Đức ghi nhận 4.585 ca nhiễm COVID-19 với 9 trường hợp tử vong.

Hà Lan trong ngày 15/3 cũng đã ra lệnh đóng cửa tất cả trường học, quán café, quán ăn và các câu lạc bộ thể thao để ngăn Covid 19 lây lan. Hà Lan là một trong những nước châu Âu đã có trên 1 ngàn ca nhiễm Covid 19. Tính đến hết ngày 15/3, nước này có 1.135 ca mắc và 20 bệnh nhân tử vong.

Bỉ thành lập chính phủ khẩn cấp để ứng phó đại dịch COVID-19

Tối 15/3, sau một cuộc họp kéo dài, 10 đảng phái tại Nghị viện Bỉ đã nhất trí ủng hộ việc thành lập chính phủ mới nhằm triển khai các quyết sách liên quan đến cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

Theo đó, chính phủ mới được trao quyền lực đặc biệt trong thời hạn 6 tháng tới mà không nhất thiết phải có đa số ủng hộ tại Nghị viện.

Theo kế hoạch, ngày 16/3, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Bỉ sẽ báo cáo kết quả cuộc họp với nhà Vua Philippe. Tiếp đó, Thủ tướng Sophie  Wilmès sẽ được chỉ định để thành lập chính phủ với đầy đủ thực quyền trong khuôn khổ một chương trình giới hạn cho cuộc chiến chống dịch COVID-19 và giảm thiểu các tác động kinh tế, xã hội của do đại dịch gây ra.

Vào ngày 19/3 tới, dự kiến sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Nghị viện và dự kiến 10 đảng phái tại Bỉ sẽ thông qua chính phủ mới.

Mỹ: 62 người chết, hơn 3.200 người nhiễm nCoV

Theo số liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, hiện đã có 62 người chết và khoảng 3.244 trường hợp nhiễm SARS-CoV2. Hầu như toàn bộ các bang ở Mỹ, trừ West Virginia, đều đã có người nhiễm bệnh. 

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN ngày 15/3, Giám đốc Viện Dị ứng và Các bệnh truyền nhiễm quốc gia Anthony Fauci nhấn mạnh rằng người dân Mỹ cần ý thức được sự nguy hiểm của Covid-19 và hành động nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Theo ông Fauci, hàng trăm nghìn người có thể tử vong do Covid-19 nếu nước Mỹ không có các hành động cần thiết để ngăn virus này tiếp tục lan rộng.

Tuyên bố của ông Fauci được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ tiếp tục kêu gọi người dân, đặc biệt là người nhiều tuổi và người có vấn đề về sức khỏe, ở nhà và tránh các hoạt động tập trung đông người. Hầu hết các bang ở Mỹ đều đã cấm các hoạt động đông người, các trung tâm giải trí đều đã đóng cửa và các trường học đều cho học sinh nghỉ học và tiến hành học trực tuyến. Hầu hết các công sở đều đã cho phép nhân viên được làm việc ở nhà.

Mỹ mới đây đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cấm các hoạt động đi lại từ châu Âu đồng thời đang cân nhắc giới hạn đi lại tại một số khu vực bị ảnh hưởng bởi Covid-19 ngay trong nước Mỹ.

Nam Phi công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trước dịch COVID-19

Tối 15/3 theo giờ địa phương, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia do bùng phát virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất châu Phi này.

Hiện Nam Phi ghi nhận 61 ca nhiễm, kể từ khi công bố ca đầu tiên hôm 5/3.

Tại châu Á

Iran hơn 700 người chết

Iran phát hiện thêm hơn 1.200 người nhiễm nCoV, nâng tổng số người nhiễm lên gần 14.000, trong đó hơn 700 người chết.

Cố vấn Bộ trưởng Y tế Iran Alireza Vahabzadeh tối ngày 15/3 cho biết, nước này ghi nhận thêm 113 người chết vì nCoV trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh lên 724. Số ca bị nhiễm là 13.938, tăng 1.209 ca.

Để ngăn chặn dịch bệnh, nhà chức trách Iran đã kêu gọi người dân ở yên trong nhà, tránh di chuyển không cần thiết, đặc biệt là ra nước ngoài. Hàng loạt quan chức, chính trị gia, bác sĩ, giáo sĩ và chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhiễm virus, trong đó một số người không qua khỏi, bao gồm cả cố vấn cho Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cho hay 4.590 ca nhiễm đã hồi phục hoàn toàn.

Trung Quốc: chỉ ghi nhận 16 ca nhiễm mới

Ngày 16/3, số liệu cập nhật của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc tính đến hết ngày 15/3 cho thấy, Trung Quốc ghi nhận 16 ca mắc bệnh COVID-19 mới, giảm 5 ca so với ngày hôm trước. Trong đó, tỉnh Hồ Bắc có 4 ca nhiễm mới.

Cũng trong ngày 15/3, Trung Quốc có 14 ca tử vong (tăng 5 ca so với ngày hôm trước). Cho đến nay, tổng số ca tử vong ở riêng tỉnh Hồ Bắc, vùng tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc là 3.099, ở cả Trung Quốc là 3.213 người. Tổng số ca tử vong ở Trung Quốc là 80.860 trường hợp với hàng chục ngàn người hồi phục và xuất viện.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 16/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới