Thứ tư, 24/04/2024 23:31 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 15/3/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 15/03/2020 22:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 15/3/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất virus Covid-19 ngày 15/3 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

>>> Xem thêm: Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 16/3/2020

  • Cập nhật lúc 20h30 ngày 15-03-2020:

    • Thế giới: 157.305 người mắc, 5839 người tử vong, trong đó:

    - Lục địa Trung Quốc: 3.199 người tử vong.
    - 147 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 2.640 người tử vong

    Việt Nam: 57 trường hợp mắc COVID-19.

    • 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn
    • Số ca mắc tại Việt Nam hiện nay gồm có:

    - 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày  2/3/2020 (Bệnh nhân 17-BN17).
    - 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (BN18).
    - 02 người tiếp xúc gần với BN17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (BN19, BN20).
    -01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 (BN21).
    10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với BN17 từ Anh về Việt Nam (từ BN22 đến BN31).
    01 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN32).
    01 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (BN33).
    01 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam (BN34).
    01 bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 04/3/2020 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh sau này xác định là BN22 và BN23. (BN35).
    03 người ở Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 đã được xác định mắc COVID-19 ngày 10/3/2020 (BN36, BN37, BN38).
    01 nam giới 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch cư trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), có tiếp xúc với BN24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình (BN39).
    03 người gồm bé gái 2 tuổi, nam giới 59 tuổi và nam giới 28 tuổi quê ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 (BN40, BN41, BN42).
    01 nữ giới 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp xúc gần với BN38 (con dâu của BN34) (BN43).
    01 nam thiếu niên 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với BN37 (nhân viên của BN34) (BN44).
    01 nam giới trú quán tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với BN34 ngày 4/3/2020 (BN45).
    01 người phụ nữ, 30 tuổi tại Hà Nội, là tiếp viên hàng không trên chuyến bay London (Anh) về Hà Nội ngày 9/3/2020 (BN46)
    01 phụ nữ, 43 tuổi tại Hà Nội, là giúp việc trong toà nhà của BN17, có tiếp xúc gần với BN17 (BN47)
    01 nam giới 31 tuổi, trú quán tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngồi chung xe ô tô với BN45 và cùng đi tiếp xúc với BN34 (BN48).
    01 nam giới 71 tuổi quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 2/3/2020, là chồng của BN30 (BN49).
    01 nam giới, 50 tuổi tại Hà Nội từ Paris về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN50).
    01 phụ nữ 22 tuổi tại Hà Nội, là du học sinh ở Châu Âu đi qua nhiều nước, về Nội Bài trên chuyến bay QR968 ngày 11/3/2020 (BN51).
    01 phụ nữ 24 tuổi tại Hạ Long (Quảng Ninh), là hành khách trên chuyến bay từ London (Anh) về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN52)
    01 nam giới 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/3 từ chuyến bay QR970 có quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar). (BN53)

    01 nam giới, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, từ Tây Ban Nha nhập cảnh TP.HCM ngày 8/3/2020 cùng vợ trên chuyến bay TK162 (BN54)

    01 nam giới, 35 tuổi, quốc tịch Đức. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài sáng ngày 14/03/2020 (BN 55)

    - 01 nam giới , 30 tuổi, quốc tịch Anh. Bệnh nhân hành khách trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài lúc 05:30 sáng ngày 09/03/2020 (BN 56)

    - 01 nam giới, 66 tuổi, quốc tịch Anh, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3/2020 (cùng chuyến bay với BN46 là tiếp viên của Vietnam Airlines) (BN 57)

    Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (08); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (12); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (05); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (02); Quảng Nam (02); Bình Thuận (09).

    • Số ca xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính5.182 trường hợp.

     Nguồn: Sức khỏe Đời sống/Bộ Y tế

Bộ Y tế: Thêm 2 khách du lịch đến từ châu Âu mắc bệnh COVID-19

Tối 15/3, Bộ Y tế nhận được thông tin của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương về kết quả xét nghiệm của 2 bệnh nhân mắc bệnh COVID-19.

