Thứ sáu, 19/04/2024 15:29 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 18/4/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 18/04/2020 21:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 18/4/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 18/4 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật lúc 18h00 ngày 18/4/2020:

Thế giới: 2.260.750 người mắc; 154.712 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 710.272 người mắc; 37.175 người tử vong.

- Italy:172.434 người mắc; 22.745 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 190.839 người mắc; 20.002 người tử vong.

- Pháp: 147.696 người mắc; 18.681 người tử vong.

Việt Nam: 268 trường hợp mắc COVID -19. Trong đó, tổng cộng 201 người đã được chữa khỏi.

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
182 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 18/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất tại Việt Nam

Hai ngày liền Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng nay (18/4), Bộ Y tế thông báo không ghi nhận thêm bệnh nhân mới. Đây là lần đầu tiên trong hơn 40 ngày qua, tính từ 6/3, cả nước không có thêm bệnh nhân COVID-19 sau 48 giờ.

Tổng số ca mắc Covid-19 là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%, 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết trong ngày 17/4, thêm 21 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 13 ca, 2 lần âm tính là 4 ca.

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất trên thế giới

Tính tới 6h sáng 18/4 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận trên 2,2 triệu trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và trên 153.818 người đã tử vong. Dịch bệnh tiếp tục làm hàng ngàn người Mỹ thiệt mạng mỗi ngày, trong khi thành phố Vũ Hán, Trung Quốc sửa đổi số liệu thống kê, bổ sung thêm gần 1.300 ca tử vong.

Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca mắc và tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 30.727 ca mắc và 2.342 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 708.297 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 36.959 trường hợp.

Thống đốc bang Mississippi Tate Reeves đã gia hạn sắc lệnh buộc phải ở trong nhà thêm một tuần nữa để tiếp tục “làm phẳng đường cong” số ca mắc Covid-19. Sắc lệnh này dự kiến hết hiệu lực vào ngày 20/4, nhưng sẽ được kéo dài đến ngày 27/4. Còn Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết, tất cả các sự kiện tại thành phố này sẽ bị hoãn trong tháng 5.

Ở bang tâm dịch New York, Thống đốc Andrew Cuomo đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày 15/5. Sáu bang khác vùng Đông Bắc Mỹ cũng đã tuyên bố kéo dài lệnh phong tỏa tới ngày 15/5. Ngày 17/4, Thống đốc Cuomo cho biết, New York cần có sự hỗ trợ của chính quyền liên bang Mỹ để có thể tổ chức xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên diện rộng và mở cửa trở lại nền kinh tế tại tiểu bang.

Tổng thống Donald Trump ngày 17/4 cho biết một số bang của Mỹ có thể bắt đầu quá trình mở cửa lại nền kinh tế từ 1/5 tới, nhưng cụ thể việc mở cửa trở lại vào lúc nào, ở mức độ ra sao sẽ phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của thống đốc các bang. Theo Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Mỹ (IDSA), nước này cần tăng cường xét nghiệm một cách hiệu quả và chủ động trước khi mở cửa trở lại.

Tại Tây Ban Nha, số ca mắc Covid-19 gần đã lên tới 190.839 sau khi nước này ghi nhận thêm 5.891 trường hợp trong ngày 17/4. Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất ở châu Âu. Số ca tử vong do Covid-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 20.002 sau khi ghi nhận thêm 687 trường hợp.

Italy ghi nhận thêm 3.493 ca mắc mới và 575 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại nước này hiện tại là 172.434 trong đó có 22.745 ca tử vong. Số ca tử vong tại Italy hiện đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ. Để ngăn chặn dịch bệnh, nước này đã gia hạn phong tỏa toàn quốc đến ngày 3/5.

Số ca mắc Covid-19 tại Đức là 141.397 trường hợp. Cụ thể, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 3.699 ca mắc mới và 300 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này lên 4.352. Ngày 17/4, tại cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức Jens Spahn cho biết, sau 4 tuần áp dụng các biện pháp ứng phó, Đức đã thành công trong việc kiểm soát sự lây lan của dịch.

Đức bắt đầu nới lỏng hạn chế từ ngày 15/4, cửa hàng dưới 800 m2 được phép mở cửa nếu có "kế hoạch duy trì vệ sinh". Lệnh cấm tụ tập hơn hai người ở nơi công cộng vẫn được áp dụng, ngoài các thành viên gia đình sống cùng nhau. Trường học sẽ dần được mở cửa trở lại. Trong khi đó, các sự kiện công cộng lớn tiếp tục bị cấm cho đến ngày 31/8. Đức có kế hoạch sản xuất 50 triệu khẩu trang mỗi tuần từ tháng 8 để đảm bảo kiểm soát dịch khi nới lỏng các hạn chế.

Trong bộ dữ liệu mới được công bố, Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức cho biết, khả năng sinh sản của virus SARS-CoV-2 đã giảm xuống dưới mức R01 tại quốc gia này. Điều này đồng nghĩa với việc 1 người mắc Covid-19 trung bình lây nhiễm cho ít hơn 1 người khác. Chỉ số R cho biết số người trung bình sẽ bị lây từ một người nhiễm bệnh. Và chỉ số này ở Đức là 0,7. Đây là một tín hiệu đáng mứng, song Thủ tướng Merkel cũng cảnh báo nếu chỉ số này tăng trở lại mức 1,1, hệ thống y tế của Đức có thể bị áp đảo trong vài tháng tới.

Trong 24h qua, nước Anh có 847 bệnh nhân tử vong. Tổng cộng, số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Anh đã lên 14.576 tới người, cao thứ 5 thế giới.

