Thứ năm, 25/04/2024 13:42 (GMT+7)

Thêm 18 ca dương tính SARS-CoV-2 từ 7 mẫu xét nghiệm gộp ở Đà Nẵng

Bình An -  Thứ bảy, 19/06/2021 18:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 19/6, Sở Y tế TP Đà Nẵng xác nhận, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ 7 mẫu xét nghiệm gộp 10, liên quan đến bệnh nhân 12437.

Theo đó, sau khi xác định bệnh nhân N.V.H, (bệnh nhân 12437, 59 tuổi), nhân viên bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân (số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê), dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 18/6, ngành y tế địa phương này đã tiến hành truy vết các trường hợp liên quan. Đến sáng 19/6, 5 trường hợp F1 đầu tiên gồm bạn, vợ, con và cháu của bệnh nhân N.V.H đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng lấy mẫu xét nghiệm gộp tại khu dân cư nơi ông H. sống, phát hiện 7 mẫu gộp dương tính (10 người/mẫu) với chủng virus này. Trong sáng 19/6, 70 người dân được xét nghiệm riêng lẻ để tìm cụ thể ca mắc Covid-19 và kết quả là 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại các kiệt hẻm quanh khu vực bệnh nhân sinh sống.

Được biết, tất cả 24 bệnh nhân (bao gồm cả bệnh nhân N.V.H) đều trú tại quận Thanh Khê. Hiện, cơ quan chức năng đã thiết lập 4 điểm nóng tại khu vực phường Thạc Gián, Chính Gián, nơi bệnh nhân cư trú.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cũng đã gửi mẫu bệnh phẩm để giải trình tự gene để tìm chủng và có cơ sở đánh giá tình hình.

Bạn đang đọc bài viết Thêm 18 ca dương tính SARS-CoV-2 từ 7 mẫu xét nghiệm gộp ở Đà Nẵng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới