Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 18/3/2020
Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 18/3/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 18/3 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.
>>> Xem thêm: Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 19/3/2020
|
Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam
Tính sáng nay (18/3), Việt Nam ghi nhận 66 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 16 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện, những trường hợp còn lại đang điều trị tại bệnh viện.
Trước đó, tối 17/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 5 trường hợp nhiễm Covid-19 đều từ nước ngoài về, trong đó có 3 ca ở TP.HCM, 1 ca ở Hà Nội và 1 ca ở Quảng Ninh.
Ca bệnh số 62 (BN62): Bệnh nhân nam, 18 tuổi, địa chỉ ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh từ Anh về Việt Nam.
Ca bệnh số 63 (BN63): Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, địa chỉ ở C2 Chung cư Mandarin Garden, đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 15/3 trên chuyến bay TG564.
Ca bệnh số 64 (BN64): Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại phường 2, quận 8, TP.HCM.
Ca bệnh số 65 (BN65): Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM, làm việc tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam tại số 1A Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1.
Ca bệnh số 66 (BN66): Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, trú tại Chung cư Park View, số 107 Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng, quận 7.
Tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới
Theo số liệu cập nhật của Worldometers đến 6h30 sáng 18/3 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 198.166 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 7.965 ca tử vong và trên 81.728 ca đã hồi phục. Châu Âu tiếp tục là “điểm nóng” nhất trên thế giới của đại dịch Covid-19.
Hiện đã có 165 quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc Covid-19. Trong 24h qua, dịch bệnh đã khiến 803 người thiệt mạng.
Tại Châu Âu, Italy, vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai trên thế giới, đến cuối ngày 17/3 Ý đã ghi nhận thêm 3.526 ca nhiễm COVID-19 so với ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm nCoV ở nước này lên 31.505 ca. Số ca hồi phục là 2.941 người, tăng 192 ca so với ngày trước đó.
Vùng tâm dịch Lombardy ghi nhận thêm 1.571 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 của vùng lên 16.220 ca với 1.640 ca tử vong.
Đức xuất hiện thêm hơn 2.000 trường hợp dương tính, đưa số ca nhiễm lên 9.367, song số ca tử vong vẫn ở mức thấp, 26 ca. Lothar Wieler, Chủ tịch Viện Robert Koch, cơ quan liên bang phụ trách kiểm soát dịch bệnh tại Đức cho biết cảnh báo rủi ro Covid-19 ở nước này đã chuyển từ mức "vừa phải" lên "cao" do số ca nhiễm tăng liên tục trong những ngày qua, đồng thời ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy hệ thống y tế sắp quá tải.
Tây Ban Nha, ghi nhận thêm hơn 1.000 trường hợp dương tính, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 tại nước này lên 11.826.
Sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày từ 14/3, chính phủ Tây Ban Nha quyết định phong tỏa toàn quốc, cấm lưu thông trên đường. Madrid cũng siết chặt kiểm soát biên giới, chỉ cho phép công dân và thường trú nhân, công nhân làm việc xuyên biên giới, các nhà ngoại giao và những người có lý do bất khả kháng được nhập cảnh.
Pháp, tính đến chiều ngày 17/3, nước Pháp ghi nhận tổng cộng 7.730 ca nhiễm Covid-19, số ca tử vong cũng tăng lên 175 người.
Trong ngày đầu áp đặt các lệnh cấm và kiểm soát di chuyển của người dân, nước Pháp tiếp tục chứng kiến số ca nhiễm mới tăng nhanh. Lực lượng cảnh sát nước này tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp đấu tranh với dịch Covid-19 của chính phủ.
Ngày 17/3, nước Pháp bắt đầu kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển của người dân trên toàn quốc, chỉ những người ra có lý do cấp bách, thiết yếu và có bản cam kết mới được phép ra đường. Chỉ trong vài giờ đầu áp dụng quy định mới, lực lượng cảnh sát Pháp đã thực hiện tới hơn 7.900 cuộc kiểm tra các phương tiện và người lưu thông trên đường phố tại thủ đô Paris và các khu vực lân cận.
Do là ngày đầu áp dụng quy định mới, nên lực lượng cảnh sát chỉ nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, kể từ ngày 18/3, tất cả những người ra đường không có mục đích phù hợp và không có bản cam kết sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tăng dần từ 38 Euro lên 135 Euro.
Các biện pháp hạn chế người dân ra ngoài nhằm mục tiêu lớn nhất là giảm tiếp xúc giữa người dân, với hy vọng giảm tình trạng lây nhiễm.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố đất nước "đang có chiến tranh" với Covid-19. Ông ra lệnh cho người dân ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài nếu thực sự cần thiết, người vi phạm sẽ bị phạt nặng.