Ca bệnh số 55 là nam, 35 tuổi, quốc tịch Đức. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài sáng ngày 14/03/2020.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tổ chức sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh và mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Ca bệnh số 56 cũng là nam, 30 tuổi, quốc tịch Anh. Bệnh nhân hành khách trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài lúc 05:30 sáng ngày 09/03/2020.

Sau khi nhập cảnh vào Hà Nội bệnh nhân gặp thêm 2 người bạn nữa (cũng nhập cảnh vào Hà Nội nhưng khác chuyến bay) để đi du lịch cùng nhau, cả hai đều là nữ quốc tịch Anh, một người 28 tuổi và một người 24 tuổi.

Bệnh nhân đăng ký ở khách sạn Hanoi Paradise Center Hotel (địa chỉ 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm) 1 đêm (đến 10/3 thì trả phòng).

Từ 10/3-13/3, bệnh nhân này đi du lịch tại Sapa trong đó có lưu trú ở khách sạn Mountain River Homestay Sapa (địa chỉ ở Tả Van, Sapa) sau đó quay trở lại Hà Nội và lưu trú tại Khách sạn Oriental Suiter (địa chỉ 58 Hàng Đào, Hoàn Kiếm) từ ngày 13/3 đến nay.

Sau khi bệnh nhân đến khách sạn lưu trú, Ủy ban Nhân dân phường Hàng Đào đã nắm bắt được thông tin và công bố quyết định cách ly đối với bệnh nhân này.

Hồi 20h00, ngày 14/3/2020, kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm kiểm soát bênh tật Hà Nội dương tính với SARS-COV-2 và mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm khẳng định và cho kết quả dương tính.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Xác định bệnh nhân thứ 54 dương tính với Covid-19 ở Việt Nam

Bộ Y tế vừa công bố trường hợp thứ 54 mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam (Ảnh minh họa).

Bộ Y tế vừa công bố trường hợp thứ 54 mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam là khách du lịch quốc tịch Latvia.

Theo kết quả xét nghiệm nhận được lúc 19 giờ 30 phút ngày 15/3 từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân nam, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, được xác định là bệnh nhân thứ 54 mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam (Bệnh nhân 54).

Bệnh nhân 54 là khách du lịch tại Việt Nam, đã ở Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), tiền sử khỏe mạnh.

Bệnh nhân cùng vợ (sinh năm 1988) đáp chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha tới Thành phố Hồ Chí Minh ngày 08/3/2020.

Ngày 09/3/2020, đi Phú Quốc trên chuyến bay QH 1521 và lưu trú tại khách sạn La Nube Residence từ 09-13/3/2020.

Ngày 13/3/2020 về lại Thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay QH 1524 và ở tại các khách sạn thuộc quận 1 và 4.

Khoảng 16 giờ ngày 14/3/2020, bệnh nhân 54 có biểu hiện sốt, tự đi khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính ngày 14/3/2020.

Mẫu bệnh phẩm được chuyển về Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR cho kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngày 15/3/2020.

Hiện bệnh nhân 54 được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện BN54 đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Như vậy, đến nay Việt Nam đã ghi nhận tổng số 54 bệnh nhân mắc COVID -19, trong đó 16 bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn, Các trường hợp còn lại đang được điều trị các cơ sở y tế có sức khoẻ tiến triển tốt.

Cụ thể các địa phương có số người mắc COVID -19 tính đến 20h ngày 15/3 như sau:  Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (08); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (09); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (05); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (02); Quảng Nam (02); Bình Thuận (09).

Việt Nam yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng

Tính đến 7h45 phút, thống kê từ Bộ Y tế cho biết Việt Nam có 53 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn. 

Từ 16/3, công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng như công dân Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng. 

Du khách đeo khẩu trang khi tham quan Hội An.