Một triệu liều vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do các nhà khoa học Anh phát triển đang trong quá trình sản xuất và sẽ có sẵn để sử dụng vào tháng Chín tới. Tuy nhiên, tính hiệu quả của vaccine này vẫn là để ngỏ vì chưa có nhiều thử nghiệm thực tế. Vaccine "ChAdOx1 nCoV-19", thành quả nghiên cứu của nhóm nhà khoa học tại Đại học Oxford, là một trong số ít nhất 70 loại vaccine tiềm năng đang được các nhà nghiên cứu và công ty công nghệ sinh học trên khắp thế giới phát triển. Ít nhất 5 trong số các loại vaccine này đang trong giai đoạn thử nghiệm bước đầu trên người.

Tại Pháp, tính đến tối 17/4, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 18.681 người. Số ca tử vong trong bệnh viện là 11.478 người, tăng 418 ca trong vòng 24 giờ.

Số liệu ghi nhận tại các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội khác lên tới 7.203 trường hợp (tăng 343 ca).

Tổng cộng có 109.252 bệnh nhân xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 (tăng 405 trường hợp trong 24 giờ), trong đó số người nhập viện là 31.190, tiếp tục giảm 115 ca so với ngày hôm trước.

Hiện vẫn còn 6.027 bệnh nhân cần được điều trị đặc biệt, giảm 221 người so với ngày hôm trước và là ngày giảm thứ 7 liên tiếp. Đến nay, có 34.420 bệnh nhân đã hồi phục và ra viện.

Giới chức y tế đảm bảo rằng Pháp có "sức mạnh đáng kể" để tránh làn sóng dịch bệnh thứ hai sau khi lệnh dỡ bỏ lệnh phong tỏa, dự kiến sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron công bố vào ngày 11/5.

Cùng ngày, Quốc hội Pháp (tức Hạ viện) đã thông qua một dự luật nhằm giảm thuế VAT từ 20% xuống 5,5% đối với khẩu trang và gel rửa tay y tế.

Trung Quốc phát hiện thêm 27 ca nhiễm, gồm 17 ca ngoại nhập và không ghi nhận trường hợp tử vong mới. Họ cũng báo cáo thêm 54 ca nhiễm không triệu chứng. Tổng số ca nhiễm và tử vong ở Trung Quốc là 82.719 và 4.512, sau khi Vũ Hán hôm 17/4 sửa lại số người chết vì Covid-19 từ 2.579 lên 3.869, tăng thêm 1.290 trường hợp, tương đương 50% so với báo cáo trước đó.

Iran tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai châu Á với 79.494 ca nhiễm và 4.958 ca tử vong. Nước này ghi nhận thêm 1.499 ca nhiễm và 89 ca tử vong, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp số ca tử vong hàng ngày dưới 100.

Iran đã đóng cửa trường học, hoãn các sự kiện lớn và áp đặt một loạt hạn chế khác nhưng không phong tỏa nghiêm ngặt như nhiều nước khác. Chính quyền sẽ cho phép các doanh nghiệp nhỏ ở Tehran mở cửa trở lại vào ngày 18/4, sau khi áp dụng biện pháp tương tự với bên ngoài thủ đô vào tuần trước. Động thái này vấp phải sự chỉ trích từ các chuyên gia y tế nhưng các quan chức hàng đầu cho rằng các lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran khiến họ không thể đóng cửa nền kinh tế.

Hàn Quốc hiện ghi nhận 22 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn quốc lên 10.653 ca, trong đó có 230 ca tử vong. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, 2,1% số bệnh nhân hồi phục tại nước này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sau khi được kiểm tra lại. Hiện, vấn đề đang được chính phủ xem xét.

Còn tại Nhật Bản hiện đã có tổng số 9.787 ca mắc, trong đó có 556 người tử vong.  NHK dẫn thông báo từ Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, sẽ có hơn 400.000 người tử vong do Covid-19 tại nước này nếu Nhật Bản không siết chặn các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. Báo cáo cũng cho biết, khoảng 850.000 bệnh nhân có thể cần máy thở.

Tại Đông Nam Á, Indonesia trở thành vùng dịch lớn nhất với 5.923 ca nhiễm và 520 ca tử vong, tăng lần lượt 407 và 24. Indonesia đã thực hiện gần 40.000 xét nghiệm, trong khi số ca nghi nhiễm cũng tăng lên hơn 11.800 người. Quan chức chính phủ Indonesia cho biết nước này có thể đạt đỉnh dịch vào đầu tháng 5.

Philippines xếp thứ hai với 5.878 ca nhiễm và 387 ca tử vong. Chính phủ hôm 13/4 đưa ra chương trình xét nghiệm tăng cường nhằm xác định khoảng 15.000 ca nhiễm nCoV chưa được phát hiện. Philippines cũng tin rằng đóng cửa biên giới và cách ly gần một nửa dân số tại nhà có thể ngăn chặn thảm họa y tế.

Malaysia ghi nhận thêm 69 ca nhiễm và 2 người chết, nâng tổng số lên lần lượt 5.251 và 86. Số người nhiễm tại Singapore tiếp tục tăng mạnh với 623 ca, nâng tổng số lên 5.050, trong đó 11 người tử vong.

Singapore ban hành nhiều biện pháp để ngăn nCoV lây lan như đóng cửa trường học và các doanh nghiệp không thiết yếu tới 4/5. Dân chúng phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, những người vi phạm sẽ bị phạt 300 SGD (khoảng 210 USD) lần đầu và 1.000 SGD (700 USD) lần hai, có nguy cơ bị truy tố nếu tái phạm nhiều lần.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 18/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.

Tin mới

Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.