Thụy Sĩ ngày 17/3 cũng đã khuyến cáo người dân ở yên trong nhà trong bối cảnh nước này có hơn 2.600 người dương tính với Covid-19 và 19 ca tử vong. Các quan chức y tế Thụy Sĩ thừa nhận số ca nhiễm tăng nhanh đến mức họ thấy khó khăn trong việc cung cấp số liệu.
EU đóng cửa biên giới 30 ngày
Các nước EU sẽ đóng cửa biên giới trong 30 ngày để hạn chế sự lây lan của Covid-19, CNBC đưa tin. Quyết định nói trên nhận được sự đồng thuận của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).
Người dân vẫn được di chuyển trong nội bộ giữa các quốc gia EU, nhưng bị hạn chế, giám sát nghiêm ngặt, ngoại trừ các nhân viên y tế hay vận chuyển hàng hoá, thuốc thang.
Theo ông Charles Michel, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC), các nước thuộc Liên minh châu Âu sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để ngăn chặn Covid-19. Các quốc gia cũng sẽ sắp xếp để các công dân châu Âu trên khắp thế giới được trở về nhà.
Toàn bộ 50 bang của Mỹ đã có người mắc Covid-19
Đến thời điểm này, Covid-19 đã lây lan ra toàn bộ 50 bang của Mỹ và số người chết cũng đã vượt qua mốc 100 trường hợp.
Phát biểu tại buổi họp báo vào cuối giờ chiều 17/3 (theo giờ Mỹ), Thống đốc bang West Virginia, ông Jim Justice đã xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với Covid-19 tại bang này.
Theo số liệu cập nhật của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC), Cơ quan y tế cấp bang và các địa phương, hiện đã có ít nhất 5.809 trường trường hợp nhiễm bệnh và hơn 100 người tử vong vì mắc Covid-19.
Trong khi theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vào ngày 1/3, chỉ có 62 trường hợp tại Mỹ được khẳng định mắc Covid-19, cho thấy mức độ lây lan nhanh của dịch bệnh.
Úc nâng cảnh báo đi lại lên mức cao nhất, Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 18/3 yêu cầu các công dân nước này không được đi nước ngoài khi ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp an ninh sinh học con người (human biosecurity emergency) và cấm tất cả việc hội họp không cần thiết trên 100 người.
“Lời khuyên đi lại với mọi công dân Úc là ‘Đừng đi nước ngoài. Đừng đi du lịch nước ngoài” - ông Morrison nói.
Tại châu Á, Iran tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai châu Á, sau Trung Quốc đại lục, khi ghi nhận 1.178 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm lên 16.169. Tehran ban hành nhiều biện pháp khẩn cấp để chống Covid-19 song chưa cho thấy hiệu quả, thể hiện ở số ca nhiễm và tử vong tăng lên mỗi ngày.
Iran bắt đầu phong tỏa toàn quốc ngày 13/3, lực lượng an ninh nhận lệnh "dọn sạch đường phố" và toàn bộ người dân được theo dõi trong 10 ngày tới. Nhà chức trách đã đề nghị mua hơn 170 triệu khẩu trang từ nước ngoài, đồng thời đề xuất Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho vay 5 tỷ USD để đối phó với dịch bệnh.
Hàn Quốc và Trung Quốc hiện chưa công bố số ca nhiễm và tử vong mới song số liệu những ngày gần đây cho thấy tình hình dịch bệnh tại hai nước này đang được kiểm soát.
Tại Đông Nam Á, Malaysia phong tỏa toàn quốc, yêu cầu công dân không ra nước ngoài và cấm người nước ngoài nhập cảnh khi 673 người nhiễm nCoV, trở thành vùng dịch lớn nhất khu vực. Malaysia ngày 17/3 ghi nhận ca tử vong đầu tiên. Bệnh nhân là một mục sư 60 tuổi, gần 200 người tiếp xúc gần với ông đang được cách ly tại nhà.
WHO kêu gọi Đông Nam Á xông xáo hành động chống COVID-19
Hãng tin AFP ngày 17-3 dẫn lời kêu gọi từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rằng khu vực Đông Nam Á cần phải có hành động xông xáo hơn trong chống lại đại dịch COVID-19.
Những tuần gần đây, dịch bệnh đã lây lan một cách nhanh chóng tại một số quốc gia Đông Nam Á. Nhiều nước quyết liệt đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt từ đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài, áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm cho đến đóng cửa trường học cũng như hủy bỏ các sự kiện thể thao...
Tuy nhiên, có những lo ngại rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng yếu tại một vài nước trong khu vực này sẽ khiến các nước không thể “trụ nổi” trước đại dịch COVID-19.
Nhật Hạ (t/h)