Thứ tư, 17/04/2024 03:19 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 11/3/2020

MTĐT -  Thứ tư, 11/03/2020 20:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 11/3/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất virus Covid-19 ngày 11/3 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

>>> Xem thêmTin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 12/3/2020

Cập nhật lúc 19h15 ngày 11-03-2020:

  • Thế giới:  119.062người mắc, 4.293 người tử vong, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 3.158 người tử vong.

- Hồng Kông: 02 người tử vong.
- Đài Loan: 01 người tử vong.
- Phillippines: 01 người tử vong
- Nhật Bản: 10 người tử vong.
- Pháp: 33 người tử vong.
- Tàu Diamond Princess: 07 người tử vong
- Iran: 291người tử vong
- Hàn Quốc: 60 người tử vong                                                                                                           
- Mỹ: 31 người tử vong
- Italy: 631 người tử vong.
- Australia: 03 người tử vong
- Thái Lan: 01 người tử vong
- San Marino: 02 người tử vong
- Tây Ban Nha : 36 người tử vong
- Iraq: 05 người tử vong

- Morocco 01 người tử vong
- Ai Cập: 01 người tử vong
- Thuỵ Sỹ: 03 người tử vong
- Anh: 06 người tử vong
- Hà Lan: 04 người tử vong
- Argentina: 01 người tử vong
- Đức: 02 người tử vong
- Canada: 01 người tử vong

  • Việt Nam: 38 trường hợp nhiễm COVID-19.
    16 
    người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn
  • Số ca nhiễm tại Việt Nam hiện nay gồm có:

- 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày  2/3/2020 (Bệnh nhân 17).
- 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020  (Bệnh nhân 18).
- 02 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (Bệnh nhân 19,  bệnh nhân 20).
-01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17  (Bệnh nhân 21).
10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam (từ Bệnh nhân 22 đến bệnh nhân 31).
01 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với bệnh nhân 17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN32).
01 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (BN33).
01 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam (BN34).

01 bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 04/3/2020 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh sau này xác định là BN22 và BN23. (BN35).

03 người ở Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 đã được xác định mắc COVID-19 ngày 10/3/2020 (BN36, BN37, BN38)

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (04); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (05); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (04); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (01); Quảng Nam (02); Bình Thuận (04).

  • Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính2.555trường hợp.

Thêm 3 ca nhiễm COVID-19 từng tiếp xúc với bệnh nhân số 34

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, sau khi bệnh nhân số 34 được xác định mắc bệnh COVID-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng, khử khuẩn và tiến hành cách ly các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân số 34.

Ngày 11/3, tiến hành lấy 15 mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả có 3 người dương tính SARS-CoV-2, cụ thể như sau:

Bệnh nhân 36 là nữ, 64 tuổi, quê quán Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, giúp việc cho Bệnh nhân số 34. Bệnh nhân có biểu sốt. Hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Bệnh nhân 37 là nữ, 37 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, là nhân viên của Bệnh nhân số 34. Bệnh nhân có biểu sốt. Đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Bệnh nhân 38 nữ, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là con dâu của Bệnh nhân số 34. Bệnh nhân có biểu sốt, ho. Hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, trong ngày 10/3, Bộ Y tế công bố thêm 3 bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam gồm các bệnh nhân thứ 32, 33 và 34. Trong đó, bệnh nhân thứ 34 ở Bình Thuận lây nhiễm từ một nguồn khác ngoài chuyến bay VN0054.

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 11/3/2020

Tinh đến nay (11/3), Covid-19 đã xuất hiện tại 118 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến gần 119.000 người nhiễm, hơn 4.200 người chết, số ca tử vong mới ở Italy tiếp tục tăng mạnh.

Trong đó, đã có 1.133 ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục, đứng đầu là Ý với 631 ca, tiếp đó là Iran với 291 ca, Hàn Quốc 58 ca...

Trung Quốc: Cơ bản dịch COVID-19 đã được kiểm soát

Đến nay, Trung Quốc ghi nhận 80.761 người mắc bệnh, 3,136 người tử vong do Covid-19.

Ngoại trừ tâm dịch là tỉnh Hồ Bắc, trên toàn Trung Quốc đại lục đã không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới nào trong suốt 3 ngày qua đồng thời ngay ở Hồ Bắc, số ca nhiễm mới chỉ tập trung tại thành phố Vũ Hán trong khi tại các thành phố khác cũng không có thêm trường hợp nhiễm mới nào trong 5 ngày qua, Chính phủ Trung Quốc ngày 10/3 thông báo sẽ nới lỏng hạn chế đi lại tại tỉnh Hồ Bắc.

Theo đó, những người dân có tình trạng sức khỏe tốt tại tỉnh Hồ Bắc sẽ được phép tự do di chuyển tại khu vực vốn là nơi khởi phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hồi tháng 12/2019.

