Thứ bảy, 20/04/2024 12:47 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 7/5/2020

MTĐT -  Thứ năm, 07/05/2020 09:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 7/5/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 7/5 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất tại Việt Nam

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến sáng nay không có ca mắc mới COVID-19 và là ngày thứ 21 liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Về tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, trong số 271 ca bệnh COVID-19, Việt Nam đã chữa khỏi/cho xuất viện 232 bệnh nhân COVID-19, chiếm 86% tổng số ca bệnh COVID-19 ở Việt Nam.

Hiện 39 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.

Về sức khỏe của các bệnh nhân COVID-19 nặng là BN161 và BN19 hiện đang tiến triển tốt lên. Cả hai bệnh nhân này hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Riêng BN91 là nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất trên thế giới

Theo số liệu của trang mạng worldometers.info, tính 6h sáng 7/5 (giờ Việt Nam), COVID-19 đã lây lan tới 212 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với 3.810.774 ca nhiễm, 264.021 ca tử vong và 1.287.653 người đã được điều trị khỏi bệnh.

Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu về số ca tử vong với hơn 74.121 ca, tiếp đến là Anh với 30.076 ca và Italy với 29.684 ca. Hai quốc gia tiếp theo cũng là các nước châu Âu, gồm Tây Ban Nha (25.857 ca) và Pháp (25.809 ca).

Vẫn còn có 48.073 trường hợp bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng bệnh nặng và nguy kịch.

Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với 1.258.051 ca nhiễm Covid-19, tăng 20.418 ca so với hôm trước. Thêm 1.919 người chết vì Covid-19 nâng tổng số trường hợp tử vong lên 74.190.

Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe thuộc Đại học Washington, Mỹ, tăng ước tính số người chết vì Covid-19 tại nước này từ hơn 72.000 lên 135.000, trong bối cảnh nhiều bang nới phong tỏa. Trump nói rằng hậu quả từ Covid-19 đối với Mỹ nặng nề hơn so với vụ ném bom Trân Châu Cảng ngày 7/12/1941 và vụ khủng bố 11/9.

Tây Ban Nha, vùng dịch lớn nhất châu Âu, ghi nhận thêm 244 người chết do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 25.857, xếp thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Italy và Anh. Số ca nhiễm tăng 3.121, lên 250.561.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh hạ nhiệt, Tây Ban Nha bắt đầu nới lỏng một số biện pháp hạn chế. Người dân được phép đi dạo hoặc tập thể dục, các doanh nghiệp nhỏ cũng được tiếp những khách hàng hẹn trước. Tuy nhiên, quốc hội Tây Ban Nha hôm qua nhất trí kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia tới ngày 23/5.

Italy ghi nhận thêm 1.444 ca nhiễm và 369 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 214.457 và 29.684. Cả hai chỉ số đều tăng so với một ngày trước đó. 93.245 người đã bình phục. Một phân tích do Istat, cơ quan thống kê quốc gia Italy, công bố hôm 4/5 cho rằng số người chết vì Covid-19 trên thực tế tại nước này có thể cao hơn nhiều so với báo cáo của Cơ quan Bảo vệ Dân sự.

Italy từ tuần này bắt đầu nới lệnh phong tỏa được áp đặt từ hồi tháng ba. Người dân được phép đi lại trong vùng để thăm người thân, nhưng phải đeo khẩu trang. Trường học và nhiều hoạt động kinh doanh khác vẫn phải đóng cửa. Các hoạt động tôn giáo và đám cưới chưa được khôi phục.

Pháp, tính đến tối 6/5, số ca tử vong vì COVID-19 tại Pháp đã lên tới 25.809 người (tăng 278 ca trong 24 giờ), bao gồm 16.237 ( tăng 177) ở bệnh viện và 9.572 (tăng 101) ở nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội.

