Thứ sáu, 26/04/2024 00:19 (GMT+7)

WHO đưa ra khuyến cáo phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

MTĐT -  Thứ ba, 10/03/2020 09:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

WHO cùng Bộ Y tế Việt Nam đã đưa ra hướng dẫn những việc cần làm để phòng chống bệnh COVID-19 tại nơi làm việc.

Trước hết, hãy lưu ý rằng virus SARS-CoV-2 chỉ lây qua giọt bắn trong khoảng cách 1m. Bởi vậy, chúng ta nên giữ khoảng cách 2m với người có biểu hiện ho, hắt hơi. Những người này cần phải đeo khẩu trang. Đặc biệt, khuyến cáo tất cả người lao động một khi có biểu hiện ho và sốt nhẹ đều phải ở nhà.

Công sở, nơi làm việc cần đặt dung dịch rửa tay chứa cồn ở những nơi dễ nhận biết, tốt nhất là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.

Cần thường xuyên lau máy tính, bàn phím, mặt bàn và các đồ vật khác bằng nước khử trùng, đặc biệt là điện thoại di động. Nên dùng cồn lau bề mặt điện thoại di dộng thường xuyên như rửa tay.

Các cơ quan có thể triển khai các phương án làm việc từ xa nếu có thể, vừa để duy trì hoạt động vừa hạn chế được nhân viên đi lại hay tập trung đông người. Các nơi có bộ phận tiếp tân như hàng không, hải quan, ngân hàng, ngành dịch vụ cần cung cấp đầy đủ khẩu trang cho người lao động. Đồng thời cân nhắc lắp đặt vách kính ngăn tại các khu vực tiếp xúc, giao dịch.

Cuối cùng, để tăng cường đề kháng, chúng ta nên duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe như tích cực vận động cơ thể giữa ca làm việc, ăn uống hợp vệ sinh, đủ chất, giữ ấm mũi họng.

Bạn đang đọc bài viết WHO đưa ra khuyến cáo phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.