Thứ năm, 28/03/2024 23:34 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 4/5/2020

MTĐT -  Thứ hai, 04/05/2020 21:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 4/5/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 4/5 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật lúc 21 h00 ngày 4-5-2020:

*Thế giới: 3.581.870 người mắc; 248.555 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 1.188.421 người mắc; 68.602 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 247.122 người mắc; 25.264 người tử vong.

- Italy: 210.717 người mắc; 28.884 người tử vong.

- Anh: 186.599 người mắc; 28.446 người tử vong.

*Việt Nam: 271 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 21h00 ngày 4/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 221 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

205 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 3/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất tại Việt Nam: Việt Nam 0 ca mới, 18 ngày không có ca lây trong cộng đồng

6h ngày 4/5, Bộ Y tế không ghi nhận ca nhiễm Covid-19. Tổng số ca nhiễm 271, trong đó 217 người khỏi bệnh.

24 giờ qua ghi nhận một ca nhiễm mới, là chuyên gia dầu khí người Anh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Sự kiện này chấm dứt chuỗi 9 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới.

18 ngày qua không xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng.

14 người tái dương tính, nâng tổng số bệnh nhân đang điều trị lên 54.

Các bệnh nhân đang điều trị đa số sức khỏe ổn định. 12 ca âm tính lần một, 9 ca âm tính lần hai.

Việt Nam 0 ca mới, 18 ngày không có ca lây trong cộng đồng

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất trên thế giới

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 4/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 3.561.887, trong đó có 248.084 người đã thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 1.152.993 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, trong khi còn 50.041 người trong tình trạng nguy kịch và 2.160.810 đang phải điều trị tích cực.

Trong vòng 1 ngày qua, Mỹ và Anh là hai quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp tử vong vì COVID-19 nhất thế giới. Với 275 người thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2, quốc gia Nam Mỹ Brazil bất ngờ đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong trong 24 giờ qua.

Mỹ và Nga là hai nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới trong ngày 3/5.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 1.187.035 ca nhiễm nCoV, tăng 26.261 ca so với hôm trước. Thêm 1.115 người chết vì nCoV, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 68.559.

Khoảng một nửa số bang tại Mỹ đã nới các biện pháp hạn chế để ngăn dịch bệnh lây lan từ 1/5, khi số ca nhiễm mới bắt đầu giảm hoặc đi ngang. Bang Texas cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại từng phần, các cửa hàng bán lẻ và trung tâm thương mại được mở cửa trở lại với 25% công suất. Tại Georgia, gần như mọi doanh nghiệp đã hoạt động trở lại.

Nhân viên y tế nghỉ mệt gần bệnh viện Đại học New York Langone ở Manhattan, New York, Mỹ ngày 3-5 - Ảnh: REUTERS

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 164 người chết do nCoV, mức thấp nhất từ 18/3, nâng tổng số ca tử vong do nCoV lên 25.264, xếp thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Italy và Anh. Số ca nhiễm tăng 838 trường hợp lên 217.466. Số bệnh nhân hồi phục đạt 1.654 người, đánh dấu ngày thứ 10 liên tiếp số ca hồi phục vượt số ca nhiễm mới.

Giới chuyên gia y tế tin rằng Tây Ban Nha đã đi qua đỉnh dịch vào ngày 2/4 khi báo cáo 950 người chết vì nCoV trong vòng 24 giờ. Từ đó đến nay, số ca tử vong mới giảm dần.

Dân Tây Ban Nha được phép ra ngoài tập thể dục từ 2/5, sau 7 tuần phong tỏa. Tuy nhiên, giới chức Tây Ban Nha liên tục khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người khi nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế xã hội.

Italy ghi nhận thêm 1.389 ca nhiễm và 174 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 210.717 và 28.884.

Italy áp phong tỏa toàn quốc từ 9/3, buộc người dân phải ở nhà, hầu hết các doanh nghiệp phải đóng cửa, gây áp lực lớn cho nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đồng euro. Chính quyền Italy dự kiến nới phong tỏa từ ngày 4/5.

Anh là vùng dịch lớn thứ ba toàn cầu với 186.599 ca nhiễm và 28.446 người tử vong, tăng 4.339 và 315 so với hôm trước.

Lệnh phong tỏa ở Anh đã kéo dài hơn một tháng. Anh dự kiến đánh giá công tác chống dịch vào ngày 7/5 và lộ trình nới các hạn chế sẽ được công bố vào tuần sau, khi nhiều người lo ngại về tác động kinh tế của các biện pháp "cách biệt cộng đồng".

Thủ tướng Boris Johnson nói Anh đã qua đỉnh dịch nhưng vẫn còn quá sớm để nới lỏng lệnh phong tỏa. Chính phủ Anh hứng chỉ trích nặng nề từ phe đối lập vì sai lầm trong giai đoạn đầu của đại dịch.

Tại Pháp, theo Bộ Y tế, số người nhiễm virus corona chủng mới trong ngày 3-5 tăng thêm 135 người, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới được xác nhận của nước này là 24.895.

Bộ cũng xác nhận tín hiệu vui là số người đang được điều trị tại bệnh viện và số người trong khu chăm sóc đặc biệt vì mắc bệnh COVID-19 đã giảm xuống.

