Thứ năm, 28/03/2024 22:54 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 29/4/2020

MTĐT -  Thứ tư, 29/04/2020 16:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 29/4/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 29/4 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật tin tức dịch Covid-19 mới nhất: Sáng 29/4, không có ca mắc mới COVID-19

Bản tin lúc 6h00 ngày 29/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến sáng nay không có ca mắc mới COVID-19, tuy nhiên có thêm 01 ca dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
BN151 dương tính trở lại với SARS-CoV-2: Bệnh nhân là vợ của BN207. Bệnh nhân cũng đã được công bố khỏi bệnh và cùng chồng được ra viện, tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà thêm 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, ngày 27/4, sau khi chồng là BN207 dương tính trở lại, BN151 cũng được đưa vào Bệnh viện cách ly. Cũng trong ngày 27/4, bà được xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Ngày 28/4, xét nghiệm lại lần 2 và cho kết quả dương tính trở lại. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Như vậy, đến thời điểm này, có 3 bệnh nhân dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh đang cách ly, điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi là : BN207, BN224 và BN151.

Trong số 49 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 9 cơ sở y tế, hiện số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 11 ca; Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2: 8 ca.

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất trên thế giới

Trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận 73.154 trường hợp nhiễm COVID-19 và 5.940 ca tử vong.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 29/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 3.133.100, trong đó có 217.389 người tử vong.

Đại dịch đã xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Các nước cũng ghi nhận 950.863 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, trong khi còn 56.542 người trong tình trạng nguy kịch và 1.960.098 đang phải điều trị tích cực.

Mỹ vẫn là quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp tử vong và mắc bệnh nhất thế giới. Trong khi khi tình hình dịch tại các nước khác như Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Anh hay Đức đã qua đỉnh dịch và đang có xu hướng giảm đều, thì Mỹ tiếp tục chứng kiến số ca dương tính và tử vong vì virus SARS-CoV-2 ở mức rất cao.

Tại Mỹ, số ca nhiễm Covid-19 hiện nay là 1.011.600, tăng 26.157 ca trong 24 giờ qua. Số người chết cũng nâng lên 58.343 với 2.391 trường hợp mới. 115.398 người đã bình phục.  

New York vẫn là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch với 22.668 người chết, riêng thành phố New York chiếm hơn 17.500 ca. Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết bang này ghi nhận thêm 335 người chết trong 24 giờ qua, thấp hơn so với những ngày trước đó, nhưng vẫn ở mức cao.

"Con số về cơ bản đang giảm, nhưng tốc độ không nhanh. Số người New York thiệt mạng vẫn rất lớn", Cuomo phát biểu.

Trong khi chính quyền New York vẫn tỏ ra thận trọng, một số bang khác chuẩn bị tái mở cửa nền kinh tế, bất chấp tỷ lệ nhiễm và chết vì nCoV tiếp tục tăng. Wyoming sẽ cho phép các phòng gym và dịch vụ cá nhân như làm tóc, làm móng hoạt động trở lại vào ngày 1/5 dưới những quy định chặt chẽ.  

Thống đốc Bắc Dakota Doug Burgum cho hay một số doanh nghiệp tại bang này cũng dự kiến nối lại hoạt động vào ngày 1/5, nhưng cần tuân thủ các hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cùng khuyến nghị từ cơ quan y tế Bắc Dakota.

Một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng tới chiến lược mở cửa lại nền kinh tế tại Mỹ là giải quyết vấn đề thiếu hụt xét nghiệm. Dù Nhà Trắng nhiều lần tuyên bố việc xét nghiệm sắp được cải thiện, tổng số ca xét nghiệm của Mỹ hiện chỉ đạt hơn 5 triệu, con số được cho là còn khiêm tốn.

Tây Ban Nha báo cáo số người nhiễm Covid-19 tăng lên 232.128 sau khi ghi nhận thêm 2.706 trường hợp. Ca tử vong tăng thêm 301 trường hợp lên 23.822.