Hiện 23.983 người đang nằm viện (giảm 779 so với hôm trước), trong đó 3.147 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 283). Như vậy, số bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực đã giảm liên tiếp từ 28 ngày nay. Đến nay, 53.972 người đã khỏi bệnh và ra viện.

Phát biểu trước Thượng viện ngày 6/5, Thủ tướng Edouard Philippe đã nhắc lại rằng ông phản đối sự "giảm bớt trách nhiệm" của những nhà hoạch định chính sách trong việc đề ra các biện pháp nới lỏng phong tỏa. Ông cho rằng Nhà nước phải chịu trách nhiệm trong việc mở lại các trường học.

Đức ghi nhận thêm 1.155 ca nhiễm, nâng tổng số lên 168.162, trong đó 7.275 người chết, tăng 282 ca. Tỷ lệ tử vong tại nước này thấp hơn nhiều so với các quốc gia châu Âu khác.

Chính phủ ngày 6/5 nới lỏng thêm một loạt hạn chế. Nhiều cửa hàng được phép hoạt động trở lại, miễn là tuân thủ quy định vệ sinh và giãn cách. Người dân vẫn phải đeo khẩu trang khi di chuyển bằng phương tiện công cộng. Giải bóng đá Bundesliga sẽ trở lại vào ngày 15/5. Trường học tất cả các cấp dần dần tái mở cửa.

Tuy nhiên, Đức cũng thiết lập cơ chế "phanh khẩn cấp", tái áp đặt hạn chế nếu một khu vực ghi nhận hơn 50 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong vòng 7 ngày.

Nga, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của LB Nga cho biết có khoảng 40% số bệnh nhân mới không có biểu hiện lâm sàng.

Cũng trong vòng 24 giờ qua, Nga đã có 86 ca tử vong, đưa tổng số người tử vong lên 1.537 trường hợp.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có đông người nhiễm COVID-19 nhất với 5.858 trường hợp mới, đưa tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại thủ đô lên 85.973 người.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6/5 cho biết nước này không nên vội vàng dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến dịch COVID-19, đồng thời cảnh báo rằng bất cứ hành động vội vàng nào trong việc dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa đều có thể phá hỏng nỗ lực của Moskva cho đến thời điểm này.

Một điểm nóng mới của dịch là Canada, hiện đang chỉ đứng sau Trung Quốc về số ca mắc Covid-19. Xét về số lượng tử vong, Canada đã có tới 4.223 ca và đang tiến gần đến con số tử vong của Trung Quốc là 4.633. Đây là một diễn biến rất xấu ở Canada vì ngày 23/3 nước này mới chỉ có 20 tử vong do Covid-19, còn ngày 13/4 họ cũng mới chỉ ghi nhận vài trăm ca tử vong do bệnh này.

Tại Đông Nam Á, có 4 điểm nóng là Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan với số ca tử vong do Covid-19 tương ứng là 895, 658, 107, và 55.

Xét về số ca nhiễm SARS-CoV-2, Singapore hiện đứng đầu Đông Nam Á, với 20.198 ca. Tuy nhiên, nước này mới chỉ có 20 trường hợp tử vong do bệnh này. Như vậy, tình hình dịch bệnh ở Singapore vẫn khá hơn Thụy Điển – quốc gia đang đi ngược xu hướng với nhiều nước châu Âu trong biện pháp chống Covid-19. Thụy Điển có số ca mắc Covid-19 là 23.918 (nhỉnh hơn Singapore một chút) nhưng lại có tới 2.941 ca tử vong do Covid-19, tức là cao gấp 147 lần so với Singapore.

Cho đến nay, các nước đang có thời tiết nóng vẫn chưa thể chủ quan với đại dịch Covid-19 được vì có nhiều nước với kiểu thời tiết đó vẫn ghi nhận nhiều ca mắc và tử vong do Covid-19 vào thời điểm này, như Ấn Độ, Indonesia, và Thái Lan.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 7/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