Một ứng dụng trên điện thoại di động sẽ được đưa vào sử dụng trong việc giám sát sức khỏe y tế cộng đồng và mỗi cư dân của tỉnh sẽ được cấp mã sức khỏe QR màu.

Trong chuyến thị sát đầu tiên đến thành phố Vũ Hán kể từ khi dịch COVID-19 khởi phát tại địa phương này vào tháng 12 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sự lây lan của virus SARS-CoV-2 đã được kiểm soát.

Trung Quốc đã cơ bản kiểm soát được dịch.

Italy: Số ca nhiễm vượt hơn 10.000 người

Cơ quan phòng vệ dân sự Italy công bố vào lúc 18h hàng ngày theo giờ địa phương cho thấy, có đến 168 bệnh nhân thiệt mạng trong ngày 10/3 trên toàn lãnh thổ Italy.

Đây là con số cao kỷ lục, bằng với 36% tổng số nạn nhân thiệt mạng trước đó. Số ca nhiễm cũng giữ tốc độ tăng cao, thêm hơn 1.000 ca mới. Tổng cộng, đến hết ngày 10/3, Italy đã có 631 người thiệt mạng và 10.149 ca nhiễm bệnh.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 9/3 đã mở rộng các biện pháp đối phó virus corona trên toàn quốc, yêu cầu người dân ở nhà và cấm mọi hoạt động tụ tập nơi công cộng cùng với tất cả trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Serie A.

Biện pháp này được đưa ra sau khi các con số tử vong và ca nhiễm tại quốc gia châu Âu này vẫn tiếp tục tăng nhanh.

Các biện pháp chưa từng có tiền lệ được áp dụng trên toàn quốc, tác động đến hơn 60 triệu người - quy mô tương đương với tâm điểm dịch tỉnh Hồ Bắc bị Trung Quốc phong tỏa.

Việc đi lại ở Italy rơi vào hỗn loạn ngày 10/3, nhưng không dừng hẳn, sau lệnh phong tỏa cả nước.

Một số hãng như Air Canada, British Airways, Ryanair, Easyjet và WizzAir tuyên bố hủy nhiều chuyến bay tới Italy.

Dịch Covid-19 tại Italy diễn biến phức tạp.

Iran: Số ca tử vong trong ngày cao kỷ lục

Bộ Y tế Iran cuối ngày 10/3 ghi nhận thêm 54 ca nhiễm tử vong, con số cao nhất trong một ngày tại nước này.

Với 54 trường hợp tử vong mới, số người chết vì virus corona ở Iran đã tăng lên 291.

Bên cạnh đó, Iran cũng ghi nhận thêm 881 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 8.042. So với một ngày trước, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 nước Cộng hòa Hồi giáo tăng 18% và tỷ lệ nhiễm tăng 12%.

Hàn Quốc ghi nhận 35 ca nhiễm mới, mức tăng thấp nhất kể từ khi dịch bùng phát tại nước này, đưa tổng số người nhiễm Covid-19 lên 7.513, trong đó 58 người đã tử vong. Hàn Quốc thường công bố số liệu hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và chiều.

Nhật Bản ghi nhận 57 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính với Covid-19 lên 587, trong đó số ca tử vong là 10.

Pháp và Tây Ban Nha tiếp tục ghi nhận hàng loạt ca nhiễm mới, trong đó, số trường hợp dương tính nCoV tăng thêm lần lượt là 372 và 464 ca. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Pháp hiện là 1.784 còn Tây Ban Nha là 1.695, số ca tử vong lần lượt là 33 và 35.

Đức đã phát hiện 1.565 ca nhiễm Covid-19, tăng 341 ca so với một ngày trước, số ca tử vong vẫn giữ ở mức hai ca. Anh ghi nhận thêm 62 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 383, trong đó có 6 trường hợp tử vong. Thứ trưởng Y tế Anh Nadine Dorries đã dương tính với nCoV.

Số ca nhiễm nCoV tại Mỹ đã tăng lên 975, thêm 271 ca so với một ngày trước đó, số ca tử vong hiện là 30, tăng 4 trường hợp. Tổng thống Donald Trump vẫn bác bỏ khả năng lây lan rộng của nCoV, ông so sánh nó với cúm thông thường trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter hôm 9/3.

Thổ Nhĩ Kỳ, Jamaica, Panama, Mông Cổ là những quốc gia ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên trong ngày hôm qua.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 11/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.
Gợi ý 4 nhóm thực phẩm an toàn tốt cho sức khỏe
Trong mỗi bữa ăn hàng ngày rất cần đến sự có mặt đầy đủ của 4 nhóm thực phẩm thiết yếu. Vậy 4 nhóm đó là gì, có vai trò ra sao đối với sức khỏe và nên bổ sung như thế nào, những chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn có được thông tin cần thiết.
Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người
Sau nhiều năm vắng bóng, cúm gia cầm xuất hiện rải rác tại một số địa phương. Đặc biệt, thời tiết trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường thuận lợi cho căn bệnh này phát triển.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.