Ngày 14/3/2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông báo:

Thứ nhất, những người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch cần thường xuyên kiểm tra cập nhật quy định của các hãng hàng không, đảm bảo có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu để có thể thực hiện chuyến bay (đặc biệt là các giấy tờ xác nhận tình trạng sức khỏe nếu có).

Thứ hai, từ ngày 16/3/2020, phía Việt Nam yêu cầu: Công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng như công dân Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…); Tất cả hành khách trên các chuyến bay trong nước, quốc tế đến và đi từ Việt Nam phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga.

Việt Nam đã thông báo nội dung này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thu phí điều trị Covid-19 với người nước ngoài

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thủ tướng yêu cầu từ ngày 16/3, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Ảnh minh họa

Bộ GTVT chỉ đạo ngành hàng không, các hãng hàng không phát miễn phí khẩu trang cho hành khách trong trường hợp hành khách chưa có khẩu trang, kể cả hành khách người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga.

Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương thu phí điều trị đối với người nước ngoài như đề xuất của Ban Chỉ đạo, giao cơ quan chức năng đề xuất cụ thể theo quy định của pháp luật.

Đối với việc học, Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT chỉ đạo việc học trực tuyến, giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học nhưng phải bảo đảm chất lượng học tập, xử lý phù hợp kiến nghị của các trường quốc tế theo quy định.

Ý cùng nhiều nước ghi nhận ca nhiễm và tử vong mới

Cơ quan chức năng của Ý cho biết số ca nhiễm tại đây đã tăng từ 17.660 lên 21.157 hôm 14/3, trong khi số ca tử vong tăng từ 1.266 lên 1.441 ca. Tuy nhiên, Ý cũng cho biết 1.966 bệnh nhân đã hồi phục. Số người bệnh cần chăm sóc đặc biệt cũng tăng từ 1.328 lên 1.528.

Ý vẫn là quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ COVID-19 và đồng thời đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Bên cạnh Ý, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác cũng ghi nhận thay đổi trong tình hình COVID-19:

Cộng hòa Congo ghi nhận ca nhiễm đầu tiên là một bệnh nhân nam 50 tuổi. Người này đã trở về Congo hôm 1-3 từ Pháp. Hiện ông cùng vợ và con gái đã được cách ly để theo dõi thêm.

Tây Ban Nha đến hết ngày 14-3 đã có 193 người tử vong, tăng từ 120 ca trước đó 1 ngày. Đài TVE cho biết số ca nhiễm tại đây đã tăng từ 5.753 lên hơn 6.250 ca cùng hôm.

Ireland ghi nhận ca tử vong thứ 2, đồng thời cho biết số ca nhiễm đã tăng từ 90 lên 129, theo Giám đốc Y tế Ireland Tony Holohan.

Slovenia thông báo trường hợp tử vong đầu tiên là một cụ ông mắc bệnh mãn tihs.

Cơ quan Y tế Pháp thông báo thêm 12 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 91. Cơ quan này cũng cho biết số ca nhiễm đã tăng từ 3.661 lên 4.499.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Châu Á

Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 11 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 13/3, nâng tổng số ca nhiễm virus tại đây lên 80.824 người. Đây cũng là lần đầu tiên số ca nhiễm mới do lây từ nước ngoài vào nước này cao hơn số ca nhiễm mới trong nước. Cụ thể, trong tổng số 11 ca nhiễm mới, chỉ có 4 ca lây nhiễm trong nước, đều ở tỉnh tâm dịch Hồ Bắc (Hubei).

Trong khi đó, 7 người còn lại đều là những người từ các nước như Italy, Mỹ và Saudi Arabia. Tính đến hết ngày 13/3, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc đại lục tăng thêm 13 người lên thành 3.189 người.

Hàn Quốc cũng ghi nhận những thông tin tích cực khi những số liệu mới nhất cho thấy tốc độ lây lan dịch bệnh khả năng đang giảm dần tại quốc gia này. Sáng 14/3, Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng thêm 107 ca trong ngày 13/3, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 8.086 ca.