Chính phủ Tây Ban Nha nhận định Covid-19 ở nước này đã đạt đỉnh ngày 2/4. Đất nước với gần 47 triệu dân đã trải qua hơn 6 tuần phong tỏa, trong đó chỉ người lớn được rời nhà để mua thức ăn, thực phẩm hoặc đưa thú cưng đi dạo.

Từ ngày 26/4, tối đa 3 trẻ em dưới 14 tuổi trong mỗi hộ gia đình Tây Ban Nha sẽ được ra ngoài một lần mỗi ngày trong vòng một giờ trong khoảng thời gian từ 9h đến 21h. Các em được vui chơi ngoài trời dưới sự giám sát của một phụ huynh và không đi cách nhà quá một km. Bên cạnh đó, tất cả người dân sẽ được phép ra ngoài tập thể dục và đi bộ từ cuối tuần tới.

Italy ghi nhận thêm 2.091 ca nhiễm, tăng so với 1.739 ca một ngày trước đó, và 382 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 201.505 và 27.359, xếp thứ ba thế giới về số ca nhiễm và thứ hai toàn cầu về số ca tử vong.

Nước này áp phong tỏa toàn quốc từ 9/3, buộc người dân phải ở nhà, hầu hết các doanh nghiệp phải đóng cửa, gây áp lực lớn cho nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đồng euro. Chính quyền Italy dự kiến nới phong tỏa từ ngày 4/5 khi ca nhiễm và ca tử vong liên tục giảm.

Pháp, vùng dịch lớn thứ tư toàn cầu, xác nhận thêm 2.638 ca nhiễm và 367 ca tử vong, tăng so với một ngày trước, nâng tổng số lên lần lượt 165.911 và 23.660.

Pháp sẽ cho phép một số trường học mở cửa trở lại sau 11/5 song những cơ sở kinh doanh không thiết yếu như quán cà phê, nhà hàng dự kiến tiếp tục ngừng hoạt động.

Anh phát hiện thêm 3.996 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số lên 161.145. Nước này ghi nhận 21.678 ca tử vong, tăng 586 trường hợp, tăng nhẹ so với một ngày trước đó. Anh chỉ tính những trường hợp chết trong bệnh viện nên số liệu thực tế có thể cao hơn vì nhiều người qua đời tại nhà và viện dưỡng lão. Nền kinh tế Anh đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ lệnh phong tỏa đã kéo dài hơn một tháng.

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 26/4 lần đầu xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông thông báo nhiễm Covid-19 hôm 27/3 và phải nhập viện điều trị 10 ngày sau đó. Johnson khẳng định nước Anh sắp kết thúc "giai đoạn đầu của cuộc chiến" và "bắt đầu xoay chuyển tình thế" trong ứng phó Covid-19. Tuy nhiên, ông cảnh báo đây là thời điểm "nguy cơ tối đa" và kêu gọi người dân không mất kiên nhẫn với lệnh phong tỏa.

Tại Đức, Berlin đã trở thành bang cuối cùng của nước này yêu cầu người đi mua sắm bắt buộc phải đeo khẩu trang kể từ ngày 29/4. Hiện trên cả nước có 159.735 trường hợp được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 6.280 ca tử vong.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Đức đã tiến hành hơn 2 triệu xét nghiệm nhằm phát hiện người nhiễm virus SARS-CoV-2 và tất cả những người mà bác sĩ yêu cầu xét nghiệm đều được kiểm tra bằng chi phí của các công ty bảo hiểm y tế.

5.386 người Anh tử vong do COVID-19 tại nhà dưỡng lão

Đây là số ca tử vong tại các nhà dưỡng lão tính từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay.

Giới chức y tế Anh công bố trong vòng 15 ngày (10/4 - 24/4) đã có 4.343 người Anh thiệt mạng vì dịch COVID-19 tại các nhà dưỡng lão.

