Thứ năm, 28/03/2024 18:16 (GMT+7)

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 11/8/2020

MTĐT -  Thứ ba, 11/08/2020 10:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 11/8/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 11/8 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất tại Việt Nam

Bản tin 6h ngày 11/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. 

Tổng số ca mắc: 847 ca

- Tính đến 6h ngày 11/8: Việt Nam, có tổng cộng 847 ca mắc COVID-19, trong đó 318 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 389 ca.

- Tính từ 18h ngày 10/8 đến 6h ngày 11/8: 0 ghi nhận ca mắc mới.

Các trường hợp được theo dõi sức khỏe (cách ly): 165.983, trong đó:

Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.628

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 27.472

Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 132.883

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Đến thời điểm này đã có 399/847 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 47,1% tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước.

Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Trong số các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, hiện Trung tâm y tế Hoà Vang- Đà Nẵng đang điều trị số lượng bệnh nhân đông nhất với 189 ca bệnh. Tiếp đến là Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang điều trị 57 ca bệnh. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang điều trị 41 ca bệnh.

Tính đến sáng ngày 11/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 45 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 388 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

Số trường hợp tử vong: 15 ca đó là các bệnh nhân (BN496, BN426, BN429, BN524, BN475, BN499, BN428, BN437, BN 651, BN 718, BN456, BN430, BN737, BN436 và BN 522).

Các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi...

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất trên thế giới

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h ngày 10/8, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 20.232.432 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 737.786 ca tử vong. 

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 13.025.362 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 64.743 ca và 6.456.660 ca đang điều trị tích cực.

Số ca mắc trên toàn cầu đã vượt qua mốc 20 triệu người sau 19 ngày từ mức 15 triệu người ngày 22/7 và tăng từ 10 triệu ca lên 15 triệu ca sau 24 ngày. So sánh với thời điểm đại dịch mới bùng phát, thế giới đã ghi nhận 100.000 ca (ngày 6/3) sau 3 tháng 19 ngày và 1 triệu ca (ngày 3/4) sau 26 ngày.

Dù thế giới đã có hơn 20 triệu ca mắc và gần 750.000 ca tử vong tại hơn 240 quốc gia và vùng lãnh thổ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định thế giới vẫn còn hy vọng để chặn đứng đại dịch. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chia sẻ với nỗi đau và mất mất lớn của thế giới, nhưng nhấn mạnh "vẫn có những tia hy vọng màu xanh và chưa bao giờ là muộn để đẩy lùi đại dịch".

Châu Âu tiếp tục đối mặt làn sóng thứ hai

Tại châu Âu, một số nước tiếp tục đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ hai. Các nhà chức trách Anh ngày 10/8 cho hay nước này đã ghi nhận 1.062 ca mắc mới, con số cao nhất kể từ cuối tháng 6 vừa qua, trong bối cảnh nhiều khu vực tại Anh đã áp đặt lệnh phong tỏa mới và gia tăng quan ngại bùng phát làn sóng COVID-19 thứ hai. Trước đó, ngày 8/8, Anh ghi nhận 758 ca mắc mới.

Hy Lạp thông báo ghi nhận thêm 203 ca mắc mới - mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này hồi cuối tháng 2 vừa qua. Tính đến nay tại Hy Lạp đã có 5.623 ca mắc. Trước tình hình này, chính phủ thông báo lệnh giới nghiêm từ 0h đến 7h sáng đối với các quán bar và nhà hàng tại các hòn đảo nghỉ dưỡng gồm Mykonos, Santorini, Corfu, Rhodes và Crete. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 11-23/8. Ngoài ra, Hy Lạp cũng tuyên bố những người từ Thụy Điển, Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan và CH Séc muốn nhập cảnh nước này sẽ cần chứng minh có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tại châu Á trong 24 giờ qua, khu vực này có thêm 81.348 ca nhiễm bệnh, cao thứ 2 trong các châu lục chỉ sau châu Mỹ. Cho đến nay, châu Á ghi nhận 5.120.861 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 111.006 trường hợp tử vong.

Ấn Độ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khu vực. Ngày 10/8, Ấn Độ ghi nhận thêm 53.016 ca nhiễm mới Covid-19, trong đó có 887 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 2.267.153 và 45.353. Đáng chú ý trong số bệnh nhân nhiễm mới có cả cựu Thủ tướng Pranab Mukherjee.

Nhật Bản chính quyền thành phố Tokyo phát hiện thêm 197 ca mắc trong 24 giờ qua, giảm so với 331 ca mắc mới trong ngày trước đó. Trên toàn đất nước Nhật Bản, trong 24 giờ qua có thêm 1.443 ca mắc, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên gần 50.000 ca, trong đó có hơn 1.000 ca tử vong.

Hàn Quốc chính quyền thủ đô Seoul đang lo ngại nguy cơ bùng phát một ổ dịch mới sau khi 8 thương nhân tại chợ Namdaemun - khu chợ truyền thống lớn nhất ở Hàn Quốc - có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Cùng ngày 10/8, Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết đã phát hiện 3 biến thể mới của protein gai ở bệnh nhân mắc COVID-19 nhập cảnh từ nước ngoài. Ủy ban Đối sách phòng dịch trung ương thuộc KCDC nêu rõ 3 biến thể mới được phát hiện gồm hai trường hợp từ Pakistan, một từ Uzbekistan. Cơ quan này sẽ báo cáo lên WHO và tiến hành phân tích thêm trong thời gian tới.

Hàn Quốc đã hạ thấp cảnh báo du lịch với tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, nơi bùng phát đại dịch COVID-19 sau khi tình hình ở đây đã ổn định và nhu cầu đi lại đang tăng lên. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, mức cảnh báo du lịch "đỏ" đối với Hồ Bắc đã được dỡ bỏ và hiện khu vực này chỉ nằm trong danh sách những điểm đến cần tư vấn đặc biệt áp dụng cho các vùng lãnh thổ còn lại của Trung Quốc.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 10/8 thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 49 ca, trong đó có 35 ca nhập cảnh, 14 ca lây nhiễm trong cộng đồng đều ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Cùng ngày, chính quyền thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại các khu vực có nguy cơ trung bình ở thành phố này sau khi nhiều ngày qua không ghi nhận ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Ở khu vực Đông Nam Á, tình hình dịch cũng diễn biến vô cùng nguy hiểm. Tại Philippines, Bộ Y tế ghi nhận thêm 6.958 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 136.638 ca. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất tại quốc gia Đông Nam Á. Số ca tử vong đã tăng thêm 24 ca lên 2.293 ca.

Thủ đô Manila là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 4.163 ca nhiễm mới trong ngày 10/8, tiếp đó là các tỉnh Laguna, Rizal, Cavite, Bulacan.

Bộ trưởng Nội vụ Philippines Eduardo Ano khẳng định, Chính phủ đang kiểm soát được tình hình, dù số ca nhiễm trong cộng đồng đang không ngừng tăng. Chính phủ sẽ tập trung chuyển các ca bệnh nhẹ hoặc không có biểu hiện tới các cơ sở cách ly để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Tại Indonesia, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 1.687 ca nhiễm bệnh, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 127.083, trong đó có 5.765 ca đã tử vong.

Campuchia ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 251 ca, chưa có ca tử vong nào do Covid-19.

Trong 24 giờ qua, Nhật Bản ghi nhận thêm 1.207 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 47.990, trong đó có hơn 1.000 ca tử vong.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 11/8/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.