Thứ bảy, 20/04/2024 13:42 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 8/3/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 08/03/2020 22:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 8/3/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất virus Covid-19 ngày 8/3 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

>>> Xem thêm:

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 9/3/2020 ]

Cập nhật lúc 20h ngày 08-03-2020:

  • Thế giới: 107.104 người mắc, 3.649 người tử vong, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 3.097 người tử vong.
- Hồng Kông: 02 người tử vong.
- Đài Loan: 01 người tử vong.
- Phillippines: 01 người tử vong
- Nhật Bản: 06 người tử vong.
- Pháp: 16 người tử vong.
- Tàu Diamond Princess: 07 người tử vong
- Iran: 194người tử vong
- Hàn Quốc: 50 người tử vong
- Ý: 233 người tử vong.
- Hoa Kỳ: 19 người tử vong
- Australia: 03 người tử vong
- Thái Lan: 01 người tử vong
- San Marino: 01 người tử vong
- Tây Ban Nha : 10 người tử vong
- Iraq: 03 người tử vong
- Thuỵ Sỹ: 01 người tử vong
- Anh: 02 người tử vong
- Hà Lan: 01 người tử vong

* Việt Nam: 30 trường hợp nhiễm COVID-19 

 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn

Số ca nhiễm tại Việt Nam hiện nay gồm có:

- 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày  2/3/2020 (Bệnh nhân 17).
- 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020  (Bệnh nhân 18).
- 02 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (Bệnh nhân 19,  bệnh nhân 20).

-01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17  (Bệnh nhân 21).

09 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam (Bệnh nhân 22-30)

  • Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (04); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (04); Lào Cai (02); Đà Nẵng (02); Huế (01).
  • Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính2.138trường hợp.

Ghi nhận bệnh nhân thứ 30 nhiễm Covid-19 đi cùng chuyến bay với cô gái ở Trúc Bạch

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính tới 19h30 ngày 8/3 đã phát hiện thêm một ca mới nhiễm virus SARS-COV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 30.

Đây là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2/3/2020. Bệnh nhân thứ 30 là nữ, 66 tuổi, mang quốc tịch Anh.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, BN30 đã từ Hà Nội đến Huế. Qua rà soát những hành khách bay trên chuyến bay VN0054, sáng 7/3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên - Huế đã điều tra và cách ly bệnh nhân thứ 30, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

Hiện nay, trường hợp này có sức khoẻ bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.

Bộ Y tế công bố thêm 8 ca nhiễm COVID-19

Theo Bộ Y tế, tới 17h30 hôm nay (8/3), Việt Nam đã phát hiện thêm 8 ca nhiễm COVID-19 mới, bao gồm: 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng. Tất cả ca bệnh này đều là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2/3.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 29 trường hợp dương tính với COVID-19 (16 trường hợp đã được điều trị khỏi), 13 ca đang được điều trị cách ly, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Đến nay, Covid-19 đã xuất hiện tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 106.065 người nhiễm nCoV, trong đó 3.598 trường hợp tử vong.

Bulgaria, Moldova, Paraguay, Maldives và Malta ghi nhận những trường hợp dương tính với nCoV đầu tiên trong ngày 7/3.

Việt Nam công bố ca nhiễm nCoV thứ 21

Người đàn ông 61 tuổi, ngồi gần Nguyễn Hồng Nhung trên chuyến bay từ Anh về nước, xét nghiệm dương tính với nCoV.

Sáng 8/3, Bộ Y tế xác nhận ông là ca nhiễm nCoV thứ 21 tại Việt Nam và là ca thứ tư ở Hà Nội. Bệnh nhân đi công tác tại Anh, trở về trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines (cùng chuyến và ngồi gần bệnh nhân Nhung).

Ngày 6/3, bệnh nhân mệt mỏi và ho khan, chưa điều trị gì. Sáng 7/3 bệnh nhân được đưa sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương bằng xe riêng và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính với nCoV.

Bệnh nhân đã tiếp xúc gần (F1) với 26 người, trong đó vợ và lái xe đã được cách ly, còn 24 người ở nơi làm việc đang được xác minh. 23 người khác tiếp xúc gần dạng F2, 29 người F3. Sau khi có kết quả dương tính, khu nhà bệnh nhân đã được phun khử khuẩn bằng Cloramin B.

Trung Quốc: Liên tục giảm ca nhiễm và số người tử vong

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo, tính đến cuối ngày 7/3, Trung Quốc có thêm 44 ca COVID-19 mới, giảm so với 99 ca mới của hôm 6-3. Số ca nhiễm mới đã nâng tổng số ca COVID-19 của Trung Quốc lên 80.695.

Ngoài ra, NHC cũng ghi nhận thêm 27 trường hợp tử vong, đưa tổng số người chết vì dịch bệnh lên 3.097. Tất cả cả ca tử vong mới đều thuộc tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm bùng phát của dịch bệnh.