Ngoài ra, tính đến nay, nước Anh đã có trên 27.000 người thiệt mạng vì COVID-19, trong đó có 21.678 ca tử vong trong hệ thống bệnh viện. Con số này cao hơn cả Italy, Tây Ban Nha và Pháp.

Tại Nga, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thông báo nước này đã ghi nhận 6.411 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua.

Đây là ngày có số ca mắc COVID cao kỷ lục. Như vậy, tính đến nay, số người mắc COVID-19 tại Nga là 93.558, trong đó có 867 người đã tử vong. Nga hiện đứng thứ 8 thế giới về số người mắc COVID-19.

Trong khi đó, tại Nam Mỹ, Brazil chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19, ghi nhận hơn 5.000 ca tử vong, vượt Trung Quốc, nơi khởi phát đại dịch.

Bộ Y tế Brazil hôm 28/4 cho biết nước này ghi nhận thêm 5.385 ca nhiễm và 474 ca tử vong do Covid-19, nâng số ca nhiễm và ca tử vong lên lần lượt 71.886 và 5.107. Trung Quốc, nơi dịch bệnh khởi phát trước khi lan ra toàn cầu, hiện ghi nhận hơn 4.600 ca tử vong.

Ổ dịch lớn nhất Trung Đông – Thổ Nhĩ Kỳ - ghi nhận thêm 2.392 ca mắc mới và 92 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 28/4. Tổng số ca mắc tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là 114.653 trường hợp, trong đó có 2.992 ca tử vong.

Tại khu vực Trung Đông, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 28/4 đã cảnh báo rằng dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát và tác động tới các vùng xung đột ở Trung Đông.

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến từ Cairo (Ai Cập), Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO Ahmed al-Mandhari cho rằng “cuộc chiến này đã trở nên thách thức hơn với sự xuất hiện của virus SARS-CoV-2 ở nhiều nước như Syria, Libya và Yemen”.

Ngoài ra, ông al-Mandhari cũng cảnh báo về tình trạng nới lỏng các biện pháp phong tỏa tại một số quốc gia ở khu vực Trung Đông. Ông al-Mandhari cho rằng việc sớm dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội nhiều khả năng sẽ dẫn tới tình trạng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 bật tăng trở lại một cách không thể kiểm soát nổi và xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ hai của các ca mắc COVID-19.

Trong khi đó, tổng số ca mắc Covid-19 tại Iran hiện tại là 92.584 sau khi ghi nhận thêm 1.112 trường hợp trong ngày 28/4. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 5.877 trường hợp.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 82.836 trường hợp, trong đó có 4.633 ca tử vong. Trung Quốc đại lục là nơi đầu tiên trên thế giới bùng phát dịch Covid-19 nhưng giờ đã không còn là tâm dịch của thế giới. Các ca mới ghi nhận tại Trung Quốc đại lục trong ngày vẫn chủ yếu là các ca nhập cảnh.

Số ca mắc Covid-19 tại các nước châu Á khác vẫn tiếp tục tăng.

Ấn Độ hiện đã có 31.360 ca mắc và 1.008 ca tử vong. Con số này tại Nhật Bản là 13.614 và 385, tại Hàn Quốc là 10.752 và 224.

Tại Đông Nam Á, ghi nhận 41.928 ca nhiễm Covid-19, trong đó 1.477 người đã chết. Singapore là vùng dịch lớn nhất khu vực với 14.951 ca nhiễm và 14 ca tử vong. Indonesia xếp thứ hai với 9.511 ca nhiễm và 773 ca tử vong, trong khi Philippines là vùng dịch lớn thứ ba.

Đông Timor và Lào tiếp tục là hai nước trong khu vực chịu ít ảnh hưởng nhất từ Covid-19, với lần lượt 24 và 19 ca nhiễm. Việt Nam, Campuchia, Đông Timor và Lào chưa ghi nhận ca tử vong nào.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 29/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.