Pháp đang chuẩn bị nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Nước này cho biết đối với những người đến từ các nước Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh đến Pháp qua biên giới mở sẽ không bị cách ly. Các trường hợp còn lại phải cách ly trong 2 tuần.

Pháp sẽ giữ lệnh khẩn cấp toàn quốc đến ít nhất là ngày 24-7.

Đức ghi nhận thêm 697 ca mắc mới và 54 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 165.664 trong đó có 6.866 ca tử vong.

Dịch bệnh tại Nga tiếp tục diễn biến phức tạp. Nước này ghi nhận thêm 10.663 ca mắc và 58 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 134.687 trường hợp, trong đó 1.280 trường hợp tử vong. Nga hiện là nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ 7 thế giới.

Theo Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga, tại nước này đã tiến hành hơn 4,1 triệu xét nghiệm. Hiện có 215.000 người đang được theo dõi y tế do nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2.

Còn tại thủ đô Moscow, khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19, thị trưởng Sergei Sobianin cho biết, số lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 được tăng gấp đôi kể từ ngày 30/4. Điều này giúp cho chính quyền ngăn chặn sớm sự lây lan dịch bệnh và hỗ trợ tốt hơn cho những người bị bệnh. Tuy nhiên, theo ông, rủi ro vẫn đang tăng lên. Vì thế, ông kêu gọi người dân Moscow tuân thủ chặt chẽ chế độ tự cách ly.

Ổ dịch lớn nhất Trung Đông – Thổ Nhĩ Kỳ - ghi nhận thêm 1.670 ca mắc mới và 61 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 3/5. Tổng số ca mắc tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là 126.045 trường hợp, trong đó có 3.397 ca tử vong.

Brazil đang có xu hướng thành tâm dịch mới của thế giới

Tại Brazil, đất nước có Tổng thống đi biểu tình ủng hộ dân phản đối lệnh phong tỏa, vừa có thêm 4.588 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 và thêm 275 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

Nước này đang có xu hướng thành tâm dịch mới của thế giới với các bang Sao Paulo, Rio de Janeiro là những bang có nhiều người nhiễm và tử vong.

Theo Bộ trưởng Y tế Brazil ngày 3-5, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới được xác nhận của nước này là 101.147 trường hợp, tăng 5% trong vòng 1 ngày. Tổng số ca tử vong của Brazil đến nay là 7.025, tăng 4% trong vòng 1 ngày.

Theo AFP, trong khi hệ thống bệnh viện, nhà tang lễ và nghĩa trang gần như "sụp đổ" do quá tải, Tổng thống Jair Bolsonaro vẫn liên tục lên tiếng phản đối việc phong tỏa đất nước, cho rằng biện pháp này sẽ khiến nhiều người thất nghiệp.

Tại Mexico, Bộ Y tế xác nhận nước này có thêm 1.383 ca nhiễm virus mới và 93 ca tử vong mới liên quan đến dịch COVID-19. Tổng số ca nhiễm bệnh của Mexico là 23.471 trường hợp và 2.154 ca tử vong.

Tại Trung Quốc, theo Ủy ban Y tế Quốc gia, tính đến hết ngày ngày 3-5, nước này ghi nhận 3 ca nhiễm virus corona mới, tất cả đều trở về từ nước ngoài, 0 có ca tử vong mới và 13 ca nhiễm không có triệu chứng.

Tổng số ca tử vong của Trung Quốc do COVID-19 đến nay là 4.633 người, tổng số ca nhiễm là 82.880.

Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore vẫn là nước có số ca nhiễm cao nhất khu vực - 18.205 ca (657 ca nhiễm mới). Phần lớn các ca nhiễm mới là những người lao động nhập cư sống tại các khu nhà ở tập thể.

Trong khi đó, Philippines đã ngừng tất cả chuyến bay chở khách đến nước này trong vòng 1 tuần, kể từ ngày 3-5, để có thời gian xử lý các trung tâm cách ly hiện đã chật cứng khi hàng nghìn lao động Philippines hồi hương. Nước này hiện ghi nhận hơn 9.233 ca nhiễm, trong đó có 295 ca nhiễm mới.

Cùng với Việt Nam, Lào trở thành điểm sáng về chống dịch khi qua 21 ngày không có ca nhiễm mới nào. Tổng số ca nhiễm ở nước này vẫn dừng lại ở con số 19 ca, trong đó 9 ca đã bình phục.

Tương tự, Thái Lan cũng chỉ ghi nhận thêm 3 ca mới, mức thấp nhất kể từ ngày 10-3. Đây là ngày thứ bảy liên tiếp nước này ghi nhận các ca mới theo ngày ở mức 1 con số, đồng thời là ngày thứ ba liên tiếp không ghi nhận thêm ca tử vong. Thái Lan hiện ghi nhận 2.969 ca nhiễm, trong đó có 54 ca tử vong, 2.739 bệnh nhân đã phục hồi. Nước này cũng bắt đầu nới lỏng một số biện pháp được áp dụng từ hơn một tháng qua.

Trong khi đó, Malaysia ghi nhận thêm 122 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 6.298.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 4/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.