Trung Quốc cũng ghi nhận thêm 3 ca nhiễm từ nước ngoài, nâng số ca nhiễm "nhập ngược" lên 63 trường hợp.

Hàn Quốc: Ca nhiễm vẫn trên đà tăng nhanh

Thống kê được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hàn Quốc (KCDC) công bố sáng 8/3 cho thấy số người nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại Hàn Quốc vẫn đang trên đà tăng nhanh.

Theo thống kê 2 lần trước đó hôm 7/3, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 757 ca nhiễm mới trong ngày. Hiện tổng số ca nhiễm trên toàn quốc đã lên đến 7.134 ca, cao nhất ngoài Trung Quốc.

Ít nhất 50 người đã tử vong vì virus tại Hàn Quốc, theo thống kê của South China Morning Post.

Theo Yonhap, khoảng 60% bệnh nhân liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu, tâm dịch tại Hàn Quốc. Ngoài ra, một số lượng nhỏ hơn người nhiễm virus sống tại tỉnh Gyeongsang Bắc lân cận.

Italy: Số ca nhiễm không ngừng tăng lên

taly vẫn là quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Trong ngày 7/3, số ca tử vong đã giảm nhưng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này đã tăng hơn 1.200 ca, theo Cơ quan Bảo vệ Công dân Ý (CPA).

Người đứng đầu CPA, ông Angelo Borrelli cho biết số trường hợp tử vong đã tăng 36 lên thành 233 ca. Trước đó, Ý đã có thêm 49 ca tử vong mới trong ngày 6-3, đợt tăng lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này.

Tổng số ca nhiễm tại Ý đã tăng từ 4.636 ca trong ngày 6/3 lên 5.883 ca ngày 7/3, cho thấy tốc độ lan truyền của dịch vẫn chưa hề suy giảm.

New York 76 ca nhiễm COVID-19, ban bố tình trạng khẩn cấp

Theo Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), toàn nước Mỹ hiện có 437 ca nhiễm virus corona chủng mới

Trong đó, bang Washington, Mỹ có thêm 2 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số trường hợp tử vong vì dịch bệnh này trên toàn quốc lên 19.

Trong khi đó, ngày 7/3, Thống đốc bang New York – ông Andrew Cuomo đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn bang khi số ca nhiễm COVID-19 tăng báo động, theo tin từ báo Tribune News Service.

Cụ thể, trong ngày 7/3 New York có tới thêm 23 ca nhiễm mới, đưa tổng cố ca nhiễm ở bang này hiện tại lên tới 76. Phần lớn các ca nhiễm mới này ở TP New Rochelle thuộc quận Westchester - ổ dịch xuất hiện các ca nhiễm đầu tiên của New York. Gần 60 ca ở New Rochelle liên quan đến một nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch từ ngày 27/2.

“Các bạn sẽ thấy những con số ở New Rochelle tăng lên như các bạn thấy ở các ổ dịch khác. 1 trở thành 2, 2 thành 4, 4 thành 10, rồi 12. Và rồi 12 người đó đi ra ngoài và tiếp xúc với 200, rồi 400, rồi 800 người. Và đó là điều chúng ta đang phải đối phó lúc này” – Thống đốc Cuomo nói trong buổi họp báo về tình hình COVID-19 ngày 7/3.

Ngày 7/3, tại Pháp và Đức lần lượt ghi nhận thêm 296 và 130 ca nhiễm mới, khiến 2 quốc gia này đều sắp cán mốc 1.000 trường hợp nhiễm bệnh. Pháp cũng có thêm 7 người tử vong, hầu hết đều trên 70 tuổi, nâng tổng số người chết vì dịch Covid-19 ở quốc gia này lên 16 người. Người đứng đầu cơ quan y tế quốc gia cho biết các bệnh viện ở Pháp đang chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp, trong đó có cả việc huy động các bác sĩ nghỉ hưu và sinh viên y khoa để đối phó với dịch bệnh trong trường hợp cần thiết.

Một người trong độ tuổi 80 đã trở thành trường hợp tử vong thứ 2 ở Vương quốc Anh sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 và mắc các bệnh nền khác. Quốc gia này cũng có thêm 46 ca nhiễm mới ngày 7/3, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên 209 người.

Anh cũng có thêm 46 ca nhiễm mới ngày 7/3, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên 209 người.

Tại châu Á, Campuchia ghi nhận công dân đầu tiên của nước này nhiễm SARS-CoV-2. Bộ Y tế Campuchia xác nhận bệnh nhân là nam giới, 38 tuổi, là một trong 4 người Campuchia tiếp xúc thường xuyên với hành khách Nhật Bản bị Covid-19.

Ngày 7/3, Tổng thống Philippines Duterte đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19 trên toàn quốc sau khi xác nhận trường hợp nhiễm bệnh do lây nhiễm cộng đồng tại nước này.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 8/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