Trong khi đó, 204 người đã bình phục và được xuất viện. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số bệnh nhân hồi phục cao hơn số ca mới mắc bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc kể từ khi nước này xác nhận ca đầu tiên mắc bệnh hôm 20/1.

Hàn Quốc tuyên bố các vùng thảm họa đặc biệt do dịch COVID-19

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15/3 đã tuyên bố thành phố Daegu ở khu vực Đông Nam và 3 vùng lân cận ở tỉnh Bắc Gyeongsang là những vùng thảm họa đặc biệt, qua đó mở đường cho chương trình hỗ trợ quốc gia dành cho những khu vực đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 này.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố một khu vực nhất định là vùng thảm họa đặc biệt vì những lý do không liên quan đến thiên tai.

Daegu là “ổ dịch” COVID-19 ở Hàn Quốc, chiếm gần 90% tổng số ca nhiễm bệnh. 3 vùng khác thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang là thành phố Gyeongsan cùng 2 huyện Cheongdo và Bonghwa.

Binh sĩ Hàn Quốc phun thuốc khử trùng đề phòng dịch COVID-19 tại nhà ga đường sắt Dongdaegu ở Daegu, cách Seoul khoảng 300 km về phía Đông Nam ngày 29/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố Daegu, Cheongdo và Gyeongsan là “các vùng quản lý đặc biệt”.

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in đã thông qua đề xuất tuyên bố trên của Thủ tướng Chung Sye-kyun sau một cuộc họp liên quan của chính phủ.

Tuyên bố về các vùng thảm họa đặc biệt sẽ cho phép Chính phủ Hàn Quốc chi ngân sách quốc gia để hỗ trợ 50% các chi phí cần thiết cho hoạt động khôi phục thiệt hại. Động thái này cũng cho phép những người bị ảnh hưởng nhận được sự hỗ trợ từ nhà nước trong các chi phí sinh hoạt, miễn trả các hóa đơn tiện ích và các khoản phí bảo hiểm y tế công cộng.

Tính tới nay, Hàn Quốc đã ghi nhận 8.162 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và 75 ca tử vong kể từ khi phát hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên vào ngày 20/1.

Lại thêm nhiều nước giới hạn du khách

Trong khi Na Uy tuyên bố đóng cửa toàn bộ sân bay từ ngày 16-3, chính quyền Morocco cũng cho biết sẽ đình chỉ các tuyến bay đến và đi từ 21 quốc gia để ngăn dịch COVID-19 lây lan.

Tương tự, chính phủ Yemen cũng thông báo đình chỉ tất cả chuyến bay tại những sân bay thuộc quản lý của họ trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ ngày 18-3. Thủ tướng Yemen Maeen Abdulmalik Saeed cũng cho biết các chuyến bay vì mục đích nhân đạo sẽ được miễn trừ.

Ngoài việc hoãn các chuyến bay, Latvia và Lithuania thậm chí áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn để ngăn dịch lây lan. Trong khi Latvia sẽ cấm gần như toàn bộ du khách nước ngoài từ ngày 17-3, Lithuania sẽ đóng của biên giới với du khách kể từ 16-3 và chỉ miễn trừ đối với 1 số trường hợp như tài xế xe tải hay nhà ngoại giao.

Pháp, Kuwait đóng cửa hàng quán

Đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tuyên bố đóng cửa hầu hết các cửa hiệu, nhà hàng và cơ sở giải trí từ ngày 14/3.

Ông Philippe thông báo các cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc và trạm xăng sẽ được miễn lệnh cấm.

Cùng với Pháp, Kuwait ngày 14/3 cũng thông báo sẽ đóng cửa toàn bộ các trung tâm thương mại, chỉ trừ những nơi cung cấp thực phẩm. Theo hãng tin quốc gia Kuwait, tất cả các trung tâm giải trí cho thiếu nhi và tiệm làm đẹp cũng sẽ phải đóng cửa để ngăn COVID-19 lan rộng.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 